Cận cảnh nạn “rải rác” tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Bãi rác đóng cửa, rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý khiến nhiều khu dân cư tại thị trấn Hàng Trạm khốn khổ vì rác thải.
Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình bức xúc với tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát trên các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình bức xúc với tình trạng ngày càng xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát trên các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
 
Đầu tháng 4.2022, ghi nhận thực tế tại đây có rất nhiều bãi rác tự phát mọc lên trên vỉa hè đường 12B, đường Hồ Chí Minh, chân cầu Hàng Trạm và ngay tại các khu dân cư.
 
Đặc biệt tại chân câu Hàng Trạm, một lượng rác lớn được đổ xuống lòng suối, gây tắc nghẽn dòng chảy, bốc mùi khó chịu.
 
Chị Phạm Thị Tuyết, cư dân thị trấn Hàng Trạm cho biết: "Tình trạng này xảy ra đã lâu, do rác thải không được thu gom hằng ngày nên người dân thường tập kết rác ra đường chờ xe đến lấy".
Tại các tổ dân phố, bà con góp tiền lại để gắn biển cấm vứt rác bừa bãi, nhưng nhiều người dân vẫn cố tình vứt những bọc rác sinh hoạt, phớt lờ biển báo của chính quyền địa phương
Các tổ dân phố đã gắn biển cấm vứt rác bừa bãi, nhưng nhiều người dân vẫn cố tình phớt lờ biển báo của chính quyền địa phương.
 
Ngoài ra, việc những bọc rác được vô tư vứt xuống khiến một số dòng suối bị nghẽn dòng chảy và ô nhiễm môi trường.
 
Chị Nguyễn Thị Phượng - một tiểu thương bán hàng tại chợ trung tâm thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) cho biết: "Nhiều gia đình có chỗ thì tập trung vào để đốt, nhưng những nhà không có chỗ đốt thì đành vứt ra chờ xe đến thu gom hàng tuần. Tình trạng này đã được người dân phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng chưa được xử lý triệt để".
Qua tìm hiểu được biết, trước phản ứng gay gắt của người dân  về tình trạng bãi rác gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, UBND huyện Yên Thủy đã buộc phải đóng cửa bãi tập kết, xử lý rác thải của huyện đặt tại xóm Dom, xã Yên Lạc trước đây (nay là khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm).
Qua tìm hiểu được biết, tháng 1.2021, trước phản ứng gay gắt của người dân về tình trạng bãi rác gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, UBND huyện Yên Thủy đã buộc phải đóng cửa bãi tập kết, xử lý rác thải của huyện đặt tại xóm Dom, xã Yên Lạc trước đây (nay là khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm).
Những bức xúc của người dân được giải tỏa, nhưng trên địa bàn huyện Yên Thủy lại xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Những bức xúc của người dân được giải tỏa, nhưng trên địa bàn huyện Yên Thủy lại xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Ông Lã Xuân Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và đưa đi xử lý tại huyện Lạc Thuỷ. Tuy nhiên, lượng rác lớn, tần suất thu gom 1 tuần 2 xe chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. UBND thị trấn đã tuyên truyền, vận động bà con có ý thức bảo vệ môi trường. Nhưng những hộ ở mặt đường không có vườn, nhà ống diện tích chật không thể tự xử lý rác thải tại nhà nên trình trạng vứt rác bừa bãi, tập kết rác ra lề đường vẫn còn xảy ra.
Ông Lã Xuân Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: "Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và đưa đi xử lý tại huyện Lạc Thuỷ. Tuy nhiên, lượng rác lớn, tần suất thu gom 1 tuần 2 xe chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. UBND thị trấn đã tuyên truyền, vận động bà con có ý thức bảo vệ môi trường. Nhưng những hộ ở mặt đường không có vườn, nhà ống diện tích chật không thể tự xử lý rác thải tại nhà nên trình trạng vứt rác bừa bãi, tập kết rác ra lề đường vẫn còn xảy ra".

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Rác thải xây dựng, sinh hoạt chất đống gần cả cây số ở bãi giữa sông Hồng

Nguyễn Long |

Con đường nối giữa ngõ 76 An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) với bãi giữa sông Hồng, đã trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu tự phát dài gần 1km. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người dân trong khu vực này. 

Hoà Bình: Cư dân thị trấn Hàng Trạm khổ vì nạn "rải rác"

Khánh Linh |

Hoà Bình - Bãi rác đóng cửa, rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý khiến nhiều khu dân cư tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) "khổ mũi" vì rác thải khắp nơi.

Hà Nội: Rác thải lây nhiễm từ F0 vẫn gom chung với rác sinh hoạt

Phạm Đông |

Do không có hướng dẫn và có quy định nên rác thải của người mắc COVID-19 vẫn đang được gom chung với rác thải sinh hoạt, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Rác thải xây dựng, sinh hoạt chất đống gần cả cây số ở bãi giữa sông Hồng

Nguyễn Long |

Con đường nối giữa ngõ 76 An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) với bãi giữa sông Hồng, đã trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu tự phát dài gần 1km. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người dân trong khu vực này. 

Hoà Bình: Cư dân thị trấn Hàng Trạm khổ vì nạn "rải rác"

Khánh Linh |

Hoà Bình - Bãi rác đóng cửa, rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý khiến nhiều khu dân cư tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) "khổ mũi" vì rác thải khắp nơi.

Hà Nội: Rác thải lây nhiễm từ F0 vẫn gom chung với rác sinh hoạt

Phạm Đông |

Do không có hướng dẫn và có quy định nên rác thải của người mắc COVID-19 vẫn đang được gom chung với rác thải sinh hoạt, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.