Cận cảnh cụm công nghiệp hơn 500 tỉ bị dân đòi đường

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau khi hàng trăm người dân dựng lán, tập trung đòi đường dân sinh, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện trả lại tuyến đường.

Ngày 4.1, hàng trăm người dân ở xóm Mè, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình dựng lều, tập trung tại công trường thi công Cụm công nghiệp để yêu cầu được hoàn trả đường dân sinh.
Ngày 4.1, hàng trăm người dân ở xóm Mè, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình dựng lều, tập trung tại công trường thi công Cụm Công nghiệp Tiên Tiến để yêu cầu được hoàn trả đường dân sinh. Ảnh: Trần Trọng.
Ngày 6.1, cách đường cao tốc Hòa Bình - Hòa Lạc gần 1km, PV có mặt tại Cụm Công nghiệp Tiên Tiến, ghi nhận mặt bằng của công trình rất rộng và có nhiều công nhân đang làm.
Ngày 6.1, cách đường cao tốc Hòa Bình - Hòa Lạc gần 1km, PV có mặt tại Cụm Công nghiệp Tiên Tiến, theo ghi nhận mặt bằng của công trình rất rộng và có nhiều công nhân đang làm.
Riêng tại điểm mà người dân xóm Mè phản ánh về việc Cụm Công nghiệp sử dụng đường dân sinh, tất cả hoạt động, làm mặt bằng, xây lắp các công trình phụ đều tạm dừng.
Riêng tại điểm mà người dân xóm Mè phản ánh về việc công trình Cụm Công nghiệp sử dụng đường dân sinh, tất cả hoạt động, làm mặt bằng, xây lắp các công trình phụ đều tạm dừng.
Do không hoạt động nên nhiều phương tiện được xếp xung quanh công trình.
Do không hoạt động nên nhiều phương tiện được xếp xung quanh công trình.
Thay vào đó, có 2 máy xúc và 1 máy ủi đất đang san gạt đất
Chỉ có 2 máy xúc và 1 máy ủi đất đang hoạt động san gạt đất phía gần khu dân cư.
Nằm giữa công trình, những cây tre dùng để dựng lán của người dân vẫn đang hiện hữu.
Nằm giữa công trình, những cây tre dùng để dựng lán của người dân vẫn đang hiện hữu.
Theo ông T.Q.Y (công nhân làm việc tại công trình) cho biết: “Công trình đang trong quá trình san lấp, tạo mặt bằng. Do người dân địa phương đòi đường, nên tất cả công nhân đều được nghỉ để tập trung làm đường hoàn trả cho dân“.
Theo ông T.Q.Y (công nhân làm việc tại công trình) cho biết: “Công trình đang trong quá trình san lấp, tạo mặt bằng. Do người dân địa phương đòi trả đường, nên tất cả công nhân đều được nghỉ để tập trung làm đường hoàn trả cho dân“.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho biết: “Sau khi biết được thông tin người dân tập trung tại công trình Cụm Công nghiệp Tiên Tiến đòi đường, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo TP Hòa Bình, chủ đầu tư đã có mặt và thống nhất phương án thi công tuyến đường tạm phục vụ đi lại cho người dân trong khoảng 3 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 5.1“.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho biết: “Sau khi biết được thông tin người dân tập trung tại công trình Cụm Công nghiệp Tiên Tiến đòi đường, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo TP Hòa Bình, chủ đầu tư đã có mặt và thống nhất phương án thi công tuyến đường tạm phục vụ đi lại cho người dân trong khoảng 3 ngày sẽ hoàn thành, bắt đầu từ sáng ngày 5.1".
 
Theo tìm hiểu, Dự án Cụm công nghiệp Tiên Tiến được thành lập theo Quyết định ngày 22.5.2020 của UBND tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích của dự án là 84.78 ha, được thực hiện trong khoảng 42 tháng.
 
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng.
Video được PV ghi nhận tại Cụm Công nghiệp Tiến Tiến, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Theo chân các cô giáo vùng lòng hồ Hòa Bình đến trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù phải vượt qua vùng lòng hồ, leo đồi nhưng các cô giáo vẫn cố gắng để đến trường với tràn ngập tình yêu thương.

Người dân dựng lán tại công trường cụm công nghiệp để đòi đường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Hàng trăm người dân dựng lán, tập trung tại công trường thi công cụm công nghiệp ở Hòa Bình để đòi đường dân sinh.

Hòa Bình trao 9 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Phạm Cường |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và khen thưởng nhiều tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Theo chân các cô giáo vùng lòng hồ Hòa Bình đến trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù phải vượt qua vùng lòng hồ, leo đồi nhưng các cô giáo vẫn cố gắng để đến trường với tràn ngập tình yêu thương.

Người dân dựng lán tại công trường cụm công nghiệp để đòi đường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Hàng trăm người dân dựng lán, tập trung tại công trường thi công cụm công nghiệp ở Hòa Bình để đòi đường dân sinh.

Hòa Bình trao 9 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Phạm Cường |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và khen thưởng nhiều tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn.