Cận cảnh Hồ Pá Khoang, Điện Biên sát mực nước chết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hồ Pá Khoang nằm trải rộng trên địa bàn 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng thuộc TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình thủy lợi nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển có sức chứa khoảng 6.000.000 m3 nước cung cấp nguồn tưới cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ. Thế nhưng hiện nay Hồ Pá Khoang đang đang trong tình trạng cạn trơ đáy, chỉ cách mực nước chết hơn 1m.
Ngoài chức năng chứa nước phục vụ nông nghiệp, Hồ Pá Khoang còn tạo nên một vùng sinh thái rộng lớn được ví như một “Vịnh Hạ Long” của vùng Tây Bắc và là điểm nhấn quan trọng trong của ngành du lịch Điện Biên
Ngoài chức năng chứa nước phục vụ nông nghiệp, Hồ Pá Khoang còn tạo nên một vùng sinh thái rộng lớn được ví như một “Vịnh Hạ Long” của vùng Tây Bắc và là điểm nhấn quan trọng của ngành du lịch Điện Biên.
Ngoài việc đảm bảo tưới tiêu cho 5.000ha cánh đồng Mường Thanh với 2 vụ lúa, hồ Pá Khoang còn điều hòa khí hậu, hạn chế những tác hại của mưa lũ, tích trữ nước cho hai công trình thủy điện Thác Bay và Nà Lơi. Với lợi thế đa dạng thảm thực vật, rừng quanh hồ phong phú các loại thú; nhiều loài thực vật, động vật nổi và dưới lòng hồ.
Bên cạnh việc đảm bảo nước tưới cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ, hồ Pá Khoang còn có chức năng điều hòa khí hậu, điều tiết lũ và tích nước cho hai công trình thủy điện: Thác Bay và Nà Lơi.
Với lợi thế đa dạng thảm thực vật, rừng quanh hồ phong phú các loại thú; nhiều loài thực vật, động vật nổi và dưới lòng hồ.
Với lợi thế đa dạng thảm thực vật, rừng quanh hồ phong phú các loại thú; hồ có nhiều loài thực vật, động vật nổi và dưới lòng hồ.
Tuy nhiên, do hạn hán kéo dài nên mặc dù đang là mùa mưa nhưng Hồ Pá Khoang lại ở trong tình trạng cạn kiệt nguồn nước.
Do hạn hán kéo dài nên mặc dù đang là mùa mưa, Hồ Pá Khoang lại ở trong tình trạng cạn kiệt nguồn nước.
Ngày 9.7, PV. Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường và ghi lại những hình ảnh “cực kỳ hy hữu“.
Ngày 10.7, PV. Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường và ghi lại những hình ảnh “cực kỳ hy hữu“.
Thay vì mặt hồ mênh mông nước là những hình ảnh tử đáy hồ hiện lên đầy
Thay vì mặt hồ mênh mông nước lại là những hình ảnh tử đáy hồ hiện lên đầy khắc nghiệt.
Mặt hồ rộng lớn bỗng thu nhỏ thành những dòng chảy yếu ớt với lượng nước vô cùng khiêm tốn.
Mặt hồ rộng lớn bỗng thu nhỏ thành những dòng chảy yếu ớt với lượng nước vô cùng khiêm tốn.
Những người dân đi câu cá có thể lái xe ô tô ra giữa hồ.
Những người dân đi câu cá có thể lái xe ô tô ra giữa hồ.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên cho biết: “Dung tích cực đại của hồ khoảng 6.000.000 m3 nước, lượng nước trung bình tại hồ là trên 4.000.000 m3. Tuy nhiên, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn cách mực nước chết hơn 1m“.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên cho biết: “Dung tích cực đại của hồ khoảng 6.000.000 m3 nước, lượng nước trung bình tại hồ là trên 4.000.000 m3. Tuy nhiên, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn cách mực nước chết hơn 1m“.
Tại thời điểm phóng viên có mặt, mực nước hồ đang ở cao trình sấp sỉ 912m trong khi mực nước chết có cao trình 911m (so với mực nước biển).
Tại thời điểm phóng viên có mặt, mực nước hồ đang ở cao trình sấp sỉ 912m trong khi mực nước chết có cao trình 911m (so với mực nước biển).
Một chiếc ca nô còn mắc lại ở cao trình
Một chiếc ca nô còn mắc lại ở cao trình 923, cách mực nước hiện tại trên 10m.
Ông Duyên cũng cho biết: “Nếu trong thời gian tới tiếp tục hạn hán, lượng mưa ít thì nguy cơ thiếu nước cho vụ sau là rất dễ xảy ra“.
Ông Nguyễn Văn Duyên cũng cho biết: “Nếu trong thời gian tới tiếp tục hạn hán, lượng mưa ít thì nguy cơ thiếu nước rất dễ xảy ra".
Theo dự báo của cơ quan chức năng thì hiện nay đang thiếu khoảng 4,5 triệu m3 nước so với yêu cầu.
Theo báo cáo của Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên, hiện nay tại Hồ Pá Khoang đang thiếu khoảng 4,5 triệu m3 nước so với yêu cầu. Nếu như tiếp tục không có mưa thì lượng nước tưới chỉ đảm bảo đến ngày 25.7.
Được biết, hiện nay Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên
Được biết, hiện nay Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước triệt để và lên lịch cấp nước tưới luân phiên để hạn chế tối đa việc thất thoát nguồn nước.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cá lòng hồ Hòa Bình chết hàng loạt, nhiều hộ dân lao đao

Văn Đức |

Nhiều gia đình nuôi cá ở vùng lòng hồ Thủy Điện Hòa Bình thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang lao đao vì cá lồng bỗng dưng chết hàng loạt.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cá lòng hồ Hòa Bình chết hàng loạt, nhiều hộ dân lao đao

Văn Đức |

Nhiều gia đình nuôi cá ở vùng lòng hồ Thủy Điện Hòa Bình thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang lao đao vì cá lồng bỗng dưng chết hàng loạt.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…