Cần Thơ: Chủ tịch UBND tặng quà cho lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã làm việc hết sức mình trong suốt trưa nắng, do lượng người từ TP.HCM đổ về khá đông. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ đã đến kiểm tra và tặng quà, động viên lực lượng túc trực.
Từ 12 giờ lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch căng mình thực hiện nhiệm vụ trước lượng người từ TP.HCM đổ về, đảm bảo người dân khai báo y tế đầy đủ.
Từ 12 giờ lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch căng mình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo người dân khai báo y tế đầy đủ, khi lượng người từ TP.HCM đổ về tăng đột biến.
Cảnh sát cơ động phải để trai nước suối sau vai, bổ sung nước liên tục vì phải đứng ngoài nắng suốt 4 tiếng đồng hồ.
Lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát dịch phải để chai nước suối sau vai, bổ sung nước liên tục vì phải đứng ngoài nắng suốt 4 tiếng đồng hồ.
Thấy được nổi vất vả của lực lượng làm công tác tại các chốt dịch, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác thực hiện và thưởng nóng cho lực lượng túc trực.
Thấy được nổi vất vả của lực lượng làm công tác tại các chốt dịch, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác thực hiện và thưởng nóng cho lực lượng túc trực.
Nhằm động viên tinh thần của các lực lượng đang căng mình làm nhiệm vụ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đến kiểm tra và thưởng nóng cho lực lượng túc trực đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.
Ông Trường chia sẻ:
Ông Trường chia sẻ: "Các chốt kiểm soát dịch làm việc rất hiệu quả, chủ động điều phối lực lượng tại chỗ và ứng phó kịp thời với các tình huống, dù trời nắng nóng, lượng người đổ về rất đông nhưng các bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ".
Bạn Nguyễn Hoà chia sẻ: “Nhận được sự quan tâm của chủ tịch thành phố tôi rất hạnh phúc, quên đi mệt mỏi và cảm thấy mình rất may mắn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao“.
Bạn Nguyễn Hào chia sẻ: “Nhận được sự quan tâm của chủ tịch thành phố tôi rất hạnh phúc, quên đi mệt mỏi và cảm thấy mình rất may mắn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao“.
Do lượng người đổ về khá đông nên lực lượng không thể tiếp hết người dân trong lều, tổ trực đã bố trí thêm bàn ngoài sân.
Do lượng người đổ về khá đông nên lực lượng không thể tiếp hết người dân trong lều, tổ trực đã bố trí thêm bàn ngoài sân.
Do lượng người đổ về khá đông nên lực lượng không thể tiếp hết người dân trong lều, tổ trực đã bố trí thêm bàn ngoài sân.
Để giảm tải ùn tắc, hiện tại chúng tôi đang tiến hành phân luồng hành khách đi ngang địa bàn khu vực Cần Thơ nhưng không vào thành phố sẽ không tiến hành kiểm tra, khai báo y tế.
Để giảm tải ùn tắc, hiện tại các chốt kiểm dịch đang tiến hành phân luồng hành khách đi ngang địa bàn khu vực Cần Thơ nhưng không vào thành phố sẽ không tiến hành kiểm tra, khai báo y tế.
Trước tình hình hiện tại, chúng tôi dự đoán tối nay lượng người từ TP.HCM về sẽ đông hơn vì TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội. Từ nay đến ngày mai lực lượng kiểm soát sẽ tăng gấp 2-3 lần so với dự kiến, để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch
Đoàn kiểm tra của ông Trần Việt Trường ghé thăm 5 chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Trần Việt Trường không quên động viện những bạn sinh viên tình nguyện tham gia cùng thành phố phòng chống dịch.

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cần Thơ: Chốt kiểm dịch đông nghịt người về quê vì TP.HCM ra lệnh giãn cách

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Toàn thành phố sẽ giãn xã hội cách theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16. Nhiều người dân lo sợ đã kéo về quê, khu vực chốt chặn dưới chân cầu Cần Thơ đông nghịt người.

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cần Thơ: Chốt kiểm dịch đông nghịt người về quê vì TP.HCM ra lệnh giãn cách

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Toàn thành phố sẽ giãn xã hội cách theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16. Nhiều người dân lo sợ đã kéo về quê, khu vực chốt chặn dưới chân cầu Cần Thơ đông nghịt người.

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.