Cận cảnh các chốt kiểm dịch COVID-19 cửa ngõ vào Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình đã thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình.
Các chốt kiểm soát liên ngành được đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, chốt 1 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội).Ảnh: Minh Nguyễn
Các chốt kiểm soát liên ngành được đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, chốt 1 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh địa bàn Xuân Mai - Hà Nội). Ảnh: Minh Nguyễn
Chốt 2 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, TP.Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Chốt 3 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc địa bàn huyện Mai Châu (giáp ranh với huyện Vân Hồ - Sơn La). Ảnh: Minh Nguyễn.
Chốt 2 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, TP.Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Chốt 3 được đặt trên Quốc lộ 6, thuộc địa bàn huyện Mai Châu (giáp ranh với huyện Vân Hồ - Sơn La). Ảnh: Minh Nguyễn.
Chốt 4 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh với huyện Chương Mỹ - Hà Nội). Chốt 5 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (giáp ranh với địa bàn tỉnh Thanh Hóa). Ảnh Minh Nguyễn.
Chốt 4 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (giáp ranh với huyện Chương Mỹ - Hà Nội). Chốt 5 được đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (giáp ranh với địa bàn tỉnh Thanh Hóa). Ảnh Minh Nguyễn.
Theo quan sát của PV, tại chốt kiểm dịch này có các lực lượng CSGT, CSCĐ, KSQS, TTGT, Công an huyện và cán bộ Y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo quan sát của PV, tại các chốt kiểm dịch này có các lực lượng CSGT, CSCĐ, KSQS, TTGT, Công an huyện và cán bộ Y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Các phương tiện giao thông đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều được lực lượng CSGT tiến hành hướng dẫn, khi lái xe đưa xe vào vị trí sát lề đường an toàn, tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Các phương tiện giao thông đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều được lực lượng CSGT tiến hành hướng dẫn, khi lái xe đưa xe vào vị trí sát lề đường an toàn, tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực bám chốt, đảm bảo việc kiểm soát các phương tiện. Trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được đưa đi cách ly y tế sau khi kiểm tra. Ảnh: Minh Nguyễn.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực bám chốt, đảm bảo việc kiểm soát các phương tiện. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tài xế cho cán bộ y tế đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tài xế cho cán bộ y tế đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều được trang bị dung dịch sát khuẩn, máy đo nhiệt độ,... Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều được trang bị dung dịch sát khuẩn, máy đo nhiệt độ,... Ảnh: Minh Nguyễn.
Sau khi thực hiện xong các bước tại chốt kiểm soát dich COVID-19 các phương tiện mới đi qua. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sau khi thực hiện xong các bước tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 các phương tiện mới đi qua. Ảnh: Minh Nguyễn.
Những người tham gia giao thông qua chốt kiểm dịch đều tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Những người tham gia giao thông qua chốt kiểm dịch đều tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Ảnh: Minh Nguyễn.
Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (giáp ranh địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội). Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại đây, các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành hướng dẫn các phương tiên tham gia giao thông thực hiện các bước như đo thân nhiệt, khai báo y tế. Các tài xế đều chấp hành đo thân nhiệt và khai báo y tế Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại đây, các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thực hiện các bước như đo thân nhiệt, khai báo y tế. Các tài xế đều chấp hành đo thân nhiệt và khai báo y tế Ảnh: Minh Nguyễn.
Thông qua kiểm tra y tế, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở Y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Thông qua kiểm tra y tế, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở Y tế. Ảnh: Minh Nguyễn.
Trong 3 ngày hoạt động (15.5-17.5), các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra 10.257 phương tiện giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Trong 3 ngày hoạt động (15.5-17.5), các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra 10.257 phương tiện giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt 22.165 người, có 329 người đã khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt 22.165 người, có 329 người đã khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Quá trình kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; Có 3 phương tin giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Quá trình kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; Có 3 phương tiện giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình yêu cầu cán bộ, người dân hạn chế đi đến vùng có dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Công điện khẩn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hòa Bình: Lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Nguyễn |

Sáng 17.5, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 17.5 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hòa Bình đi học trở lại

Vân Tiến |

Ngày 14.5, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản về việc hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2020-2021 và triển khai ôn tập đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hòa Bình yêu cầu cán bộ, người dân hạn chế đi đến vùng có dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Công điện khẩn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hòa Bình: Lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Nguyễn |

Sáng 17.5, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 17.5 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hòa Bình đi học trở lại

Vân Tiến |

Ngày 14.5, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản về việc hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2020-2021 và triển khai ôn tập đối với học sinh lớp 9, lớp 12.