Cần Thơ: Dịch COVID-19, nhiều xe khách chỉ để chở hàng

Tạ Quang |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, những ngày này bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ trở nên thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế bỏ trống. Đặc biệt nhiều xe chỉ để chở hàng.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào ngày 31.5, tại bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ trong những ngày này khá vắng lặng, đìu hiu, thi thoảng có chuyến xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào ngày 31.5, tại bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ trong những ngày này khá vắng lặng, đìu hiu, thỉnh thoảng có chuyến xe xuất bến chỉ có 1-2 hành khách.
Nhiều xe vắng vẻ chỉ có một vài hành khách xuống khai báo y tế trong bến.
Nhiều xe vắng vẻ chỉ có một vài hành khách xuống khai báo y tế trong bến.
Theo quan sát, chỉ lác đác vài người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi lại trong khuôn viên rộng lớn của bến xe.
Theo quan sát, chỉ lác đác vài người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi lại trong khuôn viên rộng lớn của bến xe.
Tài xế ngán ngẩm ngồi đợi khách.
Tài xế ngán ngẩm ngồi đợi khách.
Nhiều nhà xe đã bị tạm dừng đến 31 tỉnh, thành phố do dịch.
Nhiều nhà xe đã bị tạm dừng đến 31 tỉnh, thành phố do dịch.
Ông Phạm Phi Hà chạy tuyến Cần Thơ – Hà Nội, vừa lau dọn xe của mình vừa tâm sự : “Từ lúc dịch bệnh đến nay xe của tôi lúc nào cũng ít khách chỉ có 3-5 người nhưng vẫn phải chạy. Hiện nay lại bị tạm dừng do dịch. Xe nằm bãi vẫn phải chấp hành thôi vì dịch bệnh không ai mong muốn cả.
Ông Phạm Phi Hà chạy tuyến Cần Thơ – Hà Nội, vừa lau dọn xe của mình vừa tâm sự: “Từ lúc dịch bệnh đến nay xe của tôi lúc nào cũng ít khách chỉ có 3-5 người nhưng vẫn phải chạy. Hiện nay lại bị tạm dừng do dịch. Phải chấp nhận xe nằm bãi thôi vì dịch bệnh không ai mong muốn cả".
Còn với anh Trần Thanh Trạng lái xe tuyến Cần Thơ – Hà Tiên chia sẻ: “Do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên lượng khách giảm trầm trọng, việc trên xe có 1-2 hành khách là chuyện bình thường, nhiều khi xe chỉ để chở hàng điều đó ảnh hưởng đến thu nhập của tôi giảm đáng kể”.
Còn với anh Trần Thanh Trạng lái xe tuyến Cần Thơ – Hà Tiên chia sẻ: “Do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên lượng khách giảm trầm trọng, việc trên xe có 1-2 hành khách là chuyện bình thường, nhiều khi xe chỉ để chở hàng điều đó ảnh hưởng đến thu nhập của tôi giảm đáng kể”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp Sở GTVT đã ký ban hành thông báo về việc tạm dừng hoạt động các tuyến cố định đến 31 tỉnh, thành có dịch. Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh, xe du lịch đi và đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp Sở GTVT đã ký ban hành thông báo về việc tạm dừng hoạt động các tuyến cố định đến 31 tỉnh, thành có dịch. Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh, xe du lịch đi và đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường”.
Cụ thể các địa phương gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nội, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cụ thể các địa phương gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nội, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Dũng nhấn mạnh, các phương tiện còn lại được hoạt động bình thường nhưng phải trang thị nước sát khuẩn, khẩu trang và đảm bảo tuyệt đối giữ khoảng cách, chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi ghi trên giấy và không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ.
Ông Dũng cũng nhấn mạnh, ngoài các tuyến xe vận tải bị tạm dừng hoạt động đến 31 tỉnh, thành phố trên thì các xe còn lại vẫn được hoạt động bình thường nhưng phải trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và đảm bảo tuyệt đối giữ khoảng cách, chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi, không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ.
“Việc tạm dừng hoạt động như vậy cũng rất ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân nhưng phải chấp hành chỉ thị chung để phòng chống dịch COVID-19” – Ông Dũng cho hay.
“Việc tạm dừng hoạt động như vậy cũng rất ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân nhưng phải chấp hành để phòng chống dịch COVID-19” – Ông Dũng cho hay.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Dừng đường bay TP.Hồ Chí Minh - Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thông tin để các hãng hàng không không khai thác các chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn.

TPHCM: Bến xe thưa khách, nhiều tuyến xe khách tạm ngưng để phòng dịch

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các bến xe lớn trên địa bàn TPHCM đang trong tình cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều tỉnh lân cận đã tạm dừng xe khách đi/đến TPHCM nhằm ngăn ngừa sự lây lan và phòng chống dịch.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.

Hơn 50 lao động Bến xe Hải Phòng kêu cứu vì nguy cơ mất việc

Hoàng Hoan |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể người lao động (NLĐ) Cty CP Bến xe Hải Phòng (địa chỉ ở 273 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) kiến nghị về việc thành phố quyết định chuyển đổi công năng sử dụng bến xe Niệm Nghĩa, khiến hơn 50 lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm, trong khi chưa đủ thời gian chuyển đổi cơ cấu cũng như công năng sử dụng của bến xe.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Dừng đường bay TP.Hồ Chí Minh - Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thông tin để các hãng hàng không không khai thác các chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn.

TPHCM: Bến xe thưa khách, nhiều tuyến xe khách tạm ngưng để phòng dịch

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các bến xe lớn trên địa bàn TPHCM đang trong tình cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều tỉnh lân cận đã tạm dừng xe khách đi/đến TPHCM nhằm ngăn ngừa sự lây lan và phòng chống dịch.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.

Hơn 50 lao động Bến xe Hải Phòng kêu cứu vì nguy cơ mất việc

Hoàng Hoan |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể người lao động (NLĐ) Cty CP Bến xe Hải Phòng (địa chỉ ở 273 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) kiến nghị về việc thành phố quyết định chuyển đổi công năng sử dụng bến xe Niệm Nghĩa, khiến hơn 50 lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm, trong khi chưa đủ thời gian chuyển đổi cơ cấu cũng như công năng sử dụng của bến xe.