Cần Thơ: Cô giáo dùng chữ thư pháp “thổi hồn” vào trái cây và lon nước ngọt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga (Giáo viên dạy Tiếng anh, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều) đã mang nét chữ thư pháp cùng năng khiếu của mình “thổi hồn” vào trái cây và những lon nước ngọt để khách hàng trưng bày Tết.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân vào dịp Tết thích chơi chữ và thích bày hoa quả đẹp, độc đáo trên bàn thờ gia đình, nên chị Nguyễn Thị Thu Nga cùng gia đình đã vẽ và viết thư pháp lên những quả bưởi, quả dưa, dừa, bao lì xì và lon nước ngọt tạo nên loại “trái cây thư pháp” độc đáo hút khách dịp Tết Nguyên đán 2022.
Nắm bắt được nhu cầu của người dân vào dịp Tết thích chơi chữ và thích bày hoa quả đẹp, độc đáo trên bàn thờ gia đình, nên chị Nguyễn Thị Thu Nga cùng gia đình đã vẽ và viết thư pháp lên những quả bưởi, quả dưa, dừa, bao lì xì và lon nước ngọt tạo nên loại “trái cây thư pháp” độc đáo hút khách dịp Tết Nguyên đán 2022.
Những chiếc bàn tại phòng khách để đầy những trái dừa, dưa hấu, những lon nước ngọt cùng tờ biểu viết thư pháp đang sơn dang dở được chị và gia đình chuẩn bị hoàn thiện giao cho khách để chưng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Những chiếc bàn tại phòng khách để đầy những trái dừa, dưa hấu, những lon nước ngọt cùng tờ biểu viết thư pháp đang sơn dang dở được chị và gia đình chuẩn bị hoàn thiện giao cho khách để chưng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Chị Nguyễn Thị Thu Nga cho biết, đợt dịch vừa qua, không đến trường để dạy học trực tiếp, chị dùng thời gian tại nhà, tham gia ngay khóa học thư pháp và ứng dụng vào cuộc sống, mang lại thu nhập cho gia đình. “Ban đầu, tôi viết chữ trên biểu tặng cho anh chị em, bạn bè thân quen. Không biết từ lúc nào, nhiều người biết, chia sẻ trên mạng xã hội và tôi có nguồn khách hàng ổn định. Nhận thấy nhu cầu làm đẹp hoa quả ngày Tết đang được ưa chuộng, tôi cùng với các thành viên trong gia đình nhỏ bắt đầu lên ý tưởng và thực hiện công cuộc “thổi hồn” cho mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền”, chị Nga chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thu Nga cho biết, đợt dịch vừa qua, không đến trường để dạy học trực tiếp, chị dùng thời gian tại nhà, tham gia ngay khóa học thư pháp và ứng dụng vào cuộc sống, mang lại thu nhập cho gia đình. “Ban đầu, tôi viết chữ trên biểu tặng cho anh chị em, bạn bè thân quen. Không biết từ lúc nào, nhiều người biết, chia sẻ trên mạng xã hội và tôi có nguồn khách hàng ổn định. Nhận thấy nhu cầu làm đẹp hoa quả ngày Tết đang được ưa chuộng, tôi cùng với các thành viên trong gia đình nhỏ bắt đầu lên ý tưởng và thực hiện công cuộc “thổi hồn” cho mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền”, chị Nga chia sẻ.
Để tạo nên những trái dừa, dưa hấu có màu đẹp, chị sử dụng cọ, keo, sơn phun và màu vẽ acrylic để thực hiện. Ngoài ra, chị còn viết thư pháp là những câu đối Tết, câu chúc trên những tờ biểu để người yêu “nét chữ đẹp” có thể trang trí nhà cửa.
Để tạo nên những trái dừa, dưa hấu có màu đẹp, chị sử dụng cọ, keo, sơn phun và màu vẽ acrylic để thực hiện. Ngoài ra, chị còn viết thư pháp là những câu đối Tết, câu chúc trên những tờ biểu để người yêu “nét chữ đẹp” có thể trang trí nhà cửa.
Theo chị Nga, sản phẩm được ưa chuộng là viết lên những trái dưa hay trái dừa, trái bưởi, mọi người đặt nhiều.
Theo chị Nga, sản phẩm được ưa chuộng là viết lên những trái dưa hay trái dừa, trái bưởi, mọi người đặt nhiều.
Những lon nước ngọt được phơi chồng chị Nga phơi để chuẩn bị “trang điểm”.
Những lon nước ngọt được phơi chồng chị Nga phơi để chuẩn bị “trang điểm”.
Nét bút thư pháp đang được chị Nga tô điểm cho non nước.
Nét bút thư pháp đang được chị Nga tô điểm cho non nước.
Để có một sản phẩm chỉn chu khi đến tay khách hàng, phải trải qua nhiều công đoạn như phác họa chữ, hình ảnh, cạo bỏ lớp vỏ, sơn kim tuyến, màu, thắt nơ…
Để có một sản phẩm chỉn chu khi đến tay khách hàng, phải trải qua nhiều công đoạn như phác họa chữ, hình ảnh, cạo bỏ lớp vỏ, sơn kim tuyến, màu, thắt nơ…
Ngoài tạo thu nhập thêm, hai con gái của chị cũng phụ mẹ vẽ những bông hoa đơn giản, mang ra nắng phơi cho khô sơn. Em Đào Nguyễn Kim Ngân (7 tuổi), con gái út của chị Thu Nga vui vẻ nói, khi mà con thấy mẹ làm như vậy thì con rất thích nên con phụ mẹ chấm những nhụy hoa và gói quà để đưa khách. Con cảm thấy như vậy thì ngày Tết của mình sẽ rất là nhộn nhịp và vui, con rất nôn nao đến Tết.
Ngoài tạo thu nhập thêm, hai con gái của chị cũng phụ mẹ vẽ những bông hoa đơn giản, mang ra nắng phơi cho khô sơn. Em Đào Nguyễn Kim Ngân (7 tuổi), con gái út của chị Thu Nga vui vẻ nói, khi mà con thấy mẹ làm như vậy thì con rất thích nên con phụ mẹ chấm những nhụy hoa và gói quà để đưa khách. Con cảm thấy như vậy thì ngày Tết của mình sẽ rất là nhộn nhịp và vui, con rất nôn nao đến Tết.
Tùy theo độ khó - dễ của tạo hình và kích thước quả mà dừa có giá khoảng 200.000 đồng/cặp, bưởi khoảng 150.000 – 250.000 đồng/cặp, dưa hấu dao động trên dưới 300.000 đồng/cặp.
Tùy theo độ khó - dễ của tạo hình và kích thước quả mà dừa có giá khoảng 200.000 đồng/cặp, bưởi khoảng 150.000 – 250.000 đồng/cặp, dưa hấu dao động trên dưới 300.000 đồng/cặp.
Ông Nguyễn Thành Tài (44 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bày tỏ, bình thường mọi năm tôi chỉ chưng những trái cây đơn giản thôi, không có nhiều hình vẽ. Năm nay qua nhà thấy những sản phẩm này thì khá đẹp mắt, tôi quyết định đặt một vài sản phẩm. Tôi có đưa hình ảnh cho gia đình tôi xem, cả gia đình cũng rất thích và háo hức được thấy sản phảm này khi đem về chưng bày.
Ông Nguyễn Thành Tài (44 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bày tỏ, bình thường mọi năm tôi chỉ chưng những trái cây đơn giản thôi, không có nhiều hình vẽ. Năm nay qua nhà thấy những sản phẩm này thì khá đẹp mắt, tôi quyết định đặt một vài sản phẩm. Tôi có đưa hình ảnh cho gia đình tôi xem, cả gia đình cũng rất thích và háo hức được thấy sản phảm này khi đem về trưng bày.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Cần Thơ đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác quản lý điều trị COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Cần Thơ đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác quản lý điều trị COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.