Cận cảnh sân vận động Đà Lạt trước trận đấu đầu tiên

Thanh Vũ |

Sân vận động Đà Lạt đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ đá trận khai màn giải tứ hùng mừng festival hoa vào ngày mai (23.12).
Sau nhiều năm khởi công, sân vận động Đà Lạt sẽ chính thức được đưa vào sử dụng khi đăng cai tổ chức giả từ hùng mừng festival hoa ở địa phương.
Sau nhiều năm khởi công, sân vận động Đà Lạt sẽ chính thức được đưa vào sử dụng khi đăng cai tổ chức giải tứ hùng mừng festival hoa ở địa phương.
Ghi nhận trong chiều 22.12, khu vực khán đài A đã được lắp ghế ngồi. Mái che tại khán đài này cũng đã hoàn thiện.
Ghi nhận trong chiều 22.12, khu vực khán đài A đã được lắp ghế ngồi. Mái che tại khán đài này cũng đã hoàn thiện.
 
Tuy nhiên, ở các khán đài khác, nhiều hạng mục vẫn đang thi công và nhiều khả năng chưa thể đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, ở các khán đài khác, nhiều hạng mục vẫn đang thi công và nhiều khả năng chưa thể đưa vào sử dụng.
Các công nhân tại công trình đang khẩn trương làm việc để sân vận động Đà Lạt được hoàn thành kịp tiến độ.
Các công nhân tại công trình đang khẩn trương làm việc để sân vận động Đà Lạt được hoàn thành kịp tiến độ.
Mặt cỏ tại sân trước ngày thi đấu. Theo chia sẻ, do lịch tập luyện của các đội liên tục nên hiện tại mặt cỏ đang không được tốt.
Mặt cỏ tại sân trước ngày thi đấu. Theo chia sẻ, do lịch tập luyện của các đội liên tục nên hiện tại mặt cỏ đang không được tốt.
Mặt cỏ tại sân trước ngày thi đấu. Theo chia sẻ, do lịch tập luyện của các đội liên tục nên hiện tại mặt cỏ đang không được tốt.
Khu vực bên ngoài sân vận động Đà Lạt. Hiện tại, các tuyến đường dẫn đến sân đã được hoàn tất và người hâm mộ có thể dễ dàng di chuyển đến theo dõi các trận đấu.
Khu vực bên ngoài sân vận động Đà Lạt. Hiện tại, các tuyến đường dẫn đến sân đã được hoàn thiện và người hâm mộ có thể dễ dàng di chuyển đến theo dõi các trận đấu.
Sân đấu này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Sân đấu này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Giải bóng đá tứ hùng mừng festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 23.12 đến 25.12 với sự tham dự của 3 đại diện đến từ V.League là Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa và chủ nhà Lâm Động. Đội vô địch sẽ có cơ hội nhận số tiền thưởng lên đến 400 triệu đồng.
Giải bóng đá tứ hùng mừng festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 23.12 đến 25.12 với sự tham dự của 4 đội, trong đó có 3 đại diện đến từ V.League là Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa và chủ nhà Lâm Đồng. Đội vô địch sẽ nhận tiền thưởng lên đến 400 triệu đồng.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với bàn thắng của Hùng Dũng và Văn Hậu vào lưới tuyển Lào

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Hùng Dũng và hậu vệ Văn Hậu đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 6-0 trước tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup 2022.

Đồi cỏ lau hồng như tranh vẽ ở Đà Lạt

Đức Hiếu |

Đồi cỏ lau mới nổi ở xã Xuân Thọ, cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10 km có khung cảnh thơ mộng, du khách có thể check-in kết hợp săn mây buổi sáng ở đồi Túy Sơn gần đó.

Hà Nội FC, Bình Định tham dự giải tứ hùng tại Đà Lạt

Thanh Vũ |

Đặt mục tiêu chinh phục nhiều đấu trường trong nước và quốc tế trong năm 2023, Hà Nội FC và Bình Định sẽ khởi động mùa giải mới với giải bóng đá Tứ hùng hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bất ngờ với bàn thắng của Hùng Dũng và Văn Hậu vào lưới tuyển Lào

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Hùng Dũng và hậu vệ Văn Hậu đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 6-0 trước tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup 2022.

Đồi cỏ lau hồng như tranh vẽ ở Đà Lạt

Đức Hiếu |

Đồi cỏ lau mới nổi ở xã Xuân Thọ, cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10 km có khung cảnh thơ mộng, du khách có thể check-in kết hợp săn mây buổi sáng ở đồi Túy Sơn gần đó.

Hà Nội FC, Bình Định tham dự giải tứ hùng tại Đà Lạt

Thanh Vũ |

Đặt mục tiêu chinh phục nhiều đấu trường trong nước và quốc tế trong năm 2023, Hà Nội FC và Bình Định sẽ khởi động mùa giải mới với giải bóng đá Tứ hùng hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022.