Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã Toàn Thắng cho biết trên địa bàn xã, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan. Trong đó, có nhà của nguyên Chủ tịch xã trong thời gian đương chức cũng xây dựng trên đất nông nghiệp.
Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã Toàn Thắng cho biết trên địa bàn xã, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan.
Theo phản ánh, do công tác buông lỏng quản lý suốt thời gian dài trên địa bàn, có đến hơn 80 hộ dân vi phạm xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.
Theo phản ánh, do buông lỏng quản lý suốt thời gian dài trên địa bàn, có đến hơn 80 hộ dân vi phạm xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp. Trong đó, có nhà của nguyên Chủ tịch xã trong thời gian đương chức cũng xây dựng trên đất nông nghiệp.
Ghi nhận thực tế, trên địa bàn có rất nhiều công trình kiên cố được mọc lên trên đất nông nghiệp. Những công trình này có diện tích khá lớn, xây dựng kiên cố, được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Ghi nhận thực tế, trên địa bàn có rất nhiều công trình kiên cố được mọc lên trên đất nông nghiệp. Những công trình này có diện tích khá lớn, được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Đáng nói, có không ít công trình nhà ở, thậm chí biệt thự ngang nhiên mọc lên, chưa được giải quyết.
Đáng nói, có không ít công trình nhà ở, thậm chí biệt thự ngang nhiên mọc lên, chưa được giải quyết. Để tìm hiểu về vấn đề này, Báo Lao Động đã có buổi làm việc với UBND xã Toàn Thắng. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Chuyển - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng xác nhận sai phạm quản lý đất đai và vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. "Từ khi tôi lên nhậm chức, tôi không để bất cứ sai phạm nào phát sinh. Tuy nhiên việc khắc phục hậu quả vi phạm cũ phải có thời gian", ông Chuyển nói.
Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư xã Toàn Thắng khẳng định, việc giải quyết sai phạm trên địa bàn diễn ra rất quyết liệt, sẽ không có sự kiêng nể. Tuy nhiên cho biết, việc khắc phục hậu quả phải có thời gian.
Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư xã Toàn Thắng khẳng định, việc giải quyết sai phạm trên địa bàn diễn ra rất quyết liệt, sẽ không có sự kiêng nể.
“Những công trình sai phạm không giải quyết được bắt buộc phải cưỡng chế, không thể để như vậy được.  Chủ tịch UBND xã mới lên cũng rất vất vả và quyết liệt, xã hiện không có phó chủ tịch.
“Những công trình sai phạm không giải quyết được bắt buộc phải cưỡng chế, không thể để như vậy được. Chủ tịch UBND xã mới lên cũng rất vất vả và quyết liệt, xã hiện không có phó chủ tịch. Chúng tôi đang xây dựng chương trình, báo cáo lên UBND huyện để giải quyết sai phạm theo đúng quy định", Bí thư xã Toàn Thắng nói.
Cận cảnh các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động - Hưng Yên).
Phan Anh - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội đồng ý miễn 7.500 tỉ đồng/năm thuế sử dụng đất nông nghiệp

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG |

Chiều 10.6, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31.12.2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Hà Nội: Nhiều nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Hoài Đức

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều nhà xưởng không phép "mọc" trên đất nông nghiệp tại thôn An Hạ, Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) tồn tại thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quốc hội đồng ý miễn 7.500 tỉ đồng/năm thuế sử dụng đất nông nghiệp

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG |

Chiều 10.6, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31.12.2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Hà Nội: Nhiều nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Hoài Đức

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều nhà xưởng không phép "mọc" trên đất nông nghiệp tại thôn An Hạ, Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) tồn tại thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.