Cận cảnh ngôi chùa Đồng Yên Tử lớn nhất Châu Á

Lương Hà |

Quảng Ninh - Chùa Đồng là địa điểm nổi tiếng nhất trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, là đích đến của mọi tăng ni, phật tử, du khách thập phương khi hành hương về đất thiêng Yên Tử.

 
Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc tự (chùa Cõi Phật) nằm ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử, ở độ cao 1.068m so với mực nước biển. Đây là ngôi chùa trên đỉnh núi được làm bằng đồng lớn nhất Châu Á.
 
Chùa đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần, đến ngày 3.6.2006 dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Phật học, Đại Đức Thích Thanh Quyết (Thượng tọa Thích Thanh Quyết) và Ban Quản lý Dự án chùa Đồng, bằng công đức của du khách, phật tử thập phương trong và ngoài nước đã khởi lễ đúc chùa Đồng theo mẫu thiết kế của kiến trúc sư Trần Quốc Tuấn – Viện Bảo Tồn Di Tích.
 
Theo đó, chùa đã được các nghệ nhân nổi tiếng đúc đồng ở Ý Yên, Nam Định thực hiện, đúc theo nguyên mẫu của chùa Dâu Keo (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
Chùa Đồng diện tích gần 20 m vuông, nặng 70 tấn, dài 4,6m, rộng 3,6m và chiều cao từ cột nền tới mái là 3,35m. Trong đó, mỗi viên ngói nặng khoảng 4 kg, 4 cột chùa mỗi cột nặng 1 tấn. Quả chuông và khánh đồng nặng trên 250 kg.
Diện tích của chùa Đồng Yên Tử gần 20 m vuông, nặng 70 tấn, dài 4,6m, rộng 3,6m và chiều cao từ cột nền tới mái là 3,35m. Trong đó, mỗi viên ngói nặng khoảng 4 kg, 4 cột chùa mỗi cột nặng 1 tấn.
Quả chuông và khánh đồng nặng trên 250kg.
Quả chuông và khánh đồng nặng trên 250kg.
Quả chuông và khánh đồng nặng trên 250kg.
Chùa mang dáng dấp kiến trúc tòa thượng điện chùa Dâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), có hình khối vuông bốn mái, mái có hình ngói mũi hài, bờ nóc bờ dải không trang trí, hai đầu bờ nóc cùng bốn đầu đao là hình đầu rồng mang phong cách thời Trần.
Chùa mang dáng dấp kiến trúc tòa thượng điện chùa Dâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), có hình khối vuông bốn mái, mái có hình ngói mũi hài, bờ nóc bờ dải không trang trí, hai đầu bờ nóc cùng bốn đầu đao là hình đầu rồng mang phong cách thời Trần.
Chùa có kiến trúc hình khối vuông bốn mái, mái có hình ngói mũi hài, bờ nóc bờ dải không trang trí, hai đầu bờ nóc cùng bốn đầu đao là hình đầu rồng mang phong cách thời Trần.
Phần mái của chùa vươn ra bốn phía tạo thành hiên. Ba mặt của chùa là các ván đồng ghép khít lại với nhau tạo thành bức vách. Phần dưới của bức vách có trang trí dải hoa văn hình lá lật. Mặt trước hiên chùa có hành lang, lan can là các chấn song hình thân trúc.
Phần mái của chùa vươn ra bốn phía tạo thành hiên. Ba mặt của chùa là các ván đồng ghép khít lại với nhau tạo thành bức vách. Phần dưới của bức vách có trang trí dải hoa văn hình lá lật. Mặt trước hiên chùa có hành lang, lan can là các chấn song hình thân trúc.
Phần mái của chùa vươn ra bốn phía tạo thành hiên. Ba mặt của chùa là các ván đồng ghép khít lại với nhau tạo thành bức vách. Phần dưới của bức vách có trang trí dải hoa văn hình lá lật. Mặt trước hiên chùa có hành lang, lan can là các chấn song hình thân trúc.
Hệ thống tượng Phật trong chùa gồm 1 pho tượng Phật Thích Ca và 3 pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng có kích thước cao trung bình từ 0,45-0,87m tọa trên đài sen, trong đó 3 pho tượng Tổ được tạo tác lớn hơn.
Hệ thống tượng Phật trong chùa gồm 1 pho tượng Phật Thích Ca và 3 pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng có kích thước cao trung bình từ 0,45 - 0,87m tọa trên đài sen.
Nhiều du khách đến với chùa đồng chen chân nhau để có thể đặt tay vào chùa lấy may. Vượt hơn 100km từ Hà Nội về chiêm bái đất phật trên đỉnh thiêng chị Thu Hà - chia sẻ: “Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là tôi lại trở về Yên Tử lễ phật. Cũng nghe mọi người truyền tai nhau dùng tiền, xoa tay lên chùa Đồng Yên Tử sẽ được may mắn nhưng tôi không làm như vậy. Và để lấy may, tôi chỉ để tay lên chùa và thành tâm xin lộc thôi là cảm thấy hài lòng rồi.”
Nhiều du khách đến với chùa đồng chen chân nhau để có thể đặt tay vào chùa lấy may. Vượt hơn 100km từ Hà Nội về chiêm bái đất phật trên đỉnh thiêng chị Thu Hà - chia sẻ: “Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là tôi lại trở về Yên Tử lễ phật. Cũng nghe mọi người truyền tai nhau dùng tiền, xoa tay lên chùa Đồng Yên Tử sẽ được may mắn nhưng tôi không làm như vậy. Và để lấy may, tôi chỉ để tay lên chùa và thành tâm xin lộc thôi là cảm thấy hài lòng rồi.”
Nhiều du khách đến với chùa đồng chen chân nhau để có thể đặt tay vào chùa lấy may. Vượt hơn 100km từ Hà Nội về chiêm bái đất phật trên đỉnh thiêng Yên Tử, chị Thu Hà - chia sẻ: “Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là tôi lại trở về Yên Tử lễ phật. Cũng nghe mọi người truyền tai nhau dùng tiền rồi xoa tay lên chùa Đồng Yên Tử sẽ được may mắn nhưng tôi không làm như vậy. Và để lấy may, tôi chỉ để tay lên chùa và thành tâm xin lộc thôi là cảm thấy hài lòng rồi.”
Trước đây, để lên chùa Đồng chỉ có cách duy nhất là đi bộ, phải vượt qua hàng nghìn bậc đá, đường rừng núi trên quãng đường dài khoảng 6km. Nhưng những năm gần đây, Ban quản lý khu danh thắng Yên Tử đã đưa vào sử dụng cáp treo giúp du khách thập phương dễ dàng chinh phục chùa Đồng. Ngồi trên cáp treo, du khách có thể ngắm nhìn núi non Yên Tử từ trên cao, sau đó tiếp tục đi bộ chinh phục non thiêng Yên Tử.
Trước đây, để lên chùa Đồng chỉ có cách duy nhất là đi bộ, phải vượt qua hàng nghìn bậc đá, đường rừng núi trên quãng đường dài khoảng 6km. Nhưng những năm gần đây, Ban quản lý khu danh thắng Yên Tử đã đưa vào sử dụng cáp treo giúp du khách thập phương dễ dàng chinh phục chùa Đồng. Ngồi trên cáp treo, du khách có thể ngắm nhìn núi non Yên Tử từ trên cao, sau đó tiếp tục đi bộ chinh phục non thiêng Yên Tử.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, sinh viên Hải Phòng thích thú tham gia "Đổi sách cũ lấy cây"

Lương Hà |

Hải Phòng - Để khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Trong đó, gian hàng “Đổi sách cũ lấy cây”, thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên tham gia.

Khách thập phương đổ về Hải Phòng dự lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

Băng Tâm |

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 diễn ra trong 3 ngày 25 - 27.2. Những ngày này, rất đông du khách thập phương và nhân dân đổ về khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, tham gia các hoạt động sôi nổi bên thềm lễ hội.

Quảng Ninh: Cầu cảng 610 tỉ đồng đi vào hoạt động, doanh nghiệp vẫn e ngại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Dự kiến từ 1.3, cầu cảng Ao Tiên, huyện Vân Đồn trị giá 610 tỉ đồng đi vào hoạt động. Theo đó, toàn bộ phương tiện thuỷ vận chuyển khách từ Cảng Cái Rồng sẽ chuyển sang cảng cao cấp Ao Tiên để phục vụ vận chuyển khách đi tuyến đảo. Cảng Cái Rồng trở thành cảng tàu chuyên dụng, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản. Thế nhưng trái với kì vọng, nhiều doanh nghiệp bày tỏ e ngại trước chủ trương này.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Học sinh, sinh viên Hải Phòng thích thú tham gia "Đổi sách cũ lấy cây"

Lương Hà |

Hải Phòng - Để khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Trong đó, gian hàng “Đổi sách cũ lấy cây”, thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên tham gia.

Khách thập phương đổ về Hải Phòng dự lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

Băng Tâm |

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 diễn ra trong 3 ngày 25 - 27.2. Những ngày này, rất đông du khách thập phương và nhân dân đổ về khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, tham gia các hoạt động sôi nổi bên thềm lễ hội.

Quảng Ninh: Cầu cảng 610 tỉ đồng đi vào hoạt động, doanh nghiệp vẫn e ngại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Dự kiến từ 1.3, cầu cảng Ao Tiên, huyện Vân Đồn trị giá 610 tỉ đồng đi vào hoạt động. Theo đó, toàn bộ phương tiện thuỷ vận chuyển khách từ Cảng Cái Rồng sẽ chuyển sang cảng cao cấp Ao Tiên để phục vụ vận chuyển khách đi tuyến đảo. Cảng Cái Rồng trở thành cảng tàu chuyên dụng, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản. Thế nhưng trái với kì vọng, nhiều doanh nghiệp bày tỏ e ngại trước chủ trương này.