Cận cảnh những sân vận động, bến xe được đề xuất dùng làm "chợ đầu mối"

Thế Kỷ |

Khi các chợ đầu mối tạm đóng, một số sân vận động, bến xe tại Hà Nội được đề xuất trưng dụng làm trạm trung chuyển hàng hoá.
Trong bối cảnh hàng loạt chợ đầu mối, chợ dân sinh và siêu thị, cửa hàng tiện lợi bị đóng do liên quan các ca nhiễm COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị dùng bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông), sân vận động huyện Thanh Trì, sân vận động huyện Hoài Đức và một số vị trí khác tại huyện Gia Lâm làm điểm trung chuyển nông sản, hàng hoá thiết yếu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và Chỉ thị giãn cách xã hội, bến xe Yên Nghĩa hiện trở nên vắng lặng.
Bến xe Yên Nghĩa được biết đến là bến xe có diện tích và công suất lớn nhất Hà Nội. Theo thiết kế, bến xe này có công suất 1.600 lượt/xe ngày.
Hàng ngàn đầu xe các loại từ xe dịch vụ, xe buýt đến xe khách tại bến xe Yên Nghĩa đang nằm "đắp chiếu" do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là một địa điểm được đề xuất trưng dụng làm trạm trung chuyển hàng hóa trong thời gian tới.
Một địa điểm khác được đề xuất dùng làm trạm trung chuyển hàng hóa là sân vận động huyện Thanh Trì (Hà Nội). Nếu được sử dụng, đây sẽ là điểm trung chuyển thuận lợi cho khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.
Các hạng mục bên trong sân vẫn còn mới. Sân được bao quanh bởi 4 con đường, các phương tiện đi lại thuận tiện.
Sân vân động Hoài Đức nằm ở phía Tây của Thủ đô, thuận lợi cho nguồn cung ứng hàng hóa khu vực các huyện từ Ba Vì, Phúc Thọ...
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trong thời điểm giãn cách xã hội nên sân hiện không có hoạt động nào.
Việc lập chợ đầu mối tạm, chợ đầu mối dã chiến, hay kho trữ hàng dã chiến tại các khu đất trống trong nội thành hoặc ở các quận ngoại thành... được đánh giá là vô cùng cần thiết để luân chuyển hàng hóa, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thành phố sử dụng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp của bộ tại quận Cầu Giấy làm nơi tập kết trung chuyển hàng từ các tỉnh, giảm tải cho chợ đầu mối.
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp có mặt sân rộng phía trước, thuận lợi cho việc tập kết hàng hóa nông sản...
Hiện địa điểm này đang không có hoạt động gì do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Rà soát các quy định phòng chống dịch tại chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị… (đặc biệt ở các khu đô thị có đông dân cư).

Hình ảnh cách ly y tế chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế chợ Long Biên sau khi nghi nhận ca mắc COVID-19.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rà soát các quy định phòng chống dịch tại chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị… (đặc biệt ở các khu đô thị có đông dân cư).

Hình ảnh cách ly y tế chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế chợ Long Biên sau khi nghi nhận ca mắc COVID-19.

Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng vụ chợ đầu mối phía Nam phong toả vì ca F0

Anh Tuấn |

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trường hợp chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.