Cần Thơ đêm Giao thừa: Đường đèn “tắt điện”, đường hoa, quán nhậu nhộn nhịp

Đạt Phan |

Cần Thơ - Đêm Giao thừa, đường phố không quá nhộn nhịp. Đường đèn nghệ thuật không hoạt động khiến toàn tuyến trung tâm khá trầm mặc và gây nhiều tiếc nuối. Người du Xuân chủ yếu tập trung về công viên Sông Hậu tham quan khiến Đường hoa Xuân khá nhộn nhịp.

Đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, Thành phố Cần Thơ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động lễ hội công cộng chào xuân mới để đảm bảo công tác phòng dịch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ra đường du Xuân, mặc dù không nhộn nhịp như thường lệ.
Đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, Thành phố Cần Thơ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động lễ hội công cộng chào xuân mới để đảm bảo công tác phòng dịch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ra đường du Xuân, mặc dù không nhộn nhịp như thường lệ. Bến Ninh Kiều vẫn là điểm đến đầu tiên không thể bỏ qua của người dân và du khách.
Được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn tỏa sáng dịp Tết, tuy nhiên, đêm Giao thừa, toàn bộ tuyến Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ không hoạt động khiến nhiều người tiếc nuối
Được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn tỏa sáng dịp Tết, tuy nhiên, đêm Giao thừa, toàn bộ tuyến Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ không hoạt động khiến nhiều người tiếc nuối
Anh Công Minh (phường An Phú, quận Ninh Kiều) chia sẻ: Dịp Tết Dương lịch đường đèn vận hành khiến toàn tuyến đường trung tâm rất ấn tượng. Rất tiếc, đúng đêm Giao thừa, khi mọi người du Xuân thì điểm nhấn này của thành phố lại im lìm“.
Anh Công Minh (phường An Phú, quận Ninh Kiều) chia sẻ: Dịp Tết Dương lịch đường đèn vận hành khiến toàn tuyến đường trung tâm rất ấn tượng. Rất tiếc, đúng đêm Giao thừa, khi mọi người du Xuân thì điểm nhấn này của thành phố lại im lìm“.
Không có nhiều lựa chọn, người dân và du khách đều chọn điểm đến là Đường hoa Xuân Cần Thơ 2022 tại khu vực công viên Sông Hậu. Không khí nơi này cũng nhộn nhịp hẳn lên.
Không có nhiều lựa chọn, người dân và du khách đều chọn điểm đến là Đường hoa Xuân Cần Thơ 2022 tại khu vực công viên Sông Hậu. Không khí nơi này cũng nhộn nhịp hẳn lên.
Không có nhiều lựa chọn, người dân và du khách đều chọn điểm đến là Đường hoa Xuân Cần Thơ 2022 tại khu vực công viên Sông Hậu. Không khí nơi này cũng nhộn nhịp hẳn lên.
Người du Xuân tỏ ra thích thú tạo hình của những “bé Hổ” nhí nhố rất dễ thương và không quên chụp ảnh lưu niệm với linh vật của năm Nhâm Dần.
Người du Xuân tỏ ra thích thú tạo hình của những “bé Hổ” nhí nhố rất dễ thương và không quên chụp ảnh lưu niệm với linh vật của năm Nhâm Dần.
Người du Xuân tỏ ra thích thú tạo hình của những “bé Hổ” nhí nhố rất dễ thương và không quên chụp ảnh lưu niệm với linh vật của năm Nhâm Dần.
Người du Xuân tỏ ra thích thú tạo hình của những “bé Hổ” nhí nhố rất dễ thương và không quên chụp ảnh lưu niệm với linh vật của năm Nhâm Dần.
Ngoài Đường hoa thì các quán nhậu, quán ăn vỉa hè cũng động nghẹt thực thách.
Ngoài Đường hoa thì các quán nhậu, quán ăn vỉa hè cũng động nghẹt thực thách.
23 giờ đêm Giao thừa, các công nhân vệ sinh bắt đầu cao điểm dọn dẹp làm đẹp đường phố chuẩn bị đón năm mới.
23 giờ đêm Giao thừa, các công nhân vệ sinh bắt đầu cao điểm dọn dẹp làm đẹp đường phố chuẩn bị đón năm mới. “Giao thừa thường là đêm làm việc vất vả nhất của anh em công nhân vệ sinh vì lượng rác rất nhiều. Tuy nhiên, toàn đội cũng đã có chuẩn bị từ sớm để chủ động thực hiện, đảm bảo đường phố sạch đẹp vào sáng Mùng 1 Tết” - một công nhân chia sẻ.
Trước đó, Thành phố Cần Thơ đã quyết định hạ cấp độ dịch của thành phố về cấp 1 (“vùng xanh”) từ ngày 24.1.2022 với 59 xã, phường, thị trấn “vùng xanh”, chỉ còn 24 đơn vị cấp độ 2. Toàn thành phố không còn đơn vị “vùng cam”, “vùng đỏ”. Với cấp độ dịch này, người dân Cần Thơ có thể yên tâm vui xuân, đón Tết. Tuy nhiên vẫn được khuyến cáo thực hiện nghiêm thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, Thành phố Cần Thơ đã quyết định hạ cấp độ dịch của thành phố về cấp 1 (“vùng xanh”) từ ngày 24.1.2022 với 59 xã, phường, thị trấn “vùng xanh”, chỉ còn 24 đơn vị cấp độ 2. Toàn thành phố không còn đơn vị “vùng cam”, “vùng đỏ”. Với cấp độ dịch này, người dân Cần Thơ có thể yên tâm vui xuân, đón Tết. Tuy nhiên vẫn được khuyến cáo thực hiện nghiêm thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19.
Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ "dưa chấu chậu" Cần Thơ sốt hàng dịp Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thay vì chưng dưa hấu Tết theo kiểu truyền thống, thì anh Nguyễn Phương Tùng (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo cho dưa ngày Tết bằng cách chưng trong chậu hoặc giỏ tạo sự mới lạ cho thị trường Tết năm nay, đặc biệt mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai từ hình thức mới lạ này.

Gia đình Hổ Cần Thơ xuất hiện đa sắc thái khiến nhiều người thích thú

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần đã chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động phục vụ người dân đến tham quan và chụp ảnh. Năm nay, Vườn hoa Xuân Cần Thơ được trang trí nhiều tiểu cảnh cùng với những chú hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 - gây thích thú cho nhiều người vì hàng loạt biểu cảm quá dễ thương.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Độc lạ "dưa chấu chậu" Cần Thơ sốt hàng dịp Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thay vì chưng dưa hấu Tết theo kiểu truyền thống, thì anh Nguyễn Phương Tùng (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo cho dưa ngày Tết bằng cách chưng trong chậu hoặc giỏ tạo sự mới lạ cho thị trường Tết năm nay, đặc biệt mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai từ hình thức mới lạ này.

Gia đình Hổ Cần Thơ xuất hiện đa sắc thái khiến nhiều người thích thú

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần đã chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động phục vụ người dân đến tham quan và chụp ảnh. Năm nay, Vườn hoa Xuân Cần Thơ được trang trí nhiều tiểu cảnh cùng với những chú hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 - gây thích thú cho nhiều người vì hàng loạt biểu cảm quá dễ thương.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.