Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa có công văn gửi trung tâm y tế quận, huyện TPHCM đề nghị tổ chức giám sát COVID-19 đối với những người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1.7 và hiện đang có mặt trên địa bàn TPHCM. Những người này đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
 
Ghi nhận tại Trạm Y tế phường 1 (quận 11) chiều 30.7, có rất đông người dân đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Vì không gian của trạm y tế nhỏ hẹp cộng với lượng người đến đông đã gây rất nhiều áp lực cho đội ngũ y tế.
 
2 cán bộ y tế được cử đến từ Trung tâm Y tế dự phòng quận 11 (TPHCM) đã mất 3h đồng hồ để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu vực này.
 
Hai cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 11 khử khuẩn trang phục bảo hộ khi bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế phường 1, quận 11.
 
Trước khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, người dân phải khai báo thông tin dịch tễ đầy đủ. Ngoài lấy mẫu dịch phết mũi và họng, người dân còn được lấy mẫu máu để xét nghiệm COVID-19.
 
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, toàn thành phố hiện nay có 13 đơn vị có khả năng làm xét nghiệm với công suất 2.000 mẫu mỗi ngày. Nếu đội ngũ y tế tăng ca trong lúc dịch phức tạp, con số này có thể tăng lên 3.000 mẫu. Trong số 13 đơn vị xét nghiệm, có 5  bệnh viện thuộc Sở Y tế TPHCM.
 
Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (chuyên viên Trung tâm Y tế dự phòng quận 11) chia sẻ, đã 11 năm làm trong ngành y tế và đây là lần đầu tiên chị Tuyền làm việc trực tiếp liên quan đến bệnh truyền nhiễm, công việc đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao nên chị đã gửi con ở nhà người thân để yên tâm làm việc. "Lo lắng, hồi hộp là có nhưng công việc góp sức nhỏ bé trong công tác chống dịch chung của toàn thành phố tôi rất tự hào" - chị Tuyền tâm sự.
 
Trong một buổi chiều, các cán bộ y tế đã lấy khoảng 50 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trạm y tế phường 11.
 
Mỗi người dân khi lấy mẫu xét nghiệm đều được ghi rõ họ, tên để tránh bị nhầm lẫn.
 
Công việc của các cán bộ y tế những lúc này được xem là cao điểm. Họ phải làm việc liên tục trong thời tiết nắng nóng cao độ tại TPHCM.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 đến TPHCM đã khai báo y tế, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Về từ Đà Nẵng, người dân TPHCM đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

TPHCM vừa triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 1.7. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà mà cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khác nhau.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Về từ Đà Nẵng, người dân TPHCM đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

TPHCM vừa triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 1.7. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà mà cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khác nhau.