Cần Thơ đặc sắc với 32 gian hàng trong lần đầu tổ chức hội chợ trái cây

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, UBND huyện Phong Điền long trọng tổ chức Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

 
Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Cần Thơ, huyện sinh thái theo Nghị quyết 07 của Thành ủy. Với diện tích cây ăn trái trên 8.610 ha, sản lượng đạt khoảng 100.000 tấn/năm, có giá trị kinh tế sản xuất nông nghiệp lên gần 1.170 tỷ đồng (năm 2021). Cùng nhiều thương hiệu nông sản gắn liền với mảnh đất không chỉ được tiêu thụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Đây chính là những điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội trái cây nhà nông của huyện.
 
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 là nơi quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân sự đặc sắc, phong phú, đa dạng các loại trái cây chất lượng cao của TP.Cần Thơ nói chung và huyện Phong Điền nói riêng; là nơi tôn vinh thành quả của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà,...
 
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ mong muốn rằng Hội chợ sẽ là điểm đến, là cầu nối để trái cây Phong Điền khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. 
 
Theo đó, Hội chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày: Mùng 3, Mùng 4, Mùng 5 âm lịch ngay dịp Tết Đoan Ngọ 2022, với 32 gian hàng, đặc biệt là có sự tham gia của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn huyện sản xuất trái cây theo hướng VietGap.
 
Tại Hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Hội thi Trưng bày trái cây, bánh dân gian và một số hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ em kết hợp với Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 còn diễn ra Hội thi Đờn ca tài tử do các Câu lạc bộ 6 xã, thị trấn trổ tài, nơi có nôi đờn ca tài tử đặc sản của quê hương sông nước. 
 
Ngay trong ngày đầu khai mạc, Hội chợ trái cây nông dân đã thu hút nhiều du khách và người dân đến tham quan, mua sắm và thưởng thức. Hầu hết mọi người đều thích thú với các sản phẩm và không khí náo nhiệt tại ngày hội.
 
 
 
Chia sẻ cảm xúc tại gian hàng, chị Đỗ Thị Hồng (du khách đến từ Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, hôm nay tôi về Cần Thơ chơi lại đúng ngay dịp tổ chức hội chợ trái cây nên đã ghé vào tham quan, sau một buổi sáng vui chơi và mua sắm thì tôi thấy quê hương nơi đây thật tuyệt vời, tôi đã mua rất nhiều trái cây để mang về làm quà cho người thân tại Thủ Đức của mình.
 
Cũng hào hứng trong ngày hội, bà Lê Thị Nhường (70 tuổi, người dân tại huyện Phong Điền) bày tỏ, nay tôi đi hội chợ cùng với gia đình, cả nhà tôi đều cảm thấy rất vui vì đây là sản phẩm của huyện nhà mà nay được trưng bày mua bán tại chương trình hội chợ lớn như thế này, tôi và gia đình đã ăn thử nhiều loại trái cây và rất ấn tượng với sầu riêng bởi vị thơm ngon đặc biệt của nó.
 
Chia sẻ thêm với Báo Lao động, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Thắng cho biết, hội chợ trái cây năm nay đã trở thành buổi giao lưu, sân chơi cho chính nhà nông sản xuất các loại trái cây của mình đem bán trực tiếp cho người tiêu dùng thưởng thức, sẵn dịp quảng bá và phát triển du lịch nhà vườn. Đây là lần Hội chợ trái cây nhà nông đầu tiên của huyện và sẽ được lấy ngày này tổ chức cho những năm sau, tạo thành Ngày Hội trái cây huyện Phong Điền hàng năm.
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Sầu riêng rớt giá còn 35 nghìn đồng/kg

Tạ Quang - Mai Hương |

Cần Thơ  - Người dân huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cũng như một số tỉnh thành của khu vực ĐBSCL đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Nhưng niềm vui của bà con “vơi đi”, bởi được mùa sầu riêng nhưng lại rớt giá.

Cần Thơ: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thuỷ 2022

Mai Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 12.5, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Thu hoạch sầu riêng, nông dân Cần Thơ rạng rỡ vì được giá cao

PHONG LINH |

Vào mùa thu hoạch sầu riêng, nhiều nông dân rạng rỡ vì được giá tốt, thương lái cũng bị chủ hàng hối thúc vì nhu cầu của khách hàng tăng cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Sầu riêng rớt giá còn 35 nghìn đồng/kg

Tạ Quang - Mai Hương |

Cần Thơ  - Người dân huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cũng như một số tỉnh thành của khu vực ĐBSCL đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Nhưng niềm vui của bà con “vơi đi”, bởi được mùa sầu riêng nhưng lại rớt giá.

Cần Thơ: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thuỷ 2022

Mai Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 12.5, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Thu hoạch sầu riêng, nông dân Cần Thơ rạng rỡ vì được giá cao

PHONG LINH |

Vào mùa thu hoạch sầu riêng, nhiều nông dân rạng rỡ vì được giá tốt, thương lái cũng bị chủ hàng hối thúc vì nhu cầu của khách hàng tăng cao.