Cận cảnh công trình trái phép Mã Pì Lèng Panorama trước khi bị dỡ bỏ

Nhóm PV |

Công trình nhà nghỉ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), đang được tháo dỡ. Theo dự kiến của UBND tỉnh Hà Giang công trình này sẽ được cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú.

Ngày 18.7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama. Sau khi phá dỡ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama sẽ được cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, không có lưu trú. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Ngày 18.7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama. Sau khi phá dỡ, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama sẽ được cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, không có lưu trú. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Trước đó, hồi tháng 10.2019, dư luận xôn xao khi công Mã Pì Lèng Paranoma xuất hiện sừng sững giữa đèo Mã Pì Lèng. Nhiều người cho rằng công trình này đã phá vỡ cảnh quan của một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam, một số tỏ ra thắc mắc khi suốt quá trình xây dựng công trình mà không ai biết và phản ánh. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Trước đó, hồi tháng 10.2019, dư luận xôn xao khi công trình Mã Pì Lèng Panorama xuất hiện sừng sững giữa đèo Mã Pì Lèng. Nhiều người cho rằng công trình này đã phá vỡ cảnh quan của một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam, một số tỏ ra thắc mắc khi suốt quá trình xây dựng công trình mà không ai biết và phản ánh. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Tại thời điểm đó, công trình Mã Pì Lèng Paranoma trở thành điểm hấp dẫn đối với du khách. Rất nhiều người tới đây ngắm cảnh và nghỉ lại qua đêm. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Tại thời điểm đó, công trình Mã Pì Lèng Paronama trở thành điểm hấp dẫn đối với du khách. Rất nhiều người tới đây ngắm cảnh và nghỉ lại qua đêm. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Công trình Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Công trình Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Toàn cảnh hẻm Tu Sản nhìn từ công trình Mã Pì Lèng Paranoma. Ảnh: Linh Chi.
Toàn cảnh sông Nho Quế và hẻm Tu Sản nhìn từ công trình Mã Pì Lèng Paranoma. Ảnh: Linh Chi.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Với vị trí "đắc địa" rất nhiều du khách chọn ở đây ngắm cảnh, tuy nhiên đây cũng chính là điều khiến công trình này bị phản đối vì cho rằng đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nơi đây cũng như ảnh hưởng tới địa chất. Ảnh: Ngô Cường.
Bên trong công trình Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Bên trong công trình Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá. Chủ công trình, bà Vũ Ngọc Ánh thừa nhận chưa được chính quyền cấp phép xây dựng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá. Chủ công trình, bà Vũ Ngọc Ánh thừa nhận chưa được chính quyền cấp phép xây dựng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
sau cuộc họp ngày 8.10.2019, Sở Xây dựng Hà Giang đã có báo cáo gửi tỉnh về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng.  Sở Xây dựng Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch.
Tại thời điểm đó, Sở Xây dựng Hà Giang đã có báo cáo gửi tỉnh về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng. Sở Xây dựng Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Cho đến nay, công trình Mã Pì Lèng Paranoma đã chính thức bị dở bỏ và sẽ được cải tạo trong tương lai. Phía UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các bên có liên quan đồng ý. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Cho đến nay, công trình Mã Pì Lèng Panorama đã chính thức bị dở bỏ và sẽ được cải tạo trong tương lai. Phía UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các bên có liên quan đồng ý. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công trình Mã Pì Lèng Panorama: Sẽ cho tồn tại, không phá dỡ toàn bộ

THÔNG CHÍ |

UBND tỉnh Hà Giang thống nhất quan điểm sẽ không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama nhưng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú.

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng

Hải Ngọc |

Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, bà Lê Thị Thu Hiền ký công văn số 114 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về xử lý công trình Panorama.

Sẽ cải tạo, chỉnh trang Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân ngắm cảnh

Nhóm PV |

Liên quan đến nhà hàng Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sẽ cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công trình Mã Pì Lèng Panorama: Sẽ cho tồn tại, không phá dỡ toàn bộ

THÔNG CHÍ |

UBND tỉnh Hà Giang thống nhất quan điểm sẽ không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama nhưng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú.

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng

Hải Ngọc |

Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, bà Lê Thị Thu Hiền ký công văn số 114 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về xử lý công trình Panorama.

Sẽ cải tạo, chỉnh trang Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân ngắm cảnh

Nhóm PV |

Liên quan đến nhà hàng Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sẽ cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch.