Cận cảnh cầu Thủ Thiêm 2 trước ngày thi công trở lại

Anh Tú |

Sau 6 năm thi công đến nay cầu Thủ Thiêm 2 vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư dự án đã gửi văn bản tới UBND TPHCM kêu cứu vì lo sợ công trình “trùm mền” quá lâu, có nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 khởi công từ năm 2015, dự án hoàn thành khoảng 70% nhưng phải tạm dừng thi công từ tháng 9.2020 do vướng đền bù giải tỏa phía Quận 1 với tổng diện tích khoảng 13.000m2.
Vào 9.2020, công trình đã đạt 70% khối lượng, nhịp cầu chính lắp đặt được 11/17 đốt dầm thép và 35/56 bó cáp dây văng.
Theo đó, vừa qua liên danh nhà thầu kiến nghị đến 15.4.2021 nếu không được thi công trở lại sẽ giải thể công trường. Vì thế, chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 là Công ty Đại Quang Minh cũng có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị có giải pháp về công tác pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công theo yêu cầu của các nhà thầu cho các hạng mục tháp cầu, lắp đặt các đốt dầm đến trụ S1 và căng các bó cáp dây văng còn lại, giảm thiểu rủi ro cho dự án.
Công trường nhánh cầu phía quận 2 vẫn đang ngổn ngang sắt thép, vật liệu thi công cầu.
Theo ghi nhận, hiện tại cầu Thủ Thiêm 2 chỉ còn nhịp cuối cùng nhưng công trình vẫn đang tạm ngưng. Tại công trình cũng không thấy công nhân và kỹ sư làm việc.
Đường dẫn lên cầu phía quận 1 ngổn ngang, công trường vắng lặng.
Bên ngoài công trình, dưới dạ cầu vẫn rào chắn khiến đường bị thu hẹp dẫn đến kẹt xe triền miên trên đường Tôn Đức Thắng vào giờ cao điểm
Bên ngoài công trình, dưới dạ cầu vẫn còn khá nhiều rào chắn khiến đường bị thu hẹp dẫn đến kẹt xe triền miên vào giờ cao điểm.
Cầu Thủ Thiêm 2 nhìn từ bờ sông Sài Gòn.
Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư 3.082 tỉ đồng, dài hơn 1,4 km với quy mô 6 làn xe. Dự án được kỳ vọng kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm thành phố hiện hữu, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và đường hầm sông Sài Gòn giữa quận 1 và TP.Thủ Đức.

Sau khi Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh gửi văn bản tới UBND TPHCM kêu cứu vì lo sợ dự án đã "đắp chiếu" quá lâu, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, ngày 2.4, UBND TPHCM đã buổi họp giữa Sở GTVT, UBND quận 1 và Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (chủ đầu tư)… để tháo gỡ khó khăn cho dự án cầu Thủ Thiêm 2. Tại buổi họp, tất cả thống nhất công trình sẽ được thi công trở lại trước ngày 15.4.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cảnh báo rủi ro khi cầu Thủ Thiêm 2 dừng thi công quá lâu

MINH QUÂN |

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 vừa báo cáo UBND TPHCM các vấn đề rủi ro liên quan đến kết cấu công trình của cầu Thủ Thiêm 2 do thời gian tạm dừng thi công kéo dài.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 lùi thời gian hoàn thành sang giữa năm 2022

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 khởi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa thể nối đôi bờ Thành phố Thủ Đức và trung tâm TPHCM. Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết phải đến giữa năm 2022, cầu Thủ Thiêm 2 mới được đưa vào khai thác nhưng với điều kiện có mặt bằng sạch phía quận 1 trong tháng 6 năm nay.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 nguy cơ tiếp tục trễ hẹn vì vướng mặt bằng

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng dù đã được điều chỉnh kế hoạch hoàn thành đến tháng 9.2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Cảnh báo rủi ro khi cầu Thủ Thiêm 2 dừng thi công quá lâu

MINH QUÂN |

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 vừa báo cáo UBND TPHCM các vấn đề rủi ro liên quan đến kết cấu công trình của cầu Thủ Thiêm 2 do thời gian tạm dừng thi công kéo dài.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 lùi thời gian hoàn thành sang giữa năm 2022

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 khởi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa thể nối đôi bờ Thành phố Thủ Đức và trung tâm TPHCM. Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết phải đến giữa năm 2022, cầu Thủ Thiêm 2 mới được đưa vào khai thác nhưng với điều kiện có mặt bằng sạch phía quận 1 trong tháng 6 năm nay.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 nguy cơ tiếp tục trễ hẹn vì vướng mặt bằng

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng dù đã được điều chỉnh kế hoạch hoàn thành đến tháng 9.2021.