Cận cảnh loạt nhà, đất công sản vừa được Đà Nẵng chuyển giao cho địa phương

Tường Minh - Văn Trực |

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định chuyển giao 10 nhà, đất công sản cho các quận, huyện quản lý và sử dụng. Những nhà, đất này sẽ được chuyển đổi công năng làm các công trình phục vụ cộng đồng.

Tại khu vực quận Hải Châu, 5 nhà đất được thành phố chuyển giao cho địa phương này quản lý với tổng diện tích đất hơn 4.000m2. Trong ảnh là nhà đất số 1 Thanh Long (P. Thanh Bình) với diện tích đất 244m2 được giao UBND quận làm nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tại khu vực quận Hải Châu, 5 nhà, đất được thành phố chuyển giao cho địa phương này quản lý với tổng diện tích đất hơn 4.000m2. Trong ảnh là nhà, đất số 1 Thanh Long (P. Thanh Bình) với diện tích đất 244m2 được giao UBND quận làm nhà sinh hoạt cộng đồng.
Nhà đất số 342 Phan Châu Trinh (P. Bình Thuận) với diện tích đất gần 1.480m2. Nơi đây từng được sử dụng làm trụ sở làm việc (cơ sở 2) của Bệnh viện Y học cổ truyền, sắp tới sẽ được chuyển đổi để xây dựng trường mầm non.
Nhà đất số 342 Phan Châu Trinh (P. Bình Thuận) với diện tích đất gần 1.480m2. Nơi đây từng được sử dụng làm trụ sở làm việc (cơ sở 2) của Bệnh viện Y học cổ truyền, sắp tới sẽ được chuyển đổi để xây dựng trường mầm non.
Nhà, đất số 342 Phan Châu Trinh (P. Bình Thuận) với diện tích đất gần 1.480m2. Nơi đây từng được sử dụng làm trụ sở làm việc (cơ sở 2) của Bệnh viện Y học cổ truyền, sắp tới sẽ được chuyển đổi để xây dựng trường mầm non.
Nhà đất số 103 Hùng Vương (P. Hải Châu 1) có diện tích đất hơn 1.790 m2 được chuyển đổi công năng sử dụng làm Trụ sở UBND phường Hải Châu 1.
Nhà, đất số 103 Hùng Vương (P. Hải Châu 1) có diện tích đất hơn 1.790 m2 được chuyển đổi công năng sử dụng làm Trụ sở UBND phường Hải Châu 1.
Nhà đất số 90/4 Trần Phú (P. Hải Châu 1) với diện tích đất 331m2 sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm Trung tâm văn hóa phường Hải Châu 1.
Nhà đất số 90/4 Trần Phú (P. Hải Châu 1) với diện tích đất 331m2 sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm Trung tâm văn hóa phường Hải Châu 1.
Nhà, đất số 90/4 Trần Phú (P. Hải Châu 1) với diện tích đất 331m2 sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm Trung tâm văn hóa phường Hải Châu 1.
Nhà đất số 110 Triệu Nữ Vương (P. Hải Châu 2) với diện tích đất là 235m2, nơi đây sẽ được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.
Nhà, đất số 110 Triệu Nữ Vương (P. Hải Châu 2) với diện tích đất là 235m2, nơi đây sẽ được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tại quận Ngũ Hành Sơn, nhà đất số 527 Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) sẽ được chuyển đổi công năng làm nơi trưng bày, quảng bá du lịch cho quận với diện tích đất hơn 1.743m2.
Tại quận Ngũ Hành Sơn, nhà đất số 527 Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) sẽ được chuyển đổi công năng làm nơi trưng bày, quảng bá du lịch cho quận với diện tích đất hơn 1.743m2.
Tại quận Ngũ Hành Sơn, nhà đất số 527 Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) sẽ được chuyển đổi công năng làm nơi trưng bày, quảng bá du lịch cho quận với diện tích đất hơn 1.743m2.
Địa bàn quận Liên Chiểu có 2 nhà đất được thành phố giao địa phương quản lý gồm số 398 Tôn Đức Thắng và 520 Nguyễn Lương Bằng. Trong ảnh là nhà đất số 398 Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh) với diện tích đất 110m2, nơi đây sẽ được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Hòa Mỹ.
Địa bàn quận Liên Chiểu có 2 nhà,đất được thành phố giao địa phương quản lý gồm số 398 Tôn Đức Thắng và 520 Nguyễn Lương Bằng. Trong ảnh là nhà đất số 398 Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh) với diện tích đất 110m2, nơi đây sẽ được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Hòa Mỹ.
Nhà đất số 520 Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Hiệp Nam) được chuyển đổi công năng làm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Xuân Thiều 10 với diện tích đất 400m2.
Nhà, đất số 520 Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Hiệp Nam) được chuyển đổi công năng làm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Xuân Thiều 10 với diện tích đất 400m2.
Quận Cẩm Lệ được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho quản lý, sử dụng nhà đất số 371-373 đường Cách Mạng Tháng Tám (P. Hòa Thọ Đông) với diện tích đất gần 700m2. Trước đây, nơi này là trụ sở làm việc của Trạm chẩn đoán xét nghiệm, sắp tới sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao nhà, đất diện tích 135m2 tại xã Hòa Phước cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của BCH quân sự và Công an xã.
Quận Cẩm Lệ được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho quản lý, sử dụng nhà đất số 371-373 đường Cách Mạng Tháng Tám (P. Hòa Thọ Đông) với diện tích đất gần 700m2. Trước đây, nơi này là trụ sở làm việc của Trạm chẩn đoán xét nghiệm, sắp tới sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao nhà, đất diện tích 135m2 tại xã Hòa Phước cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của BCH quân sự và Công an xã.
Quận Cẩm Lệ được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho quản lý, sử dụng nhà đất số 371-373 đường Cách Mạng Tháng Tám (P. Hòa Thọ Đông) với diện tích đất gần 700m2. Trước đây, nơi này là trụ sở làm việc của Trạm chẩn đoán xét nghiệm, sắp tới sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao nhà, đất diện tích 135m2 tại xã Hòa Phước cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của BCH quân sự và Công an xã.
Quận Cẩm Lệ được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho quản lý, sử dụng nhà, đất số 371-373 đường Cách Mạng Tháng Tám (P. Hòa Thọ Đông) với diện tích đất gần 700m2. Trước đây, nơi này là trụ sở làm việc của Trạm chẩn đoán xét nghiệm, sắp tới sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng giao nhà, đất diện tích 135m2 tại xã Hòa Phước cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của BCH quân sự và Công an xã.
Tường Minh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thu hồi 44 cơ sở nhà đất để bán đấu giá

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa có quyết định thu hồi 44 nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Đất vàng Đà Nẵng có nguy cơ nối bước hoang phế cùng “chảo lửa” Chi Lăng

THÙY TRANG - THANH CHUNG |

Đà Nẵng  - Gần 100 nhà ở xung quanh sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu đang bị tháo dỡ gây mất cảnh quan đô thị khiến nhiều người xót xa. Đáng nói, sau 12 năm "chảo lửa" Chi Lăng bị bỏ hoang do những sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh thì nay khu đất vàng giữa trung tâm thành phố tiếp tục có nguy cơ cao sẽ nối bước.

Quảng Ngãi thu hồi hàng chục công sản trên đất vàng

BÌNH MINH |

Hàng chục căn nhà trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) nằm ở các vị trí đắc địa được giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh này quản lý, sử dụng. Song đến giờ việc thu hồi các nhà trên rơi vào bế tắc do thất lạc hồ sơ, giấy tờ và người, tổ chức thuê nhà trây ỳ chiếm dụng.    

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Đà Nẵng thu hồi 44 cơ sở nhà đất để bán đấu giá

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa có quyết định thu hồi 44 nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Đất vàng Đà Nẵng có nguy cơ nối bước hoang phế cùng “chảo lửa” Chi Lăng

THÙY TRANG - THANH CHUNG |

Đà Nẵng  - Gần 100 nhà ở xung quanh sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu đang bị tháo dỡ gây mất cảnh quan đô thị khiến nhiều người xót xa. Đáng nói, sau 12 năm "chảo lửa" Chi Lăng bị bỏ hoang do những sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh thì nay khu đất vàng giữa trung tâm thành phố tiếp tục có nguy cơ cao sẽ nối bước.

Quảng Ngãi thu hồi hàng chục công sản trên đất vàng

BÌNH MINH |

Hàng chục căn nhà trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) nằm ở các vị trí đắc địa được giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh này quản lý, sử dụng. Song đến giờ việc thu hồi các nhà trên rơi vào bế tắc do thất lạc hồ sơ, giấy tờ và người, tổ chức thuê nhà trây ỳ chiếm dụng.