Cận cảnh khu nhà ở cho người lao động 380 tỉ của một doanh nghiệp

TRẦN LƯU |

Khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi hiện đại, khu nhà ở cho người lao động của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đang là một "mái ấm mơ ước" của cán bộ, công nhân lao động. Dù hoạt động sản xuất còn không ít khó khăn, nhưng Công ty vẫn bỏ ra gần 400 tỉ đồng để xây dựng khu nhà ở này.
Khu nhà ở tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam được khởi công vào tháng 3.2018 với trị giá hơn 380 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1,4 ha, tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Ông Patrick Chung (trái), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee&Man kiểm tra quá trình thi công dự án trong những ngày đầu.
Khu nhà ở tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam được khởi công vào tháng 3.2018 với trị giá hơn 380 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1,4 ha, tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Ông Patrick Chung (trái), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee&Man kiểm tra quá trình thi công dự án trong những ngày đầu.
Công trình bao gồm 6 khối nhà liền kề, cùng nhiều hạng mục khác như nhà ăn, hội trường, sân bóng mini, sân bóng rổ... Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng cho khoảng 2.500 người ở. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, với 4 khối nhà đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1.500 người.
Công trình bao gồm 6 khối nhà liền kề, cùng nhiều hạng mục khác như nhà ăn, hội trường, sân bóng mini, sân bóng rổ... Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng cho khoảng 2.500 người ở. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, với 4 khối nhà đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1.500 người.
Công ty giấy Lee&Man có tổng số 1.100 cán bộ, công nhân lao động, trong đó có hơn 95% là người dân ở vùng ĐBSCL (khoảng một nửa là người địa phương Hậu Giang). Hiện khu nhà ở đã tiếp nhận hơn 350 cán bộ, người lao động vào sinh sống.
Công ty giấy Lee&Man có tổng số 1.100 cán bộ, công nhân lao động, trong đó có hơn 95% là người dân ở vùng ĐBSCL (khoảng một nửa là người địa phương Hậu Giang). Hiện khu nhà ở đã tiếp nhận hơn 350 cán bộ, người lao động vào sinh sống.
Những người sinh sống tại khu nhà ở đều có nhà ở xa, được công ty sắp xếp nơi ăn chốn ở. Mỗi căn hộ bên trong có thể ở từ 4-6 người với đầy đủ các tiện nghi như máy lạnh, wifi, nệm, tủ gỗ... chẳng thua gì khách sạn.
Những người sinh sống tại khu nhà ở đều có nhà ở xa, được công ty sắp xếp nơi ăn chốn ở. Mỗi căn hộ bên trong có thể ở từ 4-6 người với đầy đủ các tiện nghi như máy lạnh, wifi, nệm, tủ gỗ... chẳng thua gì khách sạn.
Trong mỗi phòng đều bố trí khu vực nhà bếp sạch sẽ, sang trọng, nhưng có điều không có ai nấu nướng vì công ty đã miễn phí ngày 3 bữa ăn (sáng, trưa, chiều) với khẩu phần trị giá từ 35.000-55.000đ.
Các phòng đều có bố trí khu vực nhà bếp sạch sẽ, sang trọng, nhưng người lao động cũng ít nấu nướng vì công ty đã miễn phí ngày 3 bữa ăn (sáng, trưa, chiều) với khẩu phần trị giá từ 35.000 - 55.000 đồng tại nhà ăn của công ty.
Lúc rãnh rỗi, mọi người có thể xem ti vi thư giãn.
Lúc rãnh rỗi, mọi người có thể xem ti vi thư giãn.
Hoặc cùng nhau dọn dẹp phòng.
Hoặc cùng nhau dọn dẹp phòng.
Không chỉ đầy đủ tiện nghi bên trong, công tác an ninh bên ngoài cũng được đảm bảo chặt chẽ để cán bộ và ngườ lao động an tâm nghỉ ngơi, sau thời gian làm việc mệt mỏi. Ảnh: Tuần tra an ninh ở các khu nhà ở.
Không chỉ đầy đủ tiện nghi bên trong, công tác an ninh bên ngoài cũng được đảm bảo chặt chẽ để cán bộ và người lao động an tâm nghỉ ngơi, sau thời gian làm việc mệt mỏi. Ảnh: Tuần tra an ninh ở các khu nhà ở.
Hệ thống phóng cháy chữa cháy hiện đại được bố trí đầy đủ tại khu nhà ở và thường xuyên được kiểm tra đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Hệ thống phóng cháy chữa cháy hiện đại được bố trí đầy đủ tại khu nhà ở và thường xuyên được kiểm tra đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại được bố trí đầy đủ tại khu nhà ở và thường xuyên được kiểm tra đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Bên cạnh các dãy nhà ở, còn có sân bóng mini, khu nhà dành cho các hoạt động thể dục thể thao... để người lao động thư giãn, vui chơi giải trí.
Bên cạnh các dãy nhà ở, còn có sân bóng mini, khu nhà dành cho các hoạt động thể dục thể thao... để người lao động thư giãn, vui chơi giải trí.
Ông Patrick Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee&Man cho biết: “Tại Công ty, yếu tố con người là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Công ty luôn chú trọng vào những chính sách đãi ngộ tương xứng. Không chỉ đảm bảo về nơi ăn chốn ở cho nhân viên mà con cái, gia đình họ cũng được hỗ trợ chi phí về giáo dục, y tế và du lịch... Khu nhà ở này là minh chứng cho mong muốn mà Lee&Man đang hướng đến.
Ông Patrick Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee&Man cho biết: “Tại công ty, yếu tố con người là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Công ty luôn chú trọng vào những chính sách đãi ngộ tương xứng. Không chỉ đảm bảo về nơi ăn chốn ở cho nhân viên mà con cái, gia đình họ cũng được hỗ trợ chi phí về giáo dục, y tế và du lịch... Dù ở thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, nhưng con người vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc vận hành máy móc, thiết bị. Họ là nguồn lực chính quyết định sự thành bại của công ty. Những yếu tố hữu hình như doanh số, lợi nhuận có thể dễ dàng đạt được trong thời gian ngắn, nhưng uy tín và trách nhiệm đối với nhân viên, cộng đồng và xã hội mới mà mục tiêu lâu dài mà chúng tôi hướng đến". Ảnh: Ông Patrick Chung trao quà cho các hộ nghèo ở Hậu Giang.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thang máy khu nhà ở công nhân liên tục hỏng: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trần Kiều - Bảo Hân |

Mới đây phản ánh tới Báo Lao Động, những cư dân sống tại cụm chung cư CT1A, thôn Bầu Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) vô cùng bức xúc vì hệ thống thang máy liên tục xảy ra hỏng hóc, tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn. Song việc xử lý sửa chữa và duy tu lại không được đảm bảo đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình di chuyển của mọi người trong toà nhà.

San sẻ khó khăn cùng công nhân khu nhà ở xã hội

Ngọc Ánh |

Nhằm chăm lo cho người lao động bị thiếu việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 28.4, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN-CX) Hà Nội tới thăm, tặng quà hỗ trợ 51 công nhân khu nhà ở xã hội KCN Bắc Thăng Long.

Tặng quà, vé xe Tết cho công nhân lao động khu nhà ở xã hội

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tới thăm, tặng quà, tặng vé xe ô tô miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu nhà ở xã hội xã Kim Chung – Đông Anh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thang máy khu nhà ở công nhân liên tục hỏng: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trần Kiều - Bảo Hân |

Mới đây phản ánh tới Báo Lao Động, những cư dân sống tại cụm chung cư CT1A, thôn Bầu Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) vô cùng bức xúc vì hệ thống thang máy liên tục xảy ra hỏng hóc, tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn. Song việc xử lý sửa chữa và duy tu lại không được đảm bảo đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình di chuyển của mọi người trong toà nhà.

San sẻ khó khăn cùng công nhân khu nhà ở xã hội

Ngọc Ánh |

Nhằm chăm lo cho người lao động bị thiếu việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 28.4, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN-CX) Hà Nội tới thăm, tặng quà hỗ trợ 51 công nhân khu nhà ở xã hội KCN Bắc Thăng Long.

Tặng quà, vé xe Tết cho công nhân lao động khu nhà ở xã hội

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tới thăm, tặng quà, tặng vé xe ô tô miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu nhà ở xã hội xã Kim Chung – Đông Anh.