Cận cảnh Di tích Khám lớn Cần Thơ được đầu tư hơn 28 tỉ đồng trùng tu

Tạ Quang - Mai Hương |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ đề xuất dự án trùng tu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Khám lớn Cần Thơ với nhiều hạng mục, tổng mức đầu tư hơn 28 tỉ đồng.

 
Khám Lớn Cần Thơ được biết đến là một di tích lịch sử, nơi ghi dấu nhiều chứng tích của những năm tháng kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc.
Khám Lớn Cần Thơ được biết đến là một di tích lịch sử, nơi ghi dấu nhiều chứng tích của những năm tháng kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc. Ảnh: Tạ Quang
Đây là nhà tù lớn nhất miền Tây thuộc quận Ninh Kiều.
Đây là nhà tù lớn nhất miền Tây thuộc quận Ninh Kiều. Ảnh: Tạ Quang
 
Đến thăm Khám Lớn, chúng tôi được bà Đỗ Linh Chi, Phó trưởng Phòng Quản Lý di tích Bảo tàng thành phố Cần Thơ thuyết minh về những kí ức bi thương của con người nơi đây, về những tội ác của thực dân đế quốc.
Đến thăm Khám Lớn, chúng tôi được bà Đỗ Linh Chi, Phó trưởng Phòng Quản Lý di tích Bảo tàng thành phố Cần Thơ thuyết minh về những kí ức bi thương của con người nơi đây, về những tội ác của thực dân đế quốc. Ảnh: Tạ Quang
Mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử có giá trị đối với quá trình phát triển của đất nước, ngày 28.6.1996, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận Khám Lớn Cần Thơ là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử có giá trị đối với quá trình phát triển của đất nước, ngày 28.6.1996, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận Khám Lớn Cần Thơ là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: Tạ Quang
Ngày 26.5 vừa qua, UBND TP.Cần Thơ cho biết đang trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, thẩm định công trình trùng tu di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ.
Ngày 26.5 vừa qua, UBND TP.Cần Thơ cho biết đang trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, thẩm định công trình trùng tu di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang
Việc trùng tu sẽ mở rộng thêm 1.090m2, nâng tổng diện tích di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ lên hơn 3.500m2.
Việc trùng tu sẽ mở rộng thêm 1.090m2, nâng tổng diện tích di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ lên hơn 3.500m2.
Việc trùng tu sẽ mở rộng thêm 1.090m2, nâng tổng diện tích di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ lên hơn 3.500m2. Ảnh: Tạ Quang
Trong đó phần mở rộng phục vụ cho hạng mục phục dựng nhà giám thị, nhà giam nam và nữ...
Trong đó phần mở rộng phục vụ cho hạng mục phục dựng nhà giám thị, nhà giam nam và nữ... Ảnh: Tạ Quang
Hạng mục tháp nước, khu tắm tù, tháp canh sẽ được phục dựng tại vị trí và diện tích cũ.
Hạng mục tháp nước, khu tắm tù, tháp canh sẽ được phục dựng tại vị trí và diện tích cũ. Ảnh: Tạ Quang
Đồng thời, trang bị mới tượng trưng bày, phục dựng tượng cũ với 198 tượng được bố trí theo ba chủ đề chính, tái hiện cảnh sinh hoạt trong tù.
Đồng thời, trang bị mới tượng trưng bày, phục dựng tượng cũ với 198 tượng được bố trí theo ba chủ đề chính, tái hiện cảnh sinh hoạt trong tù.
Đồng thời, trang bị mới tượng trưng bày, phục dựng tượng cũ với 198 tượng được bố trí theo ba chủ đề chính, tái hiện cảnh sinh hoạt trong tù. Ảnh: Tạ Quang
Tổng mức đầu tư cho việc trùng tu công trình là hơn 28 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2024.
Tổng mức đầu tư cho việc trùng tu công trình là hơn 28 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2024. Ảnh: Tạ Quang
Tạ Quang - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu xem xét năng lực quản lý các chủ đầu tư kém

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo đối với Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kém thì Sở KH&ĐT và Sở Nội vụ phối hợp tham mưu củng cố nhân sự và chuyển vốn từ nơi làm kém sang nơi làm tốt.

Cần Thơ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, Sở LĐTBXH phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Cần Thơ đặc sắc với 32 gian hàng trong lần đầu tổ chức hội chợ trái cây

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, UBND huyện Phong Điền long trọng tổ chức Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu xem xét năng lực quản lý các chủ đầu tư kém

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo đối với Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kém thì Sở KH&ĐT và Sở Nội vụ phối hợp tham mưu củng cố nhân sự và chuyển vốn từ nơi làm kém sang nơi làm tốt.

Cần Thơ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, Sở LĐTBXH phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Cần Thơ đặc sắc với 32 gian hàng trong lần đầu tổ chức hội chợ trái cây

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, UBND huyện Phong Điền long trọng tổ chức Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ I năm 2022 tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.