Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

 

 
Ngày qua trên khắp các trục đường nội thành Hà Nội, số lượng người buôn bán các mặt hàng phục vụ Tết tăng lên khá rõ. Tại những con đường chuyên bán hoa tết như như: Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám… phủ kín bởi đào, quất.  
 
Tại đường Lạc Long Quân vốn nổi tiếng với các làng nghề đào quất, những ngày này không gian vỉa hè dành cho người đi bộ cũng đang được các hộ kinh doanh tận dụng tối đa để trưng bày những chậu đào, chậu quất bán phục vụ dịp Tết Nguyên đán.
Tại đường Lạc Long Quân vốn nổi tiếng với các làng nghề đào quất, những ngày này không gian vỉa hè dành cho người đi bộ cũng đang được các hộ kinh doanh tận dụng tối đa để trưng bày những chậu đào, chậu quất bán phục vụ dịp Tết Nguyên đán.
Người đi bộ ngậm ngùi đi xuống lòng đường nhường lại vỉa hè cho các hoạt động buôn bán tự phát.
Người đi bộ ngậm ngùi đi xuống lòng đường nhường lại vỉa hè cho các hoạt động buôn bán tự phát.
Đào, quất lấn chiếm vỉa hè học sinh không còn chỗ đứng.
Đào, quất lấn chiếm vỉa hè học sinh không còn chỗ đứng.
Nhiều cửa hàng còn bày luôn chậu cây xuống lòng đường.
Nhiều cửa hàng còn bày luôn chậu cây xuống lòng đường.
Bà Hương sống quanh khu vực đường Lạc Long Quân chia sẻ: “Mấy ngày giáp Tết ở trên vỉa hè toàn bị chiếm dụng để phục vụ cho bán hàng nhất là những người bán hàng cây cảnh, chúng tôi cũng chẳng chỗ đi bộ đành phải đi xuống lòng đường, cũng bức xúc nhưng Tết người ta tận dụng nên chẳng biết làm thế nào.”
Bà Hương sống quanh khu vực đường Lạc Long Quân chia sẻ: “Mấy ngày giáp Tết ở trên vỉa hè toàn bị chiếm dụng để phục vụ cho bán hàng, nhất là cây cảnh, chúng tôi cũng không có chỗ đi bộ đành phải đi xuống lòng đường.”
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố trong dịp giáp Tết Nguyên Đán, UBND các phường đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng chốt, trực để nhắc nhở, giải tỏa kịp thời những sự cố có thể xảy ra.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố trong dịp giáp Tết Nguyên Đán, UBND các phường đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng chốt, trực để nhắc nhở, giải tỏa kịp thời để tránh những sự cố có thể xảy ra.
TẠ QUANG - NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Top những loại cây cảnh chỉ đại gia mới "dám" rước về chơi Tết

TẠ QUANG |

Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây hoa, cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các “đại gia” vẫn tìm mua về chưng Tết.

Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, các nhà vườn đã bày bán nhiều đào thế, đào cổ thụ dọc tuyến đường Võ Chí Công. Những gốc đào với thế độc đáo được bán, cho thuê với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó, có những cây "khủng" được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng.

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Top những loại cây cảnh chỉ đại gia mới "dám" rước về chơi Tết

TẠ QUANG |

Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây hoa, cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các “đại gia” vẫn tìm mua về chưng Tết.

Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, các nhà vườn đã bày bán nhiều đào thế, đào cổ thụ dọc tuyến đường Võ Chí Công. Những gốc đào với thế độc đáo được bán, cho thuê với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó, có những cây "khủng" được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng.

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.