Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

a
Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 Cần Thơ đi vào hoạt động, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ ngày 31.7.2021 có quy mô 400 giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP Cần Thơ) là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ ngày 31.7.2021 có quy mô 400 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay 4.8, công tác lắp đặt, bố trí giường bệnh,... vẫn đang tiếp tục được gấp rút triển khai.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay 4.8, công tác lắp đặt, bố trí giường bệnh,... vẫn đang tiếp tục được gấp rút triển khai.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay 4.8, công tác lắp đặt, bố trí giường bệnh,... vẫn đang được gấp rút triển khai.
Các cán bộ, nhân viên phục vụ tại bệnh viện dã chiến tỉ mỉ dọn dẹp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các bệnh nhân COVID-19 khi điều trị tại đây.
Các cán bộ, nhân viên phục vụ tại bệnh viện dã chiến tỉ mỉ dọn dẹp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các bệnh nhân mắc COVID-19 khi điều trị tại đây.
Ông Trần Quốc Luận – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được phân công là Giám đốc điều hành Bệnh viện Dã chiến số 1. Tổng nhân sự được điều động gồm 150 y bác sĩ, sinh viên từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (có 50 y bác sĩ, nhân viên các khối hành chính, dược,….), Bệnh viện ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ,....
Trong sáng nay, các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã làm lễ ra quân, sẵn sàng tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến.
Trong sáng nay, các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã làm lễ ra quân, sẵn sàng tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến.
Mỗi cán bộ y bác sĩ, chiến sỹ, sinh viên đều nhận thức rằng, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được cấp trên tin tưởng giao phó.
Mỗi cán bộ y bác sĩ, chiến sỹ, sinh viên đều nhận thức rằng, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được cấp trên tin tưởng giao phó. Bác sĩ CKII, Nguyễn Thành Văn, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bản thân anh cùng đồng nghiệp lên đường với tinh thần sẵn sàng dấn thân, tất cả để giúp người dân Cần Thơ chiến thắng dịch bệnh. “Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng hết những kiến thức mình có được, những kinh nghiệm mình có được để ứng dụng trong công cuộc phòng, chống dịch", anh Văn khẳng định.
Tham gia đầu quân cho Bệnh viện Dã chiến số 1 lần này, còn có lực lượng đông đảo các bạn sinh viên trường ĐHYD Cần Thơ, các bạn đều tình nguyện, xung phong tham gia vào cuộc chiến lần này.
Tham gia đầu quân cho Bệnh viện Dã chiến số 1 lần này, còn có lực lượng đông đảo các bạn sinh viên trường ĐHYD Cần Thơ, các bạn đều tình nguyện, xung phong tham gia vào cuộc chiến lần này.
Tham gia đầu quân cho Bệnh viện Dã chiến số 1 lần này, còn có lực lượng đông đảo các bạn sinh viên trường ĐH Y dược Cần Thơ, các bạn đều tình nguyện, xung phong tham gia vào cuộc chiến lần này.
Bệnh viện Dã chiến số 1 được trang bị đầy đủ các đồ dùng thiết yếu, các biển báo nhắc nhở và thang vận chuyển đồ ăn thuận tiện.
Bệnh viện Dã chiến số 1 được trang bị đầy đủ các đồ dùng thiết yếu, các biển báo nhắc nhở và thang vận chuyển đồ ăn thuận tiện.
Bệnh viện Dã chiến số 1 được trang bị đầy đủ các đồ dùng thiết yếu, chăn, gối, màn và ròng rọc vận chuyển đồ ăn thuận tiện,....
BVDC số 1 có chức năng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ nhất (tầng 1 theo phân tầng điều trị)
BVDC số 1 có chức năng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ nhất (tầng 1 theo phân tầng điều trị)
Bệnh viện dã chiến số 1 có chức năng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ nhất (tầng 1 theo phân tầng điều trị).
Trước cuộc chiến với đại dịch COVID-19, và vì một thành phố an toàn, tất cả các cán bộ, nhân viên y tế đều “quyết tâm chiến thắng đại dịch“.
Giám đốc bệnh viện Trần Công Luận chia sẻ, buổi đưa tiễn các y bác sĩ hôm nay không có hoa, bắt tay và những cái ôm đưa tiễn, nhưng Ban Giám đốc Bệnh viện luôn cảm ơn các y bác sĩ đã tình nguyện tham gia tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19. “Trận chiến này còn kéo dài và cam go, tôi mong muốn các y bác sĩ bảo trọng, đảm bảo sức khoẻ, phòng hộ cá nhân chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế và đặc biệt là vững tin tiến bước vào Bệnh viện dã chiến số 1“. Trước cuộc chiến với đại dịch COVID-19, và vì một thành phố an toàn, tất cả các cán bộ, nhân viên y tế đều “quyết tâm chiến thắng đại dịch“.
Tạ Quang - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thiếu giấy tờ, nhiều xe không được vào thành phố

Tạ Quang |

Xe “luồng xanh” cần 4 giấy tờ như giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày; giấy nhận diện có mã QR của ngành GTVT, đúng thông tin lịch trình di chuyển của người điều khiển phương tiện và người đi cùng; các văn bản, giấy tờ, thông tin giao nhận hàng hóa, cùng một số giấy tờ có liên quan đến tài xế và người đi cùng. Nếu thiếu 1 trong 4 giấy tờ trên sẽ không được vào TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Thanh niên tình nguyện đi chợ hộ người dân

Minh Ánh |

Bất kể trời nắng hay mưa, Đoàn thanh niên phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vẫn chăm chỉ đi chọn từng mớ rau, miếng thịt giúp cho những người dân trong các khu phong toả. Người dân có nhu cầu, chỉ cần lên đơn thì họ sẽ sẵn sàng đi chợ mua hàng.

Cần Thơ xử phạt hơn 10,6 tỉ đồng với những người vi phạm Chỉ thị 16

Minh Ánh |

Trong hơn 20 ngày ra quân xử phạt những trường hơp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, TP.Cần Thơ đã xử lý 4.896 trường hợp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ: Thiếu giấy tờ, nhiều xe không được vào thành phố

Tạ Quang |

Xe “luồng xanh” cần 4 giấy tờ như giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày; giấy nhận diện có mã QR của ngành GTVT, đúng thông tin lịch trình di chuyển của người điều khiển phương tiện và người đi cùng; các văn bản, giấy tờ, thông tin giao nhận hàng hóa, cùng một số giấy tờ có liên quan đến tài xế và người đi cùng. Nếu thiếu 1 trong 4 giấy tờ trên sẽ không được vào TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Thanh niên tình nguyện đi chợ hộ người dân

Minh Ánh |

Bất kể trời nắng hay mưa, Đoàn thanh niên phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vẫn chăm chỉ đi chọn từng mớ rau, miếng thịt giúp cho những người dân trong các khu phong toả. Người dân có nhu cầu, chỉ cần lên đơn thì họ sẽ sẵn sàng đi chợ mua hàng.

Cần Thơ xử phạt hơn 10,6 tỉ đồng với những người vi phạm Chỉ thị 16

Minh Ánh |

Trong hơn 20 ngày ra quân xử phạt những trường hơp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, TP.Cần Thơ đã xử lý 4.896 trường hợp.