Trận động đất mạnh 7,3 độ richter diễn ra chỉ vài ngày sau khi người dân Nhật Bản kỷ niệm 11 năm thảm hoạ kép động đất kéo theo sóng thần năm 2011, dẫn tới sự cố hạt nhân Fukushima.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn động đất nằm cách bờ biển 57 km, ở độ sâu 60 km. Trận động đất đã gây nhiều vết nứt trên một con đường giữa Shinchi IC và Yamamoto IC (cao tốc Joban ở Shinchi, tỉnh Fukushima), khiến rung chuyển các tòa nhà, siêu thị và trung tâm thương mại tại tỉnh Miyagi. Một đoàn tàu Shinkansen bị trật bánh ở Shiroishi, tỉnh Miyagi, nhưng hiện chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật, Hirokazu Matsuno cho biết, rất nhiều cuộc gọi cầu cứu đã được gửi đến từ tỉnh Fukushima và Miyagi. Ông cũng thông tin rằng, không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở Miyagi.
Theo Công ty Điện lực Tokyo, khoảng 2 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện, trong đó có 700.000 hộ gia đình ở thủ đô. Tuy nhiên, tình trạng mất điện đã được giải quyết vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17.3.