Cận cảnh đê biển Tây “tan hoang” sau mưa bão

NGUYÊN ANH |

Nhiều đoạn đê biển Tây trên địa bàn xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục bị vỡ do ảnh hưởng cơn bão số 5. Mưa dông kèm triều cường gây sóng to đã liên tiếp đánh sạt nhiều đoạn khiến hàng trăm hộ dân nơi đây hoang mang, lo lắng.
Toàn tuyến đê quốc phòng ven biển Tây, đoạn qua xã Vân Khánh Tây có chiều dài 4,8 km nhưng đã có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong đó đã có 8 đoạn đứt gãy hoàn toàn, với chiều dài lên đến gần 300 mét.
Toàn tuyến đê quốc phòng ven biển Tây, đoạn qua xã Vân Khánh Tây có chiều dài 4,8km nhưng đã có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong đó đã có 8 đoạn đứt gãy hoàn toàn, với chiều dài lên đến gần 300 mét.
Do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa dông kèm sóng to gió lớn đã đánh sập hoàn toàn 1 đoạn đê dài trên 60m. Những cây xanh chắn sóng và kè đá cũng không cản nổi sức mạnh của sóng biển đánh vào.
Do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa dông kèm sóng to gió lớn đã đánh sập hoàn toàn 1 đoạn đê dài trên 60m. Những cây xanh chắn sóng và kè đá cũng không cản nổi sức mạnh của sóng biển đánh vào.
Do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa dông kèm sóng to gió lớn đã đánh sập hoàn toàn 1 đoạn đê dài trên 60m. Những cây xanh chắn sóng và kè đá cũng không cản nổi sức mạnh của sóng biển đánh vào.
Các hộ dân sống ở bờ Đông đê quốc phòng, đối diện điểm sạt lở hết sức hoang mang lo lắng. Ông Trương Văn Tèo, ngụ ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh chia sẻ: “Nhìn đoạn nào sóng đánh trắng xóa là đánh vô sạt hết, chúng tôi hoang mang lắm không biết khi nào đánh vỡ đến bên đây. Người dân ở đây ai cũng lo không thể an tâm mà sản xuất”.
Các hộ dân sống ở bờ Đông, đối diện điểm sạt lở, hết sức hoang mang lo lắng. Ông Trương Văn Tèo, ngụ ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh chia sẻ: “Nhìn đoạn nào sóng đánh trắng xóa là đánh vô sạt hết, chúng tôi hoang mang lắm không biết khi nào đánh vỡ đến bên đây. Người dân ở đây ai cũng lo không thể an tâm mà sản xuất”.
Trước đó, trong tháng 6 và cuối tháng 7.2020, tuyến đê này cũng đã bị sạt lở khá nhiều điểm do mưa dông gây ra. Đến nay thì nhiều đoạn đê đã đứt gãy hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân.
Trước đó, trong tháng 6 và cuối tháng 7.2020, tuyến đê này cũng đã bị sạt lở khá nhiều điểm do mưa dông gây ra. Đến nay thì nhiều đoạn đê đã đứt gãy hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân.
Trước đó, trong tháng 6 và cuối tháng 7.2020, tuyến đê này cũng đã bị sạt lở khá nhiều điểm do mưa dông gây ra. Đến nay thì nhiều đoạn đê đã đứt gãy hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân.
Hiện nay, tình hình mưa dông, nước biển dâng cao chưa có chiều hướng giảm, do vậy trong những ngày tới tình hình sạt lở có khả năng diễn biến phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến 120 hộ dân sống gần khu vực sạt lở mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất của 1.700 hộ dân trên toàn xã Vân Khánh Tây.
Hiện nay, tình hình mưa dông, nước biển dâng cao chưa có chiều hướng giảm, do vậy trong những ngày tới tình hình sạt lở có khả năng diễn biến phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến 120 hộ dân sống gần khu vực sạt lở mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất của 1.700 hộ dân trên toàn xã Vân Khánh Tây.
Ông Lê Văn Khanh, Trưởng phòng NNPTNT huyện An Minh cho biết: “Hiện 14 điểm sạt lở đã lớn hơn nên rất cần thiết đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi cũng đã mời các ngành chuyên môn của Sở NNPTNT tiến hành khảo sát đẩy nhanh tiến độ, kịp thời ứng phó thiên tai, chỉ đạo sản xuất lấp lại vụ lúa trong năm 2020”.
Ông Lê Văn Khanh, Trưởng phòng NNPTNT huyện An Minh cho biết: “Hiện 14 điểm sạt lở đã lớn hơn nên rất cần thiết đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi cũng đã mời các ngành chuyên môn của Sở NNPTNT tiến hành khảo sát đẩy nhanh tiến độ, kịp thời ứng phó thiên tai, chỉ đạo sản xuất lấp lại vụ lúa trong năm 2020”.
Ngoài đoạn sạt lở mới nhất do ảnh hưởng từ bão số 5 gây ra, trên toàn tuyến đê quốc phòng đoạn qua xã Vân Khánh Tây đã bị xâm thực gần như hoàn toàn, nhiều đoạn sạt lở tới chân đê.
Ngoài đoạn sạt lở mới nhất do ảnh hưởng từ bão số 5 gây ra, trên toàn tuyến đê biển Tây đoạn qua xã Vân Khánh Tây đã bị xâm thực gần như hoàn toàn, nhiều đoạn sạt lở tới chân đê.
Nếu các ngành chức năng không có giải pháp kịp thời thì chỉ qua vài cơn mưa, dông, sóng lớn nguy cơ mất toàn bộ đê quốc phòng là điều có thể xảy ra.
Nếu các ngành chức năng không có giải pháp kịp thời thì chỉ qua vài cơn mưa, dông, sóng lớn nguy cơ mất toàn bộ đê quốc phòng là điều có thể xảy ra.
Nếu các ngành chức năng không có giải pháp kịp thời thì chỉ qua vài cơn mưa, dông, sóng lớn, toàn bộ tuyến đê quốc phòng này sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Sau bão số 5, hơn 5km đê biển Tây chực chờ sạt lở

NHẬT HỒ |

Tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau ngày 21.9 cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 5, biển động, sóng to nên toàn tuyến đê biển Tây đã có trên 5.200m đê đang bị sạt lở.

Kiên Giang: Ảnh hưởng bão số 5, nhiều đoạn đê quốc phòng tiếp tục bị vỡ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, vùng biển Kiên Giang xuất hiện mưa dông kèm triều cường, nước biển dâng cao đã làm cho nhiều đoạn đê Quốc phòng trên địa bàn xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh tiếp tục bị vỡ. Nhiều đoạn đứt gãy hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Thất thoát hàng chục tỉ đồng tại công trình đê biển Tây Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản tiếp thu, rút kinh nghiệm đồng thời cương quyết xử lý khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại công trình đê biển Tây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau bão số 5, hơn 5km đê biển Tây chực chờ sạt lở

NHẬT HỒ |

Tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau ngày 21.9 cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 5, biển động, sóng to nên toàn tuyến đê biển Tây đã có trên 5.200m đê đang bị sạt lở.

Kiên Giang: Ảnh hưởng bão số 5, nhiều đoạn đê quốc phòng tiếp tục bị vỡ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, vùng biển Kiên Giang xuất hiện mưa dông kèm triều cường, nước biển dâng cao đã làm cho nhiều đoạn đê Quốc phòng trên địa bàn xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh tiếp tục bị vỡ. Nhiều đoạn đứt gãy hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Thất thoát hàng chục tỉ đồng tại công trình đê biển Tây Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản tiếp thu, rút kinh nghiệm đồng thời cương quyết xử lý khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại công trình đê biển Tây.