Cận cảnh Khu liên cơ nghìn tỉ của Hà Nội đang khiến nhiều sở đến rồi xin đi

Tô Thế - Tùng Giang |

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện một số sở, ngành đã xin rút trụ sở ở Khu liên cơ để về trụ sở cũ.

Năm 2012, UBND TP.Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội trên khu đất có diện tích khoảng 7.270m2 tại X2 Xuân La (quận Tây Hồ).
Năm 2012, UBND TP.Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội trên khu đất có diện tích khoảng 7.270m2 tại X2 Xuân La (quận Tây Hồ).
Đến tháng 4.2018 UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội với mục tiêu đầu tư “Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công nhằm đáp ứng yêu cầu văn phòng, bố trí trụ sở làm việc của 8 sở, ngành (gồm các Sở Giao thông - vận tải, Xây dựng, Khoa học - công nghệ, Quy hoạch - kiến trúc, Tài Chính, Kế hoạch - đầu tư, Tài nguyên - Môi trường và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội”.
Đến tháng 4.2018 UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội với mục tiêu đầu tư “Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công nhằm đáp ứng yêu cầu văn phòng, bố trí trụ sở làm việc của 8 sở, ngành (gồm các Sở Giao thông - vận tải, Xây dựng, Khoa học - công nghệ, Quy hoạch - kiến trúc, Tài Chính, Kế hoạch - đầu tư, Tài nguyên - Môi trường và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội”.
Khu liên cơ được xây dựng trên khu đất 3.470m2 gồm 3 khối nhà chính cao 27 tầng, 16 tầng, 7 tầng và khối nhà điều hành 2 tầng với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng bằng ngân sách Nhà nước.
Khu liên cơ được xây dựng trên khu đất 3.470m2 gồm 3 khối nhà chính cao 27 tầng, 16 tầng, 7 tầng và khối nhà điều hành 2 tầng với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng bằng ngân sách Nhà nước.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại sảnh tầng 1 của Khu liên cơ Võ Chí Công có 8 văn phòng là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 8 sở, ngành có trụ sở làm việc tại khu liên cơ này.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại sảnh tầng 1 của Khu liên cơ Võ Chí Công có 8 văn phòng là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 8 sở, ngành có trụ sở làm việc tại khu liên cơ này.
Tuy nhiên, theo quan sát của PV thì có hai văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc không hoạt động.
Tuy nhiên, theo quan sát của PV thì có hai văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc không hoạt động.
Theo tìm hiểu, giữa tháng 8.2020, 7 sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến Trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Viện Quy hoạch xây dựng đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở và chính thức làm việc tại khu liên cơ này.
Theo tìm hiểu, giữa tháng 8.2020, 7 sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến Trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Viện Quy hoạch xây dựng đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở và chính thức làm việc tại khu liên cơ này.
Nhưng cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, đến nay một số sở, ngành đã lặng lẽ rời khỏi Khu liên cơ Võ Chí Công để quay về trụ sở cũ.
Nhưng cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, đến nay một số sở, ngành đã lặng lẽ rời khỏi Khu liên cơ Võ Chí Công để quay về trụ sở cũ.
Hiện tòa nhà có hơn 1.500 cán bộ, công chức đang làm việc tại đây, tuy nhiên, khu liên cơ chỉ bố trí đủ chỗ đỗ xe máy cho cán bộ công nhân viên tại tầng hầm B1, về ôtô mỗi sở chỉ được cấp “nốt” 5 xe công tại tầng B2.
Hiện tòa nhà có hơn 1.500 cán bộ, công chức đang làm việc tại đây, tuy nhiên, khu liên cơ chỉ bố trí đủ chỗ đỗ xe máy cho cán bộ công nhân viên tại tầng hầm B1, về ôtô mỗi sở chỉ được cấp “nốt” 5 xe công tại tầng B2.
Do không có chỗ đỗ xe nên khu vực này cũng thường xuyên chịu cảnh nhiều phương tiện cá nhân đỗ tràn lan xung quanh tòa nhà, thậm chí đỗ tràn xuống lòng đường Võ Chí Công.
Do không có chỗ đỗ xe nên khu vực này cũng thường xuyên chịu cảnh nhiều phương tiện cá nhân đỗ tràn lan xung quanh tòa nhà, thậm chí đỗ tràn xuống lòng đường Võ Chí Công.
Người dân khi đến làm việc buộc phải gửi bên ngoài, mỗi lượt gửi ôtô là 30.000 đồng, đối với xe máy là 5.000 đồng.
Người dân khi đến làm việc buộc phải gửi bên ngoài, mỗi lượt gửi ôtô là 30.000 đồng, đối với xe máy là 5.000 đồng.
Gần như toàn bộ vỉa hè qua khu vực tòa nhà đều được sử dụng làm điểm đỗ xe buộc người đi bộ phải xuống dưới lòng đường.
Gần như toàn bộ vỉa hè qua khu vực tòa nhà đều được sử dụng làm điểm đỗ xe buộc người đi bộ phải xuống dưới lòng đường.
Không chỉ bất cập ở việc thiếu các điểm đỗ xe, phản ánh của một số đơn vị làm việc tại đây cũng cho biết, Khu liên cơ Võ Chí Công thiếu các khu chức năng như: Phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng họp... để bố trí cho các hoạt động tập thể của sở, ngành.
Không chỉ bất cập ở việc thiếu các điểm đỗ xe, phản ánh của một số đơn vị làm việc tại đây cũng cho biết, Khu liên cơ Võ Chí Công thiếu các khu chức năng như: Phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng họp... để bố trí cho các hoạt động tập thể của sở, ngành.
Tô Thế - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Lâm Đồng kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hà Nội: 9 sở về Khu liên cơ sẽ có chung bộ phận "một cửa"

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong tháng, 9 sở sẽ chuyển về làm việc tập trung tại Khu liên cơ quan thành phố; toàn bộ sẽ bố trí tại tầng 1 bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính chung cho các sở.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Tập trung chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Lâm Đồng kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hà Nội: 9 sở về Khu liên cơ sẽ có chung bộ phận "một cửa"

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong tháng, 9 sở sẽ chuyển về làm việc tập trung tại Khu liên cơ quan thành phố; toàn bộ sẽ bố trí tại tầng 1 bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính chung cho các sở.