Cận cảnh hồ nước giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Hồ Thịnh Lang ở thành phố Hòa Bình đang bị thu hẹp bởi tình trạng lấn chiếm với quy mô từ nhỏ lẻ cho đến rộng cả trăm mét vuông.
 
Ngày 21.7, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hồ Thịnh Lang, thuộc địa bàn phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình, ghi nhận tại đây nhiều diện tích hồ nước đã bị san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép. Ảnh: Thanh Tùng.
 
Những vết tích để lại của hành vi san lấp, lấn chiếm hồ Thịnh Lang vẫn còn "mới nguyên".
 
Các vị trí san lấp nhỏ lẻ đang từng ngày gặm nhấm diện tích hồ nước này.
 
Có rất nhiều nguyên vật liệu được sử dụng để san lấp hồ như: Đất, đá, chất thải vật liệu xây dựng...
 
Trồng cây hoặc xây dựng các công trình tạm là một số cách mà những người lấn chiếm sử dụng để "giữ đất".
 
Không khó để xác định các vị trí lấn chiếm hồ nước này, khi diện tích bị san lấp thường "nhô" hẳn ra ngoài hồ như thế này.
Ngày 28.6, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Hòa Bình chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và xử nghiêm các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền... Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 10.7.2022.
Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang xác nhận có tình trạng lấn chiếm như phản ánh. Về vị trí san lấp, xây dựng trái phép lớn nhất trên diện tích mặt hồ để kinh doanh, ông Hóa cho biết: “UBND phường đã nắm được sự việc này cách đây khoảng 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành lập biên bản, chưa có hướng xử lý”.
 
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, có một hộ gia đình đổ đất cải tạo bến lên xuống hồ Thịnh Lang để làm kho chứa thức ăn, hệ thống chống tràn tại cuối ao, lều trông cá và bến tập kết cá, san lấp xuống hồ với diện tích là 315m2 và xây dựng một nhà tạm bằng cột sắt, mái tôn với diện tích 50,0m2.
Thực tế cho thấy đã có tình trạng san lấp, xây dựng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh quán bia hơi, giải khát, với hàng trăm mét vuông diện tích mặt hồ bị lấn chiếm.
Thực tế cho thấy đã có tình trạng san lấp, xây dựng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh quán bia hơi, giải khát, với hàng trăm mét vuông diện tích mặt hồ bị lấn chiếm.
Video Báo Lao Động ghi lại cận cảnh các vị trí san lấp, lấn chiếm diện tích hồ Thịnh Lang, tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình.
Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì từ báo cáo vụ lấn chiếm hồ Thịnh Lang

Thanh Tùng |

Hòa Bình – UBND thành phố Hòa Bình đã có báo cáo về tình trạng lấn chiếm hồ Thịnh Lang.

Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ hồ điều hòa giữa lòng thành phố bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình bị lấn chiếm.

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thấy gì từ báo cáo vụ lấn chiếm hồ Thịnh Lang

Thanh Tùng |

Hòa Bình – UBND thành phố Hòa Bình đã có báo cáo về tình trạng lấn chiếm hồ Thịnh Lang.

Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ hồ điều hòa giữa lòng thành phố bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình bị lấn chiếm.

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.