Cận cảnh dự án tái định cư dang dở bên những phận đời "không gì cả"

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu tái định cư nhiều năm dang dở, trong khi những phận đời "không gì cả" mòn mỏi chờ được định cư. 
 
Hiện nay, hàng chục hộ dân ở khu dân cư Suối Rằm, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát và canh tác nhờ trên diện tích đất của Công ty Xuất nhập khẩu Mai Bình. 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc theo người dân nơi đây là do khu TĐC Táu Nà (xã Cun Pheo) vẫn đang còn dang dở.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, theo người dân nơi đây là do khu TĐC Táu Nà (xã Cun Pheo) vẫn đang còn dang dở.
Đầu tháng 12.2022, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu tái định cư xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận của PV, một số hạng mục về cơ bản đã hoàn thiện trên diện tích đất rộng gần 2ha.
Đầu tháng 12.2022, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu tái định cư xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận của PV, một số hạng mục về cơ bản đã hoàn thiện trên diện tích đất rộng gần 2ha.
Bao gồm các hạng mục: Tường chắn đất; Nhà văn hóa; Giải phóng mặt bằng....
Bao gồm các hạng mục: Tường chắn đất; Nhà văn hóa; Giải phóng mặt bằng...
...San nền, phân lô; Đường giao thông; Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện nội khu.
...San nền, phân lô; Đường giao thông; Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện nội khu.
Tuy vậy, dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều bất cập đã xuất hiện.
Dù chưa đưa người dân đến định cư nhưng nhiều bất cập đã xuất hiện. 
 
Cũng theo nhiều người dân xóm Táu Nà, nhà văn hoá chưa được đưa vào sử dụng...
 
  ...nhưng vẻ nhếch nhác đã hiện rõ.
 
Cống thoát nước ở lối vào đã hư hỏng, để trơ ra những thanh sắt tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.
Hạng mục điện nội khu không được bao bọc cẩn thận, lõi chĩa ra ngoài.
Các vị trí hộp công tơ và dây điện chờ không được bao bọc cẩn thận, lõi chĩa ra ngoài.
 
Hệ thống cấp nước nội khu... 
 
... và bể nước cũng đã có dấu hiệu hoen gỉ.
 
 Khu tái định cư trở thành nơi chăn thả bò, ngựa. 
 
Ông Lò Văn Thiên - Chủ tịch UBND xã Cun Pheo cho biết: "Khu TĐC Táu Nà đã khởi công từ năm 2018, nhằm đảm bảo chỗ ở cho 50 hộ dân tại khu dân cư suối Rằm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện".
“Địa phương đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để các hộ dân di chuyển đến ở sớm ổn định cuộc sống” - ông Thiên thông tin thêm.
“Địa phương đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để các hộ dân di chuyển đến ở sớm ổn định cuộc sống” - ông Thiên thông tin thêm. 
Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Mai Châu thông tin - Dự án Xây dựng khu TĐC tại xóm Táu Nà, xã Cun Pheo được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt năm 2020 với tổng mức đầu tư 61,93 tỉ đồng, do UBND Mai Châu làm Chủ đầu tư, được phân kỳ làm 2 giai đoạn.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Mai Châu thông tin - Dự án Xây dựng khu TĐC tại xóm Táu Nà, xã Cun Pheo được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt năm 2020 với tổng mức đầu tư 61,93 tỉ đồng, do UBND Mai Châu làm Chủ đầu tư, được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 29,77 tỉ đồng, giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư 32,16 tỉ đồng (trong đó, Ngân sách Trung ương hỗ sợ 30 tỉ đồng).
Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 29,77 tỉ đồng nay đã hoàn thiện thi công, bao gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng trên diện tích 1,8ha. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đáp ứng mặt bằng cho 21 hộ dân, tuy nhiên còn thiếu một số hạng mục thiết yếu thuộc giai đoạn 2 (Hệ thống cấp điện, cấp nước ngoại khu) nên chưa thể chuyển dân về sinh sống.
Theo ông Đức, giai đoạn 1 hiện nay đã hoàn thiện thi công, bao gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng trên diện tích 1,8ha. 
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đáp ứng mặt bằng cho 21 hộ dân, tuy nhiên còn thiếu một số hạng mục thiết yếu thuộc giai đoạn 2 (Hệ thống cấp điện, cấp nước ngoại khu) nên chưa thể chuyển dân về sinh sống.
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đáp ứng mặt bằng cho 21 hộ dân, tuy nhiên còn thiếu một số hạng mục thiết yếu thuộc giai đoạn 2 (Hệ thống cấp điện, cấp nước ngoại khu) nên chưa thể chuyển dân về sinh sống.
"UBND huyện đã ban hành các văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất xem xét trình Trung ương phân bổ vốn thực hiện giai đoạn 2, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được phân bổ vốn” - ông Đức nói thêm.


Khánh Linh - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Những phận đời "không gì cả" mòn mỏi bên khu tái định cư dang dở

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mong mỏi nhiều năm nay nhưng những phận đời "không gì cả" ở xã vùng cao huyện Mai Châu vẫn chưa được về ở khu tái định cư (TĐC). 

Theo dấu những phận đời "không gì cả" ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Di chuyển từ các nơi khác đến vùng cao Hoà Bình để làm nương, rẫy và sống trong các căn nhà tạm bợ. Không điện, đường, trường, trạm, cuộc sống khốn khó cứ mãi đeo bám những người dân bản nghèo ở nơi đây.

Những phận đời "không gì cả" ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Không tấc đất cắm dùi, không giấy tờ tuỳ thân, không bảo hiểm y tế, con trẻ không được đi học là những gì đang diễn ra tại bản người Mông ở xã vùng cao huyện Mai Châu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Những phận đời "không gì cả" mòn mỏi bên khu tái định cư dang dở

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mong mỏi nhiều năm nay nhưng những phận đời "không gì cả" ở xã vùng cao huyện Mai Châu vẫn chưa được về ở khu tái định cư (TĐC). 

Theo dấu những phận đời "không gì cả" ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Di chuyển từ các nơi khác đến vùng cao Hoà Bình để làm nương, rẫy và sống trong các căn nhà tạm bợ. Không điện, đường, trường, trạm, cuộc sống khốn khó cứ mãi đeo bám những người dân bản nghèo ở nơi đây.

Những phận đời "không gì cả" ở vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Không tấc đất cắm dùi, không giấy tờ tuỳ thân, không bảo hiểm y tế, con trẻ không được đi học là những gì đang diễn ra tại bản người Mông ở xã vùng cao huyện Mai Châu.