Cận cảnh lô vaccine COVID-19 cập bến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ngọc Lê - Giang Quang |

Sáng 8.3, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để ghi nhận những hình ảnh đầu tiên về lô vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19.

Vào lúc 4 giừo 30 phút sáng ngày 8.3, lô vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã đến Bệnh nhiệt Nhiệt đới Trung ương.
Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 8.3, những lô vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đầu tiên đã đến Bệnh nhiệt Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội).
Lô vaccine được nhân viên VNVC vận chuyển nhanh chóng vào phía bên trong bệnh viện.
Cận cảnh những liều vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch).
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến 7 giờ 30 phút, tất cả đều đã sẵn sàng.
Tại đây, những mũi vaccin COVID-19 đầu tiên được tiêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch và nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Tại đây, những liều vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch và nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Họ sẽ tiêm đủ 2 liều vaccine của AstraZeneca, mỗi liều cách nhau 12 tuần.
Họ sẽ tiêm đủ 2 liều vaccine của AstraZeneca, mỗi liều cách nhau 12 tuần.
Trước đó, vào tối 6.3, lô vaccine COVID-19 AstraZeneca đã xuất kho VNVC, lên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 24.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2021 chúng ta không thiếu vaccine.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 24.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2021, chúng ta không thiếu vaccine.


Ngọc Lê - Giang Quang
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Ưu tiên phụ nữ tiêm trước vaccine ngừa COVID-19 nhân ngày 8.3

Mai Dung |

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, người được tiêm đợt đầu vaccine COVID-19 ưu tiên cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, tổ "COVID-19 cộng đồng", lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên cho phụ nữ tiêm trước nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Mai bắt đầu tiêm những mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên tại Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng mai (8.3), những mũi vaccine ngừa COVID-19 nhập khẩu đầu tiên sẽ được triển khai tại Việt Nam. Ba địa điểm được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên là Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch phân bổ lô vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có Quyết định về việc phân bổ vaccine COVID-19. Theo đó, CDC của 13 tỉnh, thành phố; 2 Bộ là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận vaccine đợt đầu.


Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hải Dương: Ưu tiên phụ nữ tiêm trước vaccine ngừa COVID-19 nhân ngày 8.3

Mai Dung |

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, người được tiêm đợt đầu vaccine COVID-19 ưu tiên cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, tổ "COVID-19 cộng đồng", lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên cho phụ nữ tiêm trước nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Mai bắt đầu tiêm những mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên tại Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng mai (8.3), những mũi vaccine ngừa COVID-19 nhập khẩu đầu tiên sẽ được triển khai tại Việt Nam. Ba địa điểm được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên là Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch phân bổ lô vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có Quyết định về việc phân bổ vaccine COVID-19. Theo đó, CDC của 13 tỉnh, thành phố; 2 Bộ là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận vaccine đợt đầu.