Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương"

Tường Minh |

Huế - Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn giá hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương" về Huế sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài là Mũ quan đại thần và áo Nhật bình.

Chiếc Mũ quan đại thần triều Nguyễn và hộp đựng mũ còn nguyên vẹn...
Chiếc Mũ quan đại thần triều Nguyễn và hộp đựng mũ còn nguyên vẹn, được Tập đoàn Sunshine đấu với giá 650.000 Euro...
.... cùng với chiếc áo Nhật bình của cung tần triều Nguyễn, do Tập đoàn Sunshine hiến tặng sau khi đấu giá thành công ở Tây Ban Nha hồi tháng 10.2021 sẽ được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày 17.4 tới đây. Ảnh: Tường Minh
... cùng với chiếc áo Nhật bình của cung tần triều Nguyễn, do Tập đoàn Sunshine hiến tặng sau khi đấu giá thành công ở Tây Ban Nha hồi tháng 10.2021 với giá 165.000 Euro sẽ được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tiếp nhận và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày 17.4 tới đây. Ảnh: Tường Minh
Đây là chiếc Mũ đại thần hàm chánh nhất phẩm còn nguyên vẹn nhất từ trước tới nay. Ảnh: Tường Minh
Đây là chiếc Mũ đại thần hàm chánh nhất phẩm còn nguyên vẹn nhất từ trước tới nay. Ảnh: Tường Minh
Theo nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc, vấn đề thừa chi tiết về trang sức trên mũ so với phẩm hàm không phải là hiếm mà là phổ biến do được đặc ân. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chiếc mũ này thừa đến 2 giao long. Đây là trường hợp thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ. Ảnh: Tường Minh
Theo nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc, vấn đề thừa chi tiết về trang sức trên mũ so với phẩm hàm không phải là hiếm mà là phổ biến do được đặc ân. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chiếc mũ này thừa đến 2 giao long. Đây là trường hợp thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ. Ảnh: Tường Minh
Mặt sau của chiếc Mũ quan đại thần... Ảnh: Tường Minh
Mặt sau của chiếc Mũ quan đại thần... Ảnh: Tường Minh
Về chiếc áo dài Nhật bình, căn cứ vào màu sắc, kiểu dáng, họa tiết có thể thấy rằng, chiếc áo trên là trang phục dành cho các cung tần bậc 3. Ảnh: Tường Minh
Về chiếc áo dài Nhật bình, căn cứ vào màu sắc, kiểu dáng, họa tiết có thể thấy rằng, chiếc áo trên là trang phục dành cho các cung tần bậc 3. Ảnh: Tường Minh
Cung tần bậc 3 có sự thay đổi qua các triều. Đến triều Tự Đức thì gồm Khiêm tần, Thận tần, Nhân tần và Thái tần theo quy định về y phục của triều Nguyễn. Đây là chiếc áo còn nguyên vẹn và khá hoàn chỉnh. Ảnh: Tường Minh
Cung tần bậc 3 có sự thay đổi qua các triều. Đến triều Tự Đức thì gồm Khiêm tần, Thận tần, Nhân tần và Thái tần theo quy định về y phục của triều Nguyễn. Ảnh: Tường Minh
Đây là chiếc áo còn nguyên vẹn và khá hoàn chỉnh. Ảnh: Tường Minh
Đây là chiếc áo còn nguyên vẹn và khá hoàn chỉnh. Ảnh: Tường Minh
Mới đây thì hai hiện vật này đã được Tập đoàn Sunshine đưa về Huế để hiế tặng phục vụ cho mục đích trưng bày và phát huy giá trị...
Mới đây thì hai hiện vật này đã được Tập đoàn Sunshine đưa về Huế để hiến tặng phục vụ cho mục đích trưng bày và phát huy giá trị...
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã thành lập Hội đồng thẩm định và xác nhận đây là hai cổ vật triều Nguyễn.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã thành lập Hội đồng thẩm định và xác nhận đây là hai cổ vật triều Nguyễn.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã thành lập Hội đồng thẩm định và xác nhận đây  là hai cổ vật triều Nguyễn. Người nâng Mũ quan bên phải ảnh là nhà nghiên cứu, phục chế cổ vật Vũ Kim Lộc.
Người nâng Mũ quan bên trái ảnh là nhà nghiên cứu, phục chế cổ vật Vũ Kim Lộc.
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (trái) và đại diện của Tập đoàn Sunshine tại buổi thẩm định cổ vật.
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (trái) và đại diện của Tập đoàn Sunshine tại buổi thẩm định cổ vật.
Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.