Cận cảnh tháo dỡ những ngôi nhà nằm giữa cung đường 1.900 tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi chủ các ngôi nhà nằm trên quy hoạch của tuyến đường liên vùng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các công trình để thực hiện hạng mục nền đường.

Được khởi công từ ngày 1.12.2021, dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái trị giá hơn 1.900 tỉ đồng đến nay đã thành hình, gần 40km trên tổng số hơn 50km của tuyến đường đã được thảm nhựa.
Được khởi công từ ngày 1.12.2021, dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái trị giá hơn 1.900 tỉ đồng đến nay đã thành hình, gần 40km trên tổng số hơn 50km của tuyến đường đã được thảm nhựa.
Tuy nhiên, như Lao Động đã thông tin với loạt hơn 10 bài viết, trên tuyến đường này đoạn qua huyện Cẩm Khê còn một số hộ gia đình có đất và các công trình chưa được giải tỏa. Sau đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã mạnh tay vào cuộc, hàng loạt hộ dân đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án.
Tuy nhiên, như Lao Động đã thông tin với loạt hơn 10 bài viết, trên tuyến đường này đoạn qua huyện Cẩm Khê còn một số hộ gia đình có đất và các công trình chưa được giải tỏa. Sau đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã mạnh tay vào cuộc, hàng loạt hộ dân đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án.
Trở lại khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương sau hơn 20 ngày thực hiện bài viết đầu tiên, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý và ông Hạ Quang Lừng đã được tháo dỡ, diện tích đất phải giải tỏa của 2 hộ gia đình này đang được đơn vị thi công đào múc, san lấp hạng mục nền đường.
Trở lại khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương sau hơn 20 ngày thực hiện bài viết đầu tiên, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý và ông Hạ Quang Lừng đã được tháo dỡ, diện tích đất phải giải tỏa của 2 hộ gia đình này đang được đơn vị thi công đào múc, san lấp hạng mục nền đường.
Gặp lại phóng viên, ông Đỗ Hải Lý mừng rỡ vì sau nhiều năm gia đình ông vướng mắc việc bồi thường, hỗ trợ GPMB, nay đã có thể yên tâm bàn giao đất và ngôi nhà để tuyến đường liên vùng được thi công nhanh chóng, chờ ngày tuyến đường hoàn thành và xây nhà trên diện tích đất đã được giao trước đó.
Gặp lại phóng viên, ông Đỗ Hải Lý mừng rỡ vì sau nhiều năm gia đình ông vướng mắc việc bồi thường, hỗ trợ GPMB, nay đã có thể yên tâm bàn giao đất và ngôi nhà để tuyến đường liên vùng được thi công nhanh chóng, chờ ngày tuyến đường hoàn thành và xây nhà trên diện tích đất đã được giao trước đó.
“Với sự quan tâm của dư luận và sự vào cuộc kịp thời, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền đã giúp gia đình tôi đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Mặc dù, giải tỏa ngôi nhà tôi có những tiếc nuối nhưng vì mục tiêu chung để phát triển quê hương, tôi tin rằng cho đi thì sẽ được nhận lại. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Báo Lao Động đã kịp thời thông tin, vụ việc được giải quyết êm xuôi đã tạo một niềm tin rất lớn đối với người dân chúng tôi vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước” - ông Lý bộc bạch.
“Với sự quan tâm của dư luận và sự vào cuộc kịp thời, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền đã giúp gia đình tôi đảm bảo được quyền và lợi ích của mình. Mặc dù giải tỏa ngôi nhà, tôi có những tiếc nuối nhưng vì mục tiêu chung để phát triển quê hương, tôi tin rằng cho đi thì sẽ được nhận lại. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Báo Lao Động đã kịp thời thông tin, vụ việc được giải quyết êm xuôi đã tạo một niềm tin rất lớn đối với người dân chúng tôi vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước” - ông Lý bộc bạch.
Hiện, gia đình ông Lý đã chuyển về căn nhà cũ của mẹ ông ở gần đó để sinh sống.
Hiện, gia đình ông Lý đã chuyển về căn nhà cũ của mẹ ông ở gần đó để sinh sống.
Với ông Hạ Quang Lừng, sau khi đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, ngôi nhà cũ và một phần diện tích đất của ông Lừng đã được giải tỏa.
Với ông Hạ Quang Lừng, sau khi đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, ngôi nhà cũ và một phần diện tích đất của ông Lừng đã được giải tỏa.
Tại xã Sơn Tình, ngôi nhà kiên cố của hộ gia đình ông Hoàng Văn Luận tại xóm Cánh 1 cũng đã được tháo dỡ để phục vụ việc thi công dự án. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Cẩm Khê hiện cũng đang giải tỏa nhiều đất, công trình nằm trong quy hoạch của tuyến đường liên vùng, số ít chưa thể giải tỏa vì chờ khu tái định cư của dự án hoàn thành.
Tại xã Sơn Tình, ngôi nhà kiên cố của hộ gia đình ông Hoàng Quang Luận tại xóm Cánh 1 cũng đã được tháo dỡ để phục vụ việc thi công dự án.
Theo ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ - đại diện chủ đầu tư), trong tổng chiều dài 56km của tuyến đường (bao gồm cả tuyến nhánh), hiện chỉ còn khoảng 300m là vướng mắc việc GPMB.
Theo ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ - đại diện chủ đầu tư), trong tổng chiều dài 56km của tuyến đường (bao gồm cả tuyến nhánh), hiện chỉ còn khoảng 300m là vướng mắc việc GPMB.
“Mặc dù, thời gian thực hiện hợp đồng là đến hết năm 2025, nhưng dự án đang phấn đấu hết năm 2023 sẽ thông tuyến và hoàn thành cơ bản các hạng mục. Dự kiến, đến tháng 6.2024, tuyến đường sẽ được nghiệm thu, bàn giao và đưa và khai thác sử dụng” - ông Nam chia sẻ.
“Mặc dù, thời gian thực hiện hợp đồng là đến hết năm 2025, nhưng dự án đang phấn đấu hết năm 2023 sẽ thông tuyến và hoàn thành cơ bản các hạng mục. Dự kiến, đến tháng 6.2024, tuyến đường sẽ được nghiệm thu, bàn giao và đưa và khai thác sử dụng” - ông Nam chia sẻ.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đếm ngày di dời khỏi cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân có đất, nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn qua huyện Cẩm Khê mong muốn khu tái định cư của dự án sớm hoàn thành, để họ có thể di dời đến nơi ở mới, dự án cũng vì thế mà được triển khai nhanh chóng.

Thêm 1 chủ ngôi nhà giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng nhận tiền đền bù

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý nhận tiền đền bù, đồng ý giải tỏa ngôi nhà nằm chặn giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, hộ ông Hạ Quang Lừng (cùng thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) cũng đã chấp thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Black Friday: Khuyến mãi khủng, vì sao vẫn vắng khách mua?

Hồng Diệp - Trang Anh |

Black Friday là thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm khi các chủ cửa hàng tung ra hàng loạt khuyến mãi khủng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán diễn ra khá vắng vẻ và đìu hiu.

Ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng, Nhà nước bồi thường 1,9 tỉ, chủ nhà muốn 5 tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa dự án đường nối 2 tuyến quốc lộ đang thi công, ngôi nhà của gia đình ông Ngô Văn Xạ ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn chưa được giải tỏa do các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung.

UBND TP Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên thư viện có nguy cơ mất việc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng loạt nhân viên thư viện lâu năm ở Nha Trang lo lắng vì tới đây phải thi tuyển viên chức, còn nếu không thi thì họ sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Đến nay, địa phương đã có những phản hồi xung quanh ý kiến của các nhân viên thư viện này.

Hà Nội sẽ xén dải phân cách, mở thêm làn ở Ngã Tư Sở để giảm ùn tắc

NHẬT MINH |

UBND TP Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ xén dải phân cách dưới gầm cầu Ngã Tư Sở, mở thêm làn chờ cho phương tiện đi thẳng về đường Láng nhằm giảm tải ùn tắc tại khu vực này.

Hơn 1.100 công chức, viên chức ở Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc trong hơn 1 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hơn 1 năm qua, có đến hơn 1.100 công chức, viên chức nghỉ việc, bỏ việc; số viên chức nghỉ việc tập trung ở lĩnh vực giáo dục và y tế.

Đếm ngày di dời khỏi cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân có đất, nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn qua huyện Cẩm Khê mong muốn khu tái định cư của dự án sớm hoàn thành, để họ có thể di dời đến nơi ở mới, dự án cũng vì thế mà được triển khai nhanh chóng.

Thêm 1 chủ ngôi nhà giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng nhận tiền đền bù

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý nhận tiền đền bù, đồng ý giải tỏa ngôi nhà nằm chặn giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, hộ ông Hạ Quang Lừng (cùng thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) cũng đã chấp thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.