Cận cảnh nơi ở thiếu thốn và xuống cấp của công nhân khu công nghiệp

Kiều Trang |

Nhiều công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) phải chấp nhận ở trong những khu nhà trọ xuống cấp, tồi tàn; các phòng không có nhà vệ sinh riêng, nhà tắm riêng; không có khu bếp để nấu. Cuộc sống càng thêm bức bối, khó chịu, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.
Phần lớn các khu nhà trọ của công nhân đều là nhà cấp 4 được lợp bằng tấm lợp phibroximang.
Phần lớn các khu nhà trọ của công nhân đều là nhà cấp 4 được lợp bằng tấm lợp phibroximang. Khu nào phòng rộng cũng chỉ 15m2, còn lại dao động từ 8-10m2. Giá phòng cho thuê từ 500.000 - 1.500.000 đồng/tháng, chưa tính tiền điện, nước.
 
Do diện tích phòng chật hẹp, nhà vệ sinh và khu tắm giặt phải sử dụng chung bên ngoài.
 
Nhiều công nhân sống trong cùng một khu nhà trọ phải cân đối thời gian sử dụng không gian sinh hoạt chung để tránh bị đông đúc, chờ đợi.
 
Phòng trọ chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và để xe máy.
Thậm chí đến bếp nấu ăn cũng phải kê ra bên ngoài.
Thậm chí đến bếp nấu ăn cũng phải kê ra bên ngoài.
 
Nhiều nhà trọ, gián và chuột thường xuyên xuất hiện nên công nhân phải đậy kín thức ăn, thậm chí sử dụng cả bẫy chuột. Hằng ngày, anh Nguyễn Viết Viên, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long đang thuê trọ tại thôn Nhuế (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) phải cân đong nấu vừa đủ thức ăn. Theo anh, vì sống một mình nên nấu vừa ăn sẽ đảm bảo tiết kiệm và tránh bị chuột, gián kéo tới.
 
Chiếc chậu được đặt trên bếp để hứng nước mưa do phòng trọ bị dột.
 
Vào mùa nắng nóng, công nhân dùng nước phun lên mái nhà để giảm nhiệt.
 
Đây là căn phòng thuê 600.000 đồng/ tháng của anh Ma Công Phác (quê Tuyên Quang), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Dù chỉ sống một mình, nhưng căn phòng khá chật chội với anh Phác. Chiếc máy giặt được anh kê trên gác xép để tiết kiệm không gian sống. Anh Phác chia sẻ: "Đa số công nhân thuê trọ gần Khu công nghiệp Thăng Long đều phải sống trong điều kiện phòng ốc thiếu thốn, cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Phần vì do thu nhập thấp, không có điều kiện thuê phòng trọ tiện nghi, phần vì ở đây cũng là nông thôn nên phòng như thế là tốt lắm rồi".
 
Với mức thu nhập chỉ vài triệu đồng/tháng, phần lớn công nhân đều chấp nhận sống trong những khu nhà trọ có giá rẻ. Nhiều công nhân chia sẻ, bản thân rất mong muốn được ở trong những khu nhà ở xã hội cho công nhân để được sống thoải mái hơn.
Kiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Ba tháng nghỉ việc không lương, công nhân mong chờ gói hỗ trợ COVID-19

Đặng Luân |

Cuộc sống khó khăn sau 3 tháng phải nghỉ tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương, không nhận được hỗ trợ bởi dịch COVID-19, vừa qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GG Vina (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tập trung tại trụ sở công ty, đòi hỏi những quyền lợi liên quan.

Nhiều công nhân cảm thấy may mắn vì không bị mất việc

Trần Kiều - Đỗ Phương |

Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân thuộc các khu công nghiệp đã phải khăn gói về quê; số khác cố bám trụ lại tìm cách mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Trong quãng thời gian loay hoay tìm lối thoát, tất cả phải đối mặt với không ít khó khăn, song nhiều người cảm thấy may mắn vì mình vẫn có việc để làm.

Công nhân khu công nghiệp “nghèo vật chất, đói tinh thần”

Thu Hiền |

Cuộc sống nghèo nàn, những bữa cơm đạm bạc, sự thiếu thốn về đời sống tinh thần là những điều không còn xa lạ đối với những công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp  Thăng Long, Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ba tháng nghỉ việc không lương, công nhân mong chờ gói hỗ trợ COVID-19

Đặng Luân |

Cuộc sống khó khăn sau 3 tháng phải nghỉ tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương, không nhận được hỗ trợ bởi dịch COVID-19, vừa qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GG Vina (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tập trung tại trụ sở công ty, đòi hỏi những quyền lợi liên quan.

Nhiều công nhân cảm thấy may mắn vì không bị mất việc

Trần Kiều - Đỗ Phương |

Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân thuộc các khu công nghiệp đã phải khăn gói về quê; số khác cố bám trụ lại tìm cách mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Trong quãng thời gian loay hoay tìm lối thoát, tất cả phải đối mặt với không ít khó khăn, song nhiều người cảm thấy may mắn vì mình vẫn có việc để làm.

Công nhân khu công nghiệp “nghèo vật chất, đói tinh thần”

Thu Hiền |

Cuộc sống nghèo nàn, những bữa cơm đạm bạc, sự thiếu thốn về đời sống tinh thần là những điều không còn xa lạ đối với những công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp  Thăng Long, Hà Nội.