Cần Thơ: Chốt kiểm dịch đông nghịt người về quê vì TP.HCM ra lệnh giãn cách

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Toàn thành phố sẽ giãn xã hội cách theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16. Nhiều người dân lo sợ đã kéo về quê, khu vực chốt chặn dưới chân cầu Cần Thơ đông nghịt người.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động vào lúc 14h chốt kiểm dịch tại chân cầu Cần Thơ đang quá tải đông nghịt người vì người lao động kéo về quê ngay sao khi biết lệnh giãn cách xã hội từ tối nay.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động vào lúc 13 - 15h chốt kiểm dịch tại chân cầu Cần Thơ đang quá tải đông nghịt người vì người lao động kéo về quê ngay sau khi có thông tin TP.HCM ra lệnh giãn cách xã hội từ tối nay (30.5).
Lượng người chen chút vào khu vực kiểm soát để khai báo y tế, lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.
Lượng người chen chút vào khu vực kiểm soát để khai báo y tế, lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.
Lượng người từ TP.HCM đổ về quê rất đông. Tại chốt kiểm dịch đang điều động thêm lực lượng chức năng và dựng thêm lều để đảm bảo công tác kiểm dịch tại chốt.
Anh Huỳnh Văn Khánh chia sẻ: "Tôi là nhân viên nhà hàng ở TP.HCM, thành phố quyết định giãn cách xã hội, nhà hàng tôi cho nhân viên tạm nghỉ việc, nên tôi đi về quê cho an toàn".
Vì do thời tiết đang nắng nóng gay gắt nhiều người cố chen vào lều để giảm bớt nắng nóng.
Do thời tiết đang nắng nóng gay gắt, nhiều người cố chen vào lều, dẫn đến tình trạng khu vực lều bị quá tải.
Để giảm tải lượng người vào trong chốt, lựa lượng đã dùng loa thông báo và căng dây, chia từng top nhỏ vào bên trong.
Để giảm tải lượng người vào trong chốt, lựa lượng đã dùng loa thông báo và căng dây, chia từng top nhỏ vào bên trong.
Để giảm tải lượng người vào trong chốt, lực lượng chức năng đã dùng loa thông báo và căng dây, chia từng top nhỏ vào bên trong.
Đinh Quyết Thắng, bí thư quận đoàn Ninh Kiều chia sẻ: “Thời điểm cao điểm hiện tại chúng tôi đã phải vừa phải điều tiết bổ sung lực lượng 30 người, để đảm bảo việc khai báo y tế nhanh chống, không để người dân chờ đợi lâu.”
Anh Đinh Quyết Thắng - Bí thư quận đoàn Ninh Kiều chia sẻ: “Thời điểm cao điểm hiện tại chúng tôi vừa phải điều tiết bổ sung lực lượng 30 người, để đảm bảo việc khai báo y tế nhanh chóng, không để người dân chờ đợi lâu.”
"Trước tình hình hiện tại, chúng tôi dự đoán tối nay lượng người từ TP.HCM về sẽ đông hơn vì TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội. Từ nay đến ngày mai lực lượng kiểm soát sẽ tăng gấp 2-3 lần so với dự kiến, để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch" - Anh Thắng cho biết thêm.
Ông Lê Văn Xị - người dân về quê cho biết: "Tôi cảm thấy an tâm khi về quê vì chính quyền địa phương thành lập chốt kiểm dịch, đảm bảo an toàn cho người dân, thành phố nhiều ca bệnh nên tôi muốn về nhà".

Hiện tại chúng tôi đang tiến hành phân luồng hành khách đi ngang địa bàn khu vực Cần Thơ nhưng không vào thành phố sẽ không tiến hành kiểm tra, khai báo y tế.
Anh Thắng nói thêm: "Để giảm tải ùn tắc, hiện tại chúng tôi đang tiến hành phân luồng hành khách đi ngang địa bàn khu vực Cần Thơ nhưng không vào thành phố sẽ không tiến hành kiểm tra, khai báo y tế. Chỉ kiểm tra lượng người vào thành phố vì hiện tại lực lượng đang quá tải".
Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành dựng thêm lều tại tổ công tác.
Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành dựng thêm lều tại tổ công tác.
Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành dựng thêm lều tại tổ công tác.
ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.