Cận cảnh quá trình biến lá sen thành tranh của họa sĩ U60

Quang Minh |

Ông Lê Văn Nghĩa (63 tuổi, ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng lá sen, chất liệu thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Sen Hồng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Sen vốn gắn bó bao đời nay và được ví như là “đặc ân” của thiên nhiên dành cho người dân Đồng Tháp. Không chỉ đơn thuần mang vẻ đẹp cho đời, sen còn mang ý nghĩa tinh thần trong đời sống.
Sen vốn gắn bó với người dân bao đời nay và được ví như món quà mà thiên nhiên dành cho người dân Đồng Tháp. Không chỉ mang vẻ đẹp cho đời, sen còn mang ý nghĩa tinh thần trong đời sống.
Với niềm đam mê với hội họa, ông Lê Văn Nghĩa đã có những tác phẩm trên nhiều chất liệu. Đến năm 2016, bức tranh đầu tiên của ông hoàn thành được làm từ vỏ cây tràm.
Với niềm đam mê với hội họa, ông Lê Văn Nghĩa đã có những tác phẩm trên nhiều chất liệu. Đến năm 2016, bức tranh đầu tiên được làm từ vỏ cây tràm của ông hoàn thành.
Năm 2017, ông Nghĩa bắt đầu với lá sen với mong muốn đưa biểu tượng quê nhà vươn xa.
Năm 2017, ông Nghĩa bắt đầu với lá sen, mong muốn đưa biểu tượng quê nhà vươn xa.
Lá sen được chọn là những lá già, đã chuyển màu xanh đậm hoặc sẫm, có các sợi gân dai, lá dày dễ dàng cho việc sử dụng và khi xử lý lá không bị rách. Ngoài ra cũng có thể sử dụng những lá sen khô tự nhiên.
Lá sen được chọn là những lá già, đã chuyển màu xanh đậm hoặc sẫm, có các sợi gân dai, lá dày dễ dàng cho việc sử dụng và khi xử lý lá không bị rách. Ngoài ra cũng có thể sử dụng những lá sen khô tự nhiên.
Lá sen phải phơi nắng, phơi sương từ 7-15 ngày để được những tông màu nhất định trước khi tiến hành dán thành tranh.
Lá sen phải phơi nắng, phơi sương từ 7-15 ngày để được những tông màu nhất định trước khi tiến hành dán thành tranh.
Phơi xong, lá sen được rải dưới nền gạch để cắt hoặc xé thành miếng và ủi qua để lá không nhăn, dễ dán vào giấy.
Phơi xong, lá sen được rải dưới nền gạch để cắt hoặc xé thành miếng và ủi qua để lá không nhăn, dễ dán vào giấy.
Những đường phác thảo trước khi dán.
Những đường phác thảo trước khi dán.
Ông Nghĩa chia sẻ, để làm được một bức tranh từ sen cần phải có sự tỉ mỉ cao, trải qua nhiều công đoạn gồm: chọn lá sen; phơi nắng, phơi sương; cắt, xé, ủi lá; phân loại màu; phát thảo trên giấy;…sau đó đóng khung là bước cuối cùng.
Ông Nghĩa chia sẻ, để làm được một bức tranh từ sen cần phải có sự tỉ mỉ cao, trải qua nhiều công đoạn gồm: chọn lá sen; phơi nắng, phơi sương; cắt, xé, ủi lá; phân loại màu; phát thảo trên giấy;… sau đó đóng khung là bước cuối cùng.
Mỗi bức chân dung làm bằng lá sen ông phải mất 3-4 ngày.
Mỗi bức chân dung làm bằng lá sen ông phải mất 3-4 ngày.
Theo ông, ban đầu gặp khá nhiều khó khăn do chất liệu từ lá sen rất khó làm tranh, nên bị “chết” màu vì không biết cách xử lý tốt nguyên liệu. Bức tranh sau một thời gian ngắn đã biến dạng, ẩm mốc phải bỏ.
Theo ông, ban đầu gặp khá nhiều khó khăn do chất liệu từ lá sen rất khó làm tranh, nên bị “chết” màu vì không biết cách xử lý tốt nguyên liệu. Bức tranh sau một thời gian ngắn đã biến dạng, ẩm mốc phải bỏ.
“Tranh chân dung công đoạn khó nhất là lên cái “hồn” của từng nhân vật. Vì vậy, tùy theo mỗi người sẽ có những nét rất riêng trên khuôn mặt nên phải làm nổi khối, cường điệu chi tiết hoặc giảm xuống theo thần thái của từng nhân vật”, ông Nghĩa cho hay.
“Tranh chân dung công đoạn khó nhất là lên cái “hồn” của từng nhân vật. Vì vậy, tùy theo mỗi người sẽ có những nét rất riêng trên khuôn mặt nên phải làm nổi khối, cường điệu chi tiết hoặc giảm xuống theo thần thái của từng nhân vật”, ông Nghĩa cho hay.
Những tác phẩm trong quá trình hoàn thành.
Những tác phẩm trong quá trình hoàn thành.
Bức chân dung huấn luyện viên Park Hang Seo được được làm nên từ lá sen qua đôi tay tài hoa của ông Nghĩa.
Bức chân dung huấn luyện viên Park Hang Seo được được làm nên từ lá sen qua đôi tay tài hoa của ông Nghĩa.
Các tác phẩm được hoàn thành sau nhiều ngày tháng.
Các tác phẩm được hoàn thành sau nhiều ngày tháng.
Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Bến xe Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Tạ Quang |

Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài” do hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động.

Cần Thơ tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

TẠ QUANG |

Thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) phòng COVID-19 cho người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Bến xe Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Tạ Quang |

Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài” do hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động.

Cần Thơ tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

TẠ QUANG |

Thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) phòng COVID-19 cho người dân.