Cần Thơ: 200 phần quà được trao tặng cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

BẠCH CÚC - HOÀNG KHA |

Sáng nay, ngày 5.2, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND quận Cái Răng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đoàn tổ chức thăm hỏi, chúc tết gồm có ông Dương Tấn Hiển Phó Chủ Tịch UBND thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn  cùng lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Sở, Ban ngành. Tại đây ông Dương Tấn Hiển chia sẻ:
Đoàn tổ chức thăm hỏi, chúc tết gồm có ông Dương Tấn Hiển Phó Chủ Tịch UBND thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Sở, Ban ngành. Tại đây ông Dương Tấn Hiển chia sẻ: " Đây là hoạt động góp phần chia sẻ Tết, mong bà con chợ nổi có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc". Ảnh: Ái Lam
200 phần quà được trao đến bà con chủ yếu là các loại nhu yếu phẩm và bánh kẹo trong ngày tết.
200 phần quà được trao đến bà con chủ yếu là các loại nhu yếu phẩm và bánh kẹo trong ngày tết.
Chị Lê Thị Lộc  (thương hồ) vui vẻ nói “Năm nay được sự quan tâm của Ban lãnh đạo tôi cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Tuy tình hình chung gặp nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ này mang đến niềm vui cho bà con tiểu thương tại chợ nổi. Tôi rất cảm ơn vì nhận được sự quan tâm này chúc cho cả đoàn năm mới có nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống”.
Chị Lê Thị Lộc (thương hồ) vui vẻ nói “Năm nay được sự quan tâm của Ban lãnh đạo tôi cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Tuy tình hình chung gặp nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ này mang đến niềm vui cho bà con tiểu thương tại chợ nổi. Tôi rất cảm ơn vì nhận được sự quan tâm này chúc cho cả đoàn năm mới có nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống”.
Cầm trên tay những món quà những người dân nơi đây vô cùng phấn khởi. Những món quà như mang đến một cái tết đầy đủ hơn cho bà con thương hồ.
Cầm trên tay những món quà những người dân nơi đây vô cùng phấn khởi. Những món quà như mang đến một cái tết đầy đủ hơn cho bà con thương hồ.
5. “Năm nay tình hình dịch Covid 19 diễn biến căng thẳng đời sống của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì những ngày bán ế ẩm nhưng được nhận những món quà tết như thế này góp phần mang đến niềm vui cho bà con tôi vô cùng xúc động. Hy vọng trong một năm mới dịch Covid 19 sớm qua đi mang đến sự yên bình, ngừoi dân cũng ổn định cuộc sống của mình hơn.” Chị Đặng Thị Mỹ Dung tiểu thương chia sẻ.
“Năm nay tình hình dịch Covid 19 diễn biến căng thẳng đời sống của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì những ngày bán ế ẩm nhưng được nhận những món quà tết như thế này góp phần mang đến niềm vui cho bà con tôi vô cùng xúc động. Hy vọng trong một năm mới dịch Covid 19 sớm qua đi mang đến sự yên bình, ngừoi dân cũng ổn định cuộc sống của mình hơn” . Chị Đặng Thị Mỹ Dung tiểu thương chia sẻ.
Chị Huỳnh Thuý Vi Đại sứ du lịch Cần Thơ chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi năm nay được đồng hành cùng địa phương, thăm hỏi, chúc tết đến bà con chợ nổi Cái Răng. Đối với tôi việc chăm lo khuyến khích tinh thần cho bà con chợ nổi là rất quan trọng vì bà con nơi đây góp phần giữ gìn nét văn hoá truyền thống“.
Chị Huỳnh Thuý Vi Đại sứ du lịch Cần Thơ chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi năm nay được đồng hành cùng địa phương, thăm hỏi, chúc tết đến bà con chợ nổi Cái Răng. Đối với tôi việc chăm lo khuyến khích tinh thần cho bà con chợ nổi là rất quan trọng vì bà con nơi đây góp phần giữ gìn nét văn hoá truyền thống“.
Đây là hoạt động thường niên trong mỗi dịp tết đến xuân về nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp và sự cảm ơn đến với các tiểu thương, hộ dân sinh sống tại chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Đây là hoạt động thường niên trong mỗi dịp tết đến xuân về nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp và sự cảm ơn đến với các tiểu thương, hộ dân sinh sống tại chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Đây là hoạt động thường niên trong mỗi dịp tết đến xuân về nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp và sự cảm ơn đến với các tiểu thương, hộ dân sinh sống tại chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Những người đã làm nên thương hiệu và có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn phát triển chợ nổi Cần Thơ.

BẠCH CÚC - HOÀNG KHA
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tiểu thương lo âu sợ dịch COVID-19 bùng phát

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.2, hàng hoá tết bày bán tại các tuyến đường ở Cần Thơ như: Hàng dừa, đường 30.4, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Bến Ninh Kiều,... người đến tham quan nhiều nhưng mua khá thưa thớt, nhiều tiểu thương chia sẻ lo lắng sợ dịch COVID-19 bùng phát.

Ngạc nhiên trước vườn hoa tam giác mạch lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ

NHÓM PV |

Hoa tam giác mạch vốn nổi tiếng ở cao nguyên đá Hà Giang với vẻ đẹp tự nhiên, đầy hoang dã nhưng tại quận Cái Răng (Thành phố Cần Thơ) du khách bất ngờ khi cũng được trải nghiệm tại khu vườn mang tên Tam Giác Mạch.

Thăm phố ông đồ - nơi tái hiện Tết xưa giữa lòng thành phố Cần Thơ

NGỌC TRÂM - NGUYỄN QUYỀN |

Giữa phố phường tấp nập, phố Ông Đồ (Cần Thơ) như một bức tranh đưa mọi người về với những hình ảnh Tết truyền thống. Con phố lung linh bởi sắc xuân tràn ngập trên bao lì xì đỏ, nét chữ thư pháp uốn lượn và nhiều sản phẩm được làm thủ công.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Tiểu thương lo âu sợ dịch COVID-19 bùng phát

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.2, hàng hoá tết bày bán tại các tuyến đường ở Cần Thơ như: Hàng dừa, đường 30.4, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Bến Ninh Kiều,... người đến tham quan nhiều nhưng mua khá thưa thớt, nhiều tiểu thương chia sẻ lo lắng sợ dịch COVID-19 bùng phát.

Ngạc nhiên trước vườn hoa tam giác mạch lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ

NHÓM PV |

Hoa tam giác mạch vốn nổi tiếng ở cao nguyên đá Hà Giang với vẻ đẹp tự nhiên, đầy hoang dã nhưng tại quận Cái Răng (Thành phố Cần Thơ) du khách bất ngờ khi cũng được trải nghiệm tại khu vườn mang tên Tam Giác Mạch.

Thăm phố ông đồ - nơi tái hiện Tết xưa giữa lòng thành phố Cần Thơ

NGỌC TRÂM - NGUYỄN QUYỀN |

Giữa phố phường tấp nập, phố Ông Đồ (Cần Thơ) như một bức tranh đưa mọi người về với những hình ảnh Tết truyền thống. Con phố lung linh bởi sắc xuân tràn ngập trên bao lì xì đỏ, nét chữ thư pháp uốn lượn và nhiều sản phẩm được làm thủ công.