Cận cảnh nước sinh hoạt bẩn như nước cống ở chung cư cao cấp giữa Thủ đô

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hơn 3 năm sinh sống tại tòa nhà chung cư Hòa Phát (quận Hoàng Mai), người dân liên tục chứng kiến nước sinh hoạt có tình trạng vẩn đục, thậm chí đục ngầu như nước cống. Họ đã phản ánh nhiều lần đến chủ đầu tư, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

 
Chung cư Hòa Phát (70 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Thương mại Hà Nội (thuộc tập đoàn Hoà Phát) làm chủ đầu tư, có 228 căn hộ cao cấp. Dự án được bàn giao cho người dân về ở từ đầu năm 2019.
Nước sinh hoạt có hiện tượng như đen, nhiều cặn bẩn.
Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều cư dân cho biết, hơn 3 năm sinh sống tại đây đã liên tục chứng kiến nước sinh hoạt  có hiện tượng màu vàng, nhiều cặn bẩn, thậm chí vẩn đục như nước cống.
 
"Chúng tôi vẫn phải dùng nguồn nước này tắm gội cho con nhỏ. Nếu xả nước vào chậu tắm thì phải đổ đi 4 chậu nước mới đỡ bẩn hơn một chút. Việc sử dụng nước sinh hoạt không sạch khiến nhiều cư dân, nhất là trẻ em thường xuyên bị ngứa ngáy, mắc các bệnh viêm nhiễm ngoài da", chị D.V.K.C (31 tuổi), một cư dân chung cư Hoà Phát nói.
 
Để khắc phục tình trạng này, nhiều gia đình đã phải dùng khăn bịt các đầu vòi lọc bớt cặn.
 
Hoặc chủ động mua thêm thiết bị lọc nước để đảm bảo nguồn nước sạch.
 
Khi xuất hiện tình trạng trên vào năm 2019, chủ đầu tư đã tiến hành lắp đặt hệ thống lọc tổng đầu vào dưới tầng hầm và thau rửa bể chứa nước, đường ống. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, chất lượng nước tại các căn hộ vẫn không có sự cải thiện, mà còn bẩn hơn mỗi ngày.
Lớp chống thấm trong bể nước đã bị mủn, bong tróc nhiều vị trí dù mới vào vận hành hơn 3 năm
Lớp chống thấm trong bể nước đã bị mủn, bong tróc nhiều vị trí, dù mới vào vận hành hơn 3 năm.
Cũng theo phản ánh của cư dân, trong quá trình thau rửa bể, cư dân phát hiện chủ đầu tư đã thi công bể chứa nước không đúng so với bản vẽ thiết kế được thẩm tra, đồng thời cho rằng, đây là một phần lý do khiến nước sinh hoạt của toà nhà bị ảnh hưởng.
Cũng theo phản ánh của cư dân, trong quá trình thau rửa bể, cư dân phát hiện chủ đầu tư đã thi công bể chứa nước không đúng so với bản vẽ thiết kế được thẩm tra, đồng thời cho rằng, đây là một phần lý do khiến nước sinh hoạt của toà nhà bị ảnh hưởng.
Biên bản làm việc giữa các bên về tình trạng nước bẩn ở chung cư Hoà Phát. Cư dân cho biết,Dù đã phản ánh nhiều lần đến chủ đầu tư, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. PV Báo Lao Động đã liên hệ với chủ đầu tư chung cư này để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Biên bản làm việc giữa các bên về tình trạng nước bẩn ở chung cư Hoà Phát. Cư dân cho biết, dù đã phản ánh nhiều lần đến chủ đầu tư, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. PV Báo Lao Động đã liên hệ với chủ đầu tư chung cư này để tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và giải pháp, nhưng chưa nhận được phản hồi.

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân chung cư Hoà Phát, Hà Nội: Khổ sở vì nước sinh hoạt bị vẩn đục

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Hơn 3 năm sinh sống tại tòa nhà chung cư Hòa Phát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân liên tục chứng kiến nước sinh hoạt có tình trạng vẩn đục, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Dù đã phản ánh nhiều lần đến chủ đầu tư, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Áp lực đè nặng trục đường Lê Quang Đạo: Cao ốc bủa vây trụ sở Bộ Ngoại giao

NHÓM PV |

Hà Nội - Đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được kỳ vọng sẽ là tuyến đường đẹp, thông thoáng để phục vụ cho các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao… Ghi nhận cho thấy dọc theo tuyến đường Lê Quang Đạo, nhiều tổ hợp chung cư, nhà cao tầng gần đây đang lũ lượt đổ bộ về, khiến nhiều người lo ngại kịch bản xấu xảy ra với tuyến đường này, thậm chí như một “Lê Văn Lương thứ hai”.

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người dân chung cư Hoà Phát, Hà Nội: Khổ sở vì nước sinh hoạt bị vẩn đục

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Hơn 3 năm sinh sống tại tòa nhà chung cư Hòa Phát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân liên tục chứng kiến nước sinh hoạt có tình trạng vẩn đục, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Dù đã phản ánh nhiều lần đến chủ đầu tư, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Áp lực đè nặng trục đường Lê Quang Đạo: Cao ốc bủa vây trụ sở Bộ Ngoại giao

NHÓM PV |

Hà Nội - Đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được kỳ vọng sẽ là tuyến đường đẹp, thông thoáng để phục vụ cho các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao… Ghi nhận cho thấy dọc theo tuyến đường Lê Quang Đạo, nhiều tổ hợp chung cư, nhà cao tầng gần đây đang lũ lượt đổ bộ về, khiến nhiều người lo ngại kịch bản xấu xảy ra với tuyến đường này, thậm chí như một “Lê Văn Lương thứ hai”.

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.