Cận cảnh đàn cá Koi được thả xuống sông Tô Lịch và hồ Tây

HÀ PHƯƠNG - TÔ THẾ |

Hơn 300 con cá bao gồm cá Koi, cá chép Việt Nam và cá rô  phi và cá mè được thả trực tiếp xuống sông Tô Lịch và một góc hồ Tây. Hôm nay (16.9) cũng là thời gian lấy mẫu đánh giá nước sau 2 tháng JVE xin lùi đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm nước.

 
Ngày 16,9, Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) tổ chức thả cá Koi (cá chép Nhật) tại đoạn thí điểm sông Tô Lịch và một góc hồ Tây. Được biết đây cũng là thời gian lấy mẫu đánh giá nước sau 2 tháng JVE xin lùi đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm nước.
 
Tại nút giao Hoàng Quốc Việt và đường Bưởi, JVE Tổ chức sự kiện thả cá Koi và hoạt động lấy mẫu đánh giá quá trình triển khai thực hiện Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano- Bioreactor, Nhật Bản.
 
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT JVE cho biết: "Sau thời gian kết hợp sở ngành liên quan của TP.Hà Nội, hôm nay chúng tôi tổ chức thả cá Koi tại hai điểm thí điểm công nghệ Nano là một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây, và cá chép của Việt Nam để chứng minh được kết quả sau thời gian xử lý nước ô nhiễm tại 2 điểm trên".
 
Mỗi nơi sẽ thả 50 con cá Koi, con cá Koi luôn khó tính trong môi trường sống của nó. Môi trường nước phải đảm bảo sạch không bị ô nhiễm không có vi khuẩn nhiễm bệnh thì cá Koi mới có thể sống được trong môi trường đó.
 
Một chuyên gia sẽ đảm nhận việc chăm sóc và nuôi dưỡng cá Koi.
 
 
Để chứng minh khả năng làm sạch của công nghệ Nhật, các chuyên gia đã thả cả vào 2 bát nước (1 bát là nước đã qua xử lý, 1 bát nước chưa qua xử lý). Cá trong bát nước được xử lý sống khỏe.
 
Những con cá chết sau khi thả vào bát nước chưa qua xử lý.
 
Các chuyên gia dùng máy đo chỉ số mùi hôi thối trong sáng 16.9.
 
Hơn 200 cá rô phi và cá mè được thả trực tiếp tại khu vực ngoài khu vực xử lý của sông Tô Lịch.
 
Sau ngày hôm nay, dự án sẽ chờ kết quả từ Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số chuyên gia ở Việt Nam.  Nếu thành công và được nhân rộng toàn bộ sông Tô Lịch, ước tính 7ha sẽ đặt một chiếc máy Nano - Bioreactor.
HÀ PHƯƠNG - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc dự án thí điểm làm sạch: Thả hơn 300 con cá xuống sông Tô Lịch

Tô Thế - Hà Phương |

Sáng 16.9, chuyên gia Nhật Bản thả 300 cá Koi, cá chép Việt Nam xuống vùng nước đã được xử lý và 200 con cá rô phi được thả trực tiếp xuống lòng sông Tô Lịch.

Sau khi tắm ở sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật tiếp tục chứng minh ra sao?

Hà Phương - Tô Thế |

Để chứng minh kết quả thử nghiệm, ngày 8.8, chuyên gia Nhật Bản đã đích thân tắm tại đoạn thí điểm. Không những vậy, chuyên gia Nhật sẽ thả cá chép Nhật xuống Hồ Tây và nhiều loại cá khác xuống sông Tô Lịch.

Mưa lớn kéo dài có ảnh hưởng đến dự án làm sạch sông Tô Lịch?

Hà Phương |

3 ngày vừa qua, Hà Nội xuất hiện những cơn mưa lớn. Nếu mực nước Hồ Tây vượt ngưỡng cho phép, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục cho xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Nhiều người lo ngại kết quả của dự án thí điểm làm sạch sông Tô lịch sẽ bị ảnh hưởng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kết thúc dự án thí điểm làm sạch: Thả hơn 300 con cá xuống sông Tô Lịch

Tô Thế - Hà Phương |

Sáng 16.9, chuyên gia Nhật Bản thả 300 cá Koi, cá chép Việt Nam xuống vùng nước đã được xử lý và 200 con cá rô phi được thả trực tiếp xuống lòng sông Tô Lịch.

Sau khi tắm ở sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật tiếp tục chứng minh ra sao?

Hà Phương - Tô Thế |

Để chứng minh kết quả thử nghiệm, ngày 8.8, chuyên gia Nhật Bản đã đích thân tắm tại đoạn thí điểm. Không những vậy, chuyên gia Nhật sẽ thả cá chép Nhật xuống Hồ Tây và nhiều loại cá khác xuống sông Tô Lịch.

Mưa lớn kéo dài có ảnh hưởng đến dự án làm sạch sông Tô Lịch?

Hà Phương |

3 ngày vừa qua, Hà Nội xuất hiện những cơn mưa lớn. Nếu mực nước Hồ Tây vượt ngưỡng cho phép, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục cho xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Nhiều người lo ngại kết quả của dự án thí điểm làm sạch sông Tô lịch sẽ bị ảnh hưởng.