Cận cảnh đời sống của những hộ dân mắc cạn nơi bãi giữa sông Hồng

Tùng Giang - Tạ Quang |

Cuối giờ chiều, thời tiết vẫn hầm hập như rang, những con thuyền nằm im lìm, bất động trên khúc sông cạn (đoạn qua phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).
Vào một ngày giữa tháng 6, men theo con đường đất lổm nhổm gạch đá ven sông Hồng, chúng tôi tìm đến xóm nổi ngụ cư. Nơi còn được biết đến với cái tên “xóm mắc cạn”.
Vào một ngày giữa tháng 6, men theo con đường đất lổm nhổm gạch đá ven sông Hồng, chúng tôi tìm đến xóm nổi ngụ cư. Nơi còn được biết đến với cái tên “xóm mắc cạn” của những người gốc Vĩnh Phúc lên Hà Nội buôn gốm sứ.
Xóm nghèo này được ghép nối từ những con thuyền lâu ngày đã hoen gỉ, mục nát nằm san sát nhau trên cửa lạch cạn trơ nước, bao quanh bởi những đám bèo tây.
Xóm nghèo này được ghép nối từ những con thuyền lâu ngày đã hoen gỉ, mục nát nằm san sát nhau trên cửa lạch cạn trơ nước, bao quanh bởi những đám bèo tây. Một nơi không tồn tại khái niệm về điều hòa, máy lạnh.
Một người dân
Những người dân sinh sống tại đây cho biết, từ nhiều năm nay, do mực nước sông Hồng bắt đầu cạn và thời tiết khắc nghiệt, khiến cho việc di chuyển thuyền bè, buôn bán gặp vô vàn khó khăn, nhiều người quyết định lên bờ sinh sống.
“Thời tiết nóng như vậy, chẳng gia đình nào chịu nổi nữa. Hiện tại chỉ còn 2 gia đình sống tạm trên những con thuyền, nhưng chỉ vài hôm nữa mọi người sẽ chuyển hẳn lên bờ sinh sống“, một người dân chia sẻ.
“Thời tiết nóng như vậy, chẳng ai chịu nổi nữa. Hiện tại chỉ còn 2 gia đình sống tạm trên những con thuyền, nhưng chỉ vài hôm nữa, mọi người sẽ chuyển hẳn lên bờ sinh sống“, một người dân chia sẻ.
Sau nhiều giờ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được một trong số những người còn lại sinh sống tại nơi này.
Anh Đỗ Văn Phú (đến từ huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ, hiện chẳng mấy ai neo đậu dưới sông. Nhiều gia đình thu nhập khấm khá hơn nên họ đã bỏ thuyền, lên bờ thuê đất để thuận tiện cho công việc, học hành của con cái và sinh hoạt gia đình.
Những chiếc tua bin phát điện đã được các nhóm tình nguyện lắp đặt, mang ánh sáng về cho các hộ dân nơi đây.
"Những chiếc tua bin phát điện chỉ đủ dùng để phục vụ chiếu sáng cho các hộ dân ở đây. Có khi cái quạt máy cũng "đói điện" nên chẳng ai nghĩ tới máy điều hòa mùa hè bao giờ", anh Phú nói.
Cầm trên tay túi đồ nặng trĩu, Chị Trần Thị Xuân (vợ anh Phú) giải thích, số phân bón này sẽ giúp vườn rau của anh chị trụ qua mùa nắng nóng. Thời tiết oi bức nên cả nhà chả thiết tha ăn uống gì, chỉ có cái rau cái cỏ là dễ ăn, mát cơ thể.
Cầm trên tay túi đồ nặng trĩu, Chị Trần Thị Xuân (vợ anh Phú) giải thích, số phân bón này sẽ giúp vườn rau của anh chị trụ qua mùa nắng nóng. Thời tiết oi bức nên cả nhà chả thiết tha ăn uống gì, chỉ có cái rau cái cỏ là dễ ăn, mát cơ thể.
Cầm trên tay túi phân bón, Chị Trần Thị Xuân (vợ anh Phú) giải thích, vì thời tiết oi bức nên cả nhà chả thiết tha ăn uống gì. Thứ này sẽ giúp vườn rau của anh chị trụ qua mùa nắng nóng, chỉ có cái rau cái cỏ là dễ ăn, mát cơ thể.
 
 
Vợ chồng anh Phú cũng khẳng định, chỉ vài hôm nữa, gia đình sẽ lên bờ tìm nhà thuê, vì cái nóng khiến vợ chồng anh nhiều đêm không ngủ được.
 
Khi trời đã tối đen như mực, cũng là lúc từng đàn côn trùng như muỗi, dĩn hoành hành. Bữa cơm của những phận đời cuối cùng "mắc kẹt" trên khúc sông cạn cứ bị gián đoạn bởi tiếng vo ve, tiếng vỗ ngứa đôm đốp trong không gian tĩnh mịch.
 
Người dân nơi đây đã bắt đầu rục rịch bỏ lên bờ để tránh nóng.


Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thuê tài xế công nghệ và muôn kiểu đón con của phụ huynh ngày nắng nóng

HOÀI ANH - SỞ HẠ - LINH CHI |

Với cái nắng nóng lên tới 40 độ C, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thuê tài xế xe công nghệ đến đón con hộ.

Khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội: Trong nhà mồ hôi như tắm, ra sân tránh nóng

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ |

Người dân sống trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) đang phải vật lộn trong những ngày nắng nóng cao điểm. Cái nóng hầm hập bên trong các khu nhà trọ từ sáng sớm đến đêm khuya khiến họ ở trong nhà mà mồ hôi vã ra như tắm phải ra sân ngồi tránh nóng.

Người lao động nghèo "bã người" dưới nắng nóng

Bài, ảnh: Quốc Toản |

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội bị đảo lộn. Thế nhưng, những người lao động nghèo vẫn đều đặn đi làm, kiếm từng đồng nuôi gia đình.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Thuê tài xế công nghệ và muôn kiểu đón con của phụ huynh ngày nắng nóng

HOÀI ANH - SỞ HẠ - LINH CHI |

Với cái nắng nóng lên tới 40 độ C, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thuê tài xế xe công nghệ đến đón con hộ.

Khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội: Trong nhà mồ hôi như tắm, ra sân tránh nóng

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ |

Người dân sống trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) đang phải vật lộn trong những ngày nắng nóng cao điểm. Cái nóng hầm hập bên trong các khu nhà trọ từ sáng sớm đến đêm khuya khiến họ ở trong nhà mà mồ hôi vã ra như tắm phải ra sân ngồi tránh nóng.

Người lao động nghèo "bã người" dưới nắng nóng

Bài, ảnh: Quốc Toản |

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội bị đảo lộn. Thế nhưng, những người lao động nghèo vẫn đều đặn đi làm, kiếm từng đồng nuôi gia đình.