Cận cảnh loạt công trình sai phạm tại Hoàng Mai - Hà Nội

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều sai phạm xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội) chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc dư luận.
Video: Tràn lan công trình vi phạm ở quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều người dân tại phường Hoàng Liệt cho biết, trên địa bàn có nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe sai phép ngang nhiên tồn tại nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.
Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều người dân tại phường Hoàng Liệt cho biết, trên địa bàn có nhiều công trình, nhà xưởng, bãi xe sai phép ngang nhiên tồn tại nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.
Ghi nhận một đoạn trên tuyến phố Linh Đường (phường Hoàng Liệt), các công trình mọc lên “như nấm“. Nhiều khu đất nông nghiệp trên tuyến phố này được chuyển đổi mục đích sử dụng làm khu trưng bày sản phẩm, thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã dịch vụ Hoàng Liệt, thế nhưng đã bị biến tướng thành nhà hàng, sân bóng, gara ôtô, bãi đỗ xe.
Ghi nhận một đoạn trên tuyến phố Linh Đường (phường Hoàng Liệt), các công trình mọc lên “như nấm“. Nhiều khu đất nông nghiệp trên tuyến phố này được chuyển đổi mục đích sử dụng làm khu trưng bày sản phẩm, thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã dịch vụ Hoàng Liệt, thế nhưng đã bị biến tướng thành nhà hàng, sân bóng, gara ôtô, bãi đỗ xe.
Nhiều khu đất nông nghiệp trên tuyến phố này được chuyển đổi mục đích sử dụng làm khu trưng bày sản phẩm, thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã dịch vụ Hoàng Liệt, thế nhưng đã bị biến tướng thành nhà hàng, sân bóng, gara ôtô, bãi đỗ xe.
Nhiều khu đất nông nghiệp trên tuyến phố này được chuyển đổi mục đích sử dụng làm khu trưng bày sản phẩm, thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã dịch vụ Hoàng Liệt, thế nhưng đã bị biến tướng thành nhà hàng, sân bóng, gara ôtô, bãi đỗ xe.
Tại dự án bãi đỗ xe tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), ngang nhiên mọc lên hàng loạt ki-ốt lớn, nhỏ, được xây dựng kiên cố, cho thuê sai quy hoạch, khiến dư luận bức xúc.
Tại dự án bãi đỗ xe tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), ngang nhiên mọc lên hàng loạt ki-ốt lớn, nhỏ, được xây dựng kiên cố, cho thuê sai quy hoạch, khiến dư luận bức xúc.
Theo tìm hiểu, lô đất Tập đoàn Vinh Quang tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm với diện tích hơn 5.600m2. Theo quy hoạch, diện tích lô đất trên được dùng làm hệ thống đỗ xe tự động với diện tích 900m2; Nhà điều hành chỗ đỗ xe đa hướng với diện tích 890m2; Gara dịch vụ sửa chữa với diện tích khoảng 900m2; Nhà bảo vệ 16m2; Giao thông cây xanh, đỗ xe ngoài trời 2.818m2. Dự án dự kiến đáp ứng tối đa 460 chỗ đỗ xe.
Theo tìm hiểu, lô đất Tập đoàn Vinh Quang tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm với diện tích hơn 5.600m2. Theo quy hoạch, diện tích lô đất trên được dùng làm hệ thống đỗ xe tự động với diện tích 900m2; Nhà điều hành chỗ đỗ xe đa hướng với diện tích 890m2; Gara dịch vụ sửa chữa với diện tích khoảng 900m2; Nhà bảo vệ 16m2; Giao thông cây xanh, đỗ xe ngoài trời 2.818m2. Dự án dự kiến đáp ứng tối đa 460 chỗ đỗ xe.
Tuy nhiên, hiện tại, khu đất này đã có hàng chục ki-ốt, được chủ đầu tư Vinh Quang Group cho “mọc” lên, trong khi nhu cầu về bãi đỗ xe của người dân các khu đô thị ngày một tăng cao.
Tuy nhiên, hiện tại, khu đất này đã có hàng chục ki-ốt, được chủ đầu tư Vinh Quang Group cho “mọc” lên, trong khi nhu cầu về bãi đỗ xe của người dân các khu đô thị ngày một tăng cao. Trên một số trang web, mức giá cho thuê ki-ốt có diện tích khoảng 25m2 được quảng cáo lên tới 12 triệu đồng/tháng.
Tại khu đô thị Pháp Vân (phường Hoàng Liệt) cũng xuất hiện nhiều bãi đỗ xe trái phép, gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Quanh dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) cũng xuất hiện nhiều bãi đỗ xe trái phép, gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Sau nhiều năm ì ạch chưa hoàn thiện, lều lán nhà hàng cũng đua nhau mọc lên "bao vây" dự án nghìn tỉ này, tạo nên khủng cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cư dân sống thấp thỏm trong những chung cư cũ nát, xuống cấp ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Được xây dựng từ năm 1968, đến nay chung cư Ngô Gia Tự và Ấn Quang (quận 10, TPHCM) đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng, cư dân sống trong cảnh lo lắng.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Có sai phạm đến mức nguy hại có thể khởi tố hình sự

Nhóm PV |

Những ngày qua, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc hồ Đại Lải bị “xẻ thịt” trong suốt nhiều năm. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như các lỗ hổng đang tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hồ thủy lợi.

Xử lý hình sự nếu không thu hồi 2 lô đất vàng của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Sẽ xem xét xử lý hình sự nếu không chấp hành nghiêm sau thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cư dân sống thấp thỏm trong những chung cư cũ nát, xuống cấp ở TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Được xây dựng từ năm 1968, đến nay chung cư Ngô Gia Tự và Ấn Quang (quận 10, TPHCM) đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng, cư dân sống trong cảnh lo lắng.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Có sai phạm đến mức nguy hại có thể khởi tố hình sự

Nhóm PV |

Những ngày qua, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc hồ Đại Lải bị “xẻ thịt” trong suốt nhiều năm. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như các lỗ hổng đang tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hồ thủy lợi.

Xử lý hình sự nếu không thu hồi 2 lô đất vàng của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Sẽ xem xét xử lý hình sự nếu không chấp hành nghiêm sau thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.