Cận cảnh đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19 ở chốt cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào tại cửa ngõ Hà Nội từ sáng nay (2.4).

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, ngay từ sáng 2.4, Công an Thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Đội Cảnh sát cơ động triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, ngay từ sáng 2.4, Công an Thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Đội Cảnh sát cơ động triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu vực Quốc lộ 6 (chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ, Hà Nội), các lực lượng liên ngành đã phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên) vào Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu vực Quốc lộ 6 (chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ, Hà Nội), các lực lượng liên ngành đã phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên) vào Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19.
Thông tin với Lao Động, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải - Đội phó Đội CSGT số 12 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, từ 18h ngày 1.4 đơn vị đã bố trí lực lượng triển khai 2 chốt kiểm tra để phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chốt sẽ có lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, Công an thị trấn Xuân Mai và lực lượng y tế để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào Hà Nội. Các chốt sẽ được chia thành 3 ca, trong đó mỗi ca sẽ thay phiên trực tại điểm chốt để duy trì kiểm soát 24/24.
Thông tin với Lao Động, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải - Đội phó Đội CSGT số 12 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, từ 18h ngày 1.4 đơn vị đã bố trí lực lượng triển khai 2 chốt kiểm tra để phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chốt sẽ có lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, Công an thị trấn Xuân Mai và lực lượng y tế để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào Hà Nội. Các chốt sẽ được chia thành 3 ca, trong đó mỗi ca sẽ thay phiên trực tại điểm chốt để duy trì kiểm soát 24/24.
Trong buổi sáng 2.4, tất cả người và các phương tiện lưu thông vào Thủ đô đều chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT sẽ hỗ trợ nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các tài xế ngay trên xe.
Trong buổi sáng 2.4, tất cả người và các phương tiện lưu thông vào Thủ đô đều chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT sẽ hỗ trợ nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các tài xế ngay trên xe.
Lực lượng y tế sẽ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt những phương tiện xe đạp và xe máy. Nếu phát hiện người có sốt (trên 37 độ) sẽ báo cáo Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ để lấy mẫu xét nghiệm.
Lực lượng y tế sẽ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt những phương tiện xe đạp và xe máy. Nếu phát hiện người có sốt (trên 37 độ) sẽ báo cáo Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ để lấy mẫu xét nghiệm.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - y sĩ Trạm y tế thị trấn Xuân Mai cho biết, trong buổi sáng nay, tất cả các trường hợp được kiểm tra y tế đều có thân nhiệt bình thường. Mặc dù trời có mưa nhưng các phương tiện đều chấp hành, xếp hàng chờ đo thân nhiệt. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 3 phút.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - y sĩ Trạm y tế thị trấn Xuân Mai cho biết, trong buổi sáng nay, tất cả các trường hợp được kiểm tra y tế đều có thân nhiệt bình thường. Mặc dù trời có mưa nhưng các phương tiện đều chấp hành, xếp hàng chờ đo thân nhiệt. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 3 phút.
Sau khi kiểm tra thân nhiệt xong, người đi trên xe được yêu cầu sát khuẩn tay và tiếp tục hành trình.
Sau khi kiểm tra thân nhiệt xong, người đi trên xe được yêu cầu sát khuẩn tay và tiếp tục hành trình.
Tương tự, tại khu vực cầu Xuân Mai (trên trục đường mòn Hồ Chí Minh) dẫn vào Hà Nội, một chốt chặn khác cũng được lực lượng công an dựng lên để kiểm tra các xe từ ngoài Thành phố vào trung tâm.
Tương tự, tại khu vực cầu Xuân Mai (trên trục đường mòn Hồ Chí Minh) dẫn vào Hà Nội, một chốt chặn khác cũng được lực lượng công an dựng lên để kiểm tra các xe từ ngoài Thành phố vào trung tâm.
Các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh, xếp thành hàng dài để chờ đo thân nhiệt.
Các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh, xếp thành hàng dài để chờ đo thân nhiệt.
Từ chiều và đêm qua, lực lượng chức năng đã dựng lều, chốt chặn ở cửa ngõ Thủ đô. Với những trường hợp không đeo khẩu trang, lực lượng công an nhất quyết không cho lưu thông tiếp, buộc phải quay xe lại.
Từ chiều và đêm qua, lực lượng chức năng đã dựng lều, chốt chặn ở cửa ngõ Thủ đô. Với những trường hợp không đeo khẩu trang, lực lượng công an nhất quyết không cho lưu thông tiếp, buộc phải quay xe lại.
Từ chiều và đêm qua, lực lượng chức năng đã dựng lều, chốt chặn ở cửa ngõ Thủ đô. Với những trường hợp không đeo khẩu trang, lực lượng công an nhất quyết không cho lưu thông tiếp, buộc phải quay xe lại.
Kể cả những người ngồi sau xe ô tô cũng được kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo không sót, lọt trường hợp nào có nhiệt độ cao.
Kể cả những người ngồi sau xe ô tô cũng được kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo không sót, lọt trường hợp nào có nhiệt độ cao.
Anh Đặng Đình Dũng - nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ cho biết, từ sáng nay lực lượng y tế đã phối hợp với công an kiểm tra thân nhiệt người vào Thành phố. Những trường hợp khả nghi sẽ yêu cầu xuống xe để kiểm tra kỹ hơn.
Anh Đặng Đình Dũng - nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ cho biết, từ sáng nay lực lượng y tế đã phối hợp với công an kiểm tra thân nhiệt người vào Thành phố. Những trường hợp khả nghi sẽ yêu cầu xuống xe để kiểm tra kỹ hơn.
Chốt chặn được lực lượng liên ngành dựng lên để đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
2 chốt chặn ở khu vực Xuân Mai được lực lượng liên ngành dựng lên để đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công an xuyên đêm trực tại các chốt cửa ngõ Thủ đô chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Đêm 1.4, rạng sáng 2.4, Hà Nội mưa lạnh, nhưng những chiến sỹ công an, cảnh sát, thanh tra... vẫn nghiêm túc thực hiện trực 24/24 tại các chốt ở cửa ngõ Thủ đô nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Công an triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô

Phạm Đông |

Từ 18h ngày 1.4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an xuyên đêm trực tại các chốt cửa ngõ Thủ đô chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Đêm 1.4, rạng sáng 2.4, Hà Nội mưa lạnh, nhưng những chiến sỹ công an, cảnh sát, thanh tra... vẫn nghiêm túc thực hiện trực 24/24 tại các chốt ở cửa ngõ Thủ đô nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Công an triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô

Phạm Đông |

Từ 18h ngày 1.4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.