Cận cảnh núi rác cao gần 70m, rộng hơn 40 sân bóng đá ở Ấn Độ

Ảnh: AFP, Getty |

Bãi rác Ghazipur ở rìa phía đông New Delhi, Ấn Độ rộng hơn 40 sân bóng đá, cao gần 70m khiến nơi đây được coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. 

Các bãi rác khổng lồ tăng thêm 10m mỗi năm. Nó đã cao 65m và sẽ cao hơn 73m Taj Mahal vào năm tới, theo báo cáo của  AFP .
Các bãi rác khổng lồ cao thêm 10m mỗi năm. Hiện tại núi rác đã cao 65m và sẽ cao hơn 73m vào năm tới. Ảnh: Getty.
Các thành phố Ấn Độ tạo ra 62 triệu tấn chất thải mỗi năm và các dự báo hiện tại cho biết điều này sẽ tăng lên 165 triệu vào năm 2030.
Các thành phố Ấn Độ tạo ra 62 triệu tấn chất thải mỗi năm và các dự báo hiện tại cho biết con số này sẽ tăng lên 165 triệu tấn vào năm 2030.
Núi rác Ghazipur được thành lập vào năm 1984 và là một trong ba địa điểm chôn lấp chính ở New Delhi. Ảnh: Getty
Núi rác Ghazipur được thành lập vào năm 1984 và là một trong ba địa điểm chôn lấp chính ở New Delhi. Ảnh: Getty
Những người sống gần đó nói rằng không khí độc hại đến mức họ khó thở và nhiều người đã phàn nàn về các vấn đề hô hấp và dạ dày cấp tính. Ảnh: Getty
Người sống gần đó nói rằng không khí độc hại đến mức họ khó thở và nhiều người đã phàn nàn về các vấn đề hô hấp và dạ dày cấp tính. Ảnh: Getty
Chiếm diện tích của hơn 40 sân bóng đá, Ghazipur tăng gần 10 mét mỗi năm mà không có sự kết thúc trước sự phát triển có mùi hôi của nó. Ảnh: AFP
Chiếm diện tích hơn 40 sân bóng đá, núi rác Ghazipur cao thêm 10 mét mỗi năm mà không có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: AFP
Năm 2018, một phần của núi rác này đã đổ sụp do mưa lớn, khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Năm 2018, một phần của núi rác này đã đổ sụp do mưa lớn, khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Một phụ nữ nhặt rác ở bãi rác thị xã Dimapur, bang Nagaland, Ấn Độ. Ảnh: STRDEL
Một phụ nữ nhặt rác ở bãi rác. Ảnh: STRDEL
Hình ảnh một ngôi nhà được chụp, sau lưng là bãi rác cao ngất. Ảnh: AFP
Hình ảnh một ngôi nhà được chụp, sau lưng là bãi rác cao ngất. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP, Getty
TIN LIÊN QUAN

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.