Cận cảnh hàng trăm cây ăn quả bị kẻ gian đốt trụi khiến nông dân khóc ròng

Phạm Đông |

Khi cái tết đã cận kề, hàng trăm cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch của một số hộ dân tại đội 1, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bỗng dưng bị kẻ gian phá hoại, đốt trụi khiến nhiều hộ gia đình xót xa.

Ngày 21.12, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc vườn cây ăn quả của một số hộ gia đình ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến bỗng nhiên bị đốt cháy rụi. Ảnh: Phạm Đông
Ngày 21.12, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc vườn cây ăn quả của một số hộ gia đình ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến bỗng nhiên bị đốt cháy rụi. Ảnh: Phạm Đông
Đứng giữa mảnh vườn bỏ công sức 7 năm nay chăm sóc bị cháy trụi sau 1 đêm, bà Phạm Thị Tuyết (64 tuổi) không khỏi xót xa khi vườn cây ăn quả của nhà mình bị cháy rụi, không rõ nguyên nhân.
Đứng giữa mảnh vườn bỏ công sức 7 năm nay chăm sóc bị cháy trụi sau 1 đêm, bà Phạm Thị Tuyết (64 tuổi) không khỏi xót xa khi vườn cây ăn quả của nhà mình bị cháy rụi, không rõ nguyên nhân. Ảnh: Phạm Đông
Lấy tay lau nước mắt, bà Tuyết cho biết, mới đây khi đang ở nhà thì bà được người dân đến thông báo vườn cây ăn quả của nhà mình bị cháy. Nghe tin bà chạy hốt hoảng không kịp đi dép chạy chân không ra đồng, thì thấy 3 sào cây nhãn, bưởi, hồng siêm của nhà mình bị chết vì cháy. Phạm Đông
Lấy tay lau nước mắt, bà Tuyết cho biết, mới đây khi đang ở nhà thì bà được người dân đến thông báo vườn cây ăn quả của nhà mình bị cháy. Nghe tin, bà chạy hốt hoảng không kịp đi dép chạy chân không ra đồng, thì thấy 3 sào cây nhãn, bưởi, hồng xiêm của nhà mình bị chết vì cháy. Ảnh: Phạm Đông
“Vườn nhà tôi bị đốt trụi với 50 gốc cây nhãn và 70 gốc cây bưởi. Những cây này gia đình tôi trồng được 7 năm, chuẩn bị cho thu hoạch thì bị thế này. Tổng thiệt hại của gia đình tôi khoảng 200 triệu đồng”, bà Tuyết nghẹn ngào nói.
“Vườn nhà tôi bị đốt trụi với 50 gốc cây nhãn và 70 gốc cây bưởi. Những cây này gia đình tôi trồng được 7 năm, chuẩn bị cho thu hoạch thì bị thế này. Tổng thiệt hại của gia đình tôi khoảng 200 triệu đồng”, bà Tuyết nghẹn ngào nói. Ảnh: Phạm Đông
Vườn bưởi xanh tốt bất ngờ bị biến thành tro bụi gây thiệt hại lớn cho người dân. Ngoài gia đình bà Tuyết, các hộ ông Dương Xuân Đỉnh và ông Dương Quý Phương có vườn cạnh gia đình bà Tuyết cũng bị cháy trụi, hàng trăm cây bưởi và hồng xiêm cũng bị phá hoại.
Vườn bưởi xanh tốt bất ngờ bị biến thành tro bụi gây thiệt hại lớn cho người dân. Ngoài gia đình bà Tuyết, các hộ ông Dương Xuân Đỉnh và ông Dương Quý Phương có vườn cạnh gia đình bà Tuyết cũng bị cháy trụi, hàng trăm cây bưởi và hồng xiêm cũng bị phá hoại. Ảnh: Phạm Đông
Theo ghi nhận của Lao Động, có khoảng 260 cây ăn trái các loại như bưởi, nhẵn, hồng xiêm... (với diện tích khoảng 5 sào), của 3 hộ gia đình nói trên bị đốt cháy.
Theo ghi nhận của Lao Động, có khoảng 260 cây ăn trái các loại như bưởi, nhẵn, hồng xiêm... (với diện tích khoảng 5 sào), của 3 hộ gia đình nói trên bị đốt cháy.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, có khoảng 260 cây ăn trái các loại như bưởi, nhãn, hồng xiêm... (với diện tích khoảng 5 sào) của 3 hộ gia đình nói trên bị đốt cháy. Ảnh: Phạm Đông
Các hộ dân có cây bị đốt cháy cho biết, họ không mâu thuẫn với ai. Diện tích các vườn cây, trang trại này cũng đã được quy hoạch chuyển đổi, không có tranh chấp gì. Thế nhưng, không hiểu sao lại có người cố ý phá hoại như vậy. Điều này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho họ khi tết đã cận kề.
Các hộ dân có cây bị đốt cháy cho biết, họ không mâu thuẫn với ai. Diện tích các vườn cây, trang trại này cũng đã được quy hoạch chuyển đổi, không có tranh chấp gì. Thế nhưng, không hiểu sao lại có người cố ý phá hoại như vậy. Điều này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho họ khi tết đã cận kề.
Các hộ dân có cây bị đốt cháy cho biết, họ không mâu thuẫn với ai. Diện tích các vườn cây, trang trại này cũng đã được quy hoạch chuyển đổi, không có tranh chấp gì. Thế nhưng, không hiểu sao lại có người cố ý phá hoại như vậy. Điều này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các hộ trồng cây khi tết đã cận kề. Ảnh: Phạm Đông
Theo bà Tuyết, trước đó gia đình cũng từng xảy ra tình trạng phá hoại các vườn cây ăn quả (như chuối, hồng xiêm, đu đủ) nhưng chưa tìm ra được thủ phạm thì nay lại xảy ra những vụ việc này.
Theo bà Tuyết, trước đó gia đình cũng từng xảy ra tình trạng phá hoại các vườn cây ăn quả (như chuối, hồng xiêm, đu đủ) nhưng chưa tìm ra được thủ phạm thì nay lại xảy ra những vụ việc này. Ảnh: Phạm Đông
Lãnh đạo xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu) cho biết, ngay sau khi được những hộ dân ở đây báo cáo, chính quyền cũng đã đến lập biên bản từng hộ dân, để biết được diện tích thiệt hại.
Lãnh đạo xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu) cho biết, ngay sau khi được những hộ dân ở đây báo cáo, chính quyền cũng đã đến lập biên bản từng hộ dân, để biết được diện tích thiệt hại. Ảnh: Phạm Đông
“Không loại trừ việc các vườn cây này bị kẻ gian phá hoại nên chúng tôi đã giao vụ việc lại cho cán bộ Công an xã, phối hợp với Công an huyện tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phụ hậu quả cho người dân” - lãnh đạo xã Dân Tiến thông tin.
“Không loại trừ việc các vườn cây này bị kẻ gian phá hoại nên chúng tôi đã giao vụ việc lại cho cán bộ Công an xã, phối hợp với Công an huyện tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phụ hậu quả cho người dân”, lãnh đạo xã Dân Tiến thông tin. Ảnh: Phạm Đông
Bà Tuyết cho biết, sau khi báo cáo lên chính quyền, ngày 19/12 công an huyện đã xuống đó đạc điện tích vườn bị cháy và thống kê số cây bị chết, đồng thời tiến hành lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bà Tuyết cho biết, sau khi báo cáo lên chính quyền, ngày 19.12 công an huyện đã xuống đó đạc diện tích vườn bị cháy và thống kê số cây bị chết, đồng thời tiến hành lập biên bản để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Phạm Đông
“Giờ đây chúng tôi chỉ biết vớt vát, cây nào còn sống được “dặt dẹo” cũng phải cố để cứu mong sao đỡ thiệt hại đi phần nào, chứ giờ lớn tuổi rồi, làm lại từ đầu tôi chẳng còn sức” - bà Tuyết cho hay.
“Giờ đây, chúng tôi chỉ biết vớt vát, cây nào còn sống được “dặt dẹo” cũng phải cố để cứu mong sao đỡ thiệt hại đi phần nào, chứ giờ lớn tuổi rồi, làm lại từ đầu tôi chẳng còn sức” - bà Tuyết cho hay. Ảnh: Phạm Đông
Ông Dương Văn Minh, Phó thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để người dân không phải chịu cảnh phá hoại, không đốt thì chặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
Ông Dương Văn Minh, Phó thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để người dân yên tâm. Ảnh: Phạm Đông
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ phá hoại tài sản hàng xóm

VƯƠNG TRẦN |

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm côn đồ gây sự, phá hoại trộm cắp tài sản nhà hàng xóm.

Đắk Lắk: Phá hoại nông sản do "ghen ăn tức ở"?

H.L |

Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, đang điều tra và truy tìm đối tượng chặt phá hơn 200 gốc tiêu trong vườn gia đình ông Phan Văn Bích (trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Công an điều tra vụ 2.000 cây chanh dây bị chặt gốc, phá hoại

ĐÌNH VĂN |

Công an đã vào cuộc điều tra việc một công dân báo bị kẻ gian chặt gốc, phá hoại 2.000 gốc chanh dây đến thời kỳ thu hoạch của gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ phá hoại tài sản hàng xóm

VƯƠNG TRẦN |

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm côn đồ gây sự, phá hoại trộm cắp tài sản nhà hàng xóm.

Đắk Lắk: Phá hoại nông sản do "ghen ăn tức ở"?

H.L |

Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, đang điều tra và truy tìm đối tượng chặt phá hơn 200 gốc tiêu trong vườn gia đình ông Phan Văn Bích (trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Công an điều tra vụ 2.000 cây chanh dây bị chặt gốc, phá hoại

ĐÌNH VĂN |

Công an đã vào cuộc điều tra việc một công dân báo bị kẻ gian chặt gốc, phá hoại 2.000 gốc chanh dây đến thời kỳ thu hoạch của gia đình.