Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm New York

Thanh Hà |

Một bệnh viện dã chiến mới ở Công viên Trung tâm của New York, Mỹ khai trương ngày 31.3 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo một phát ngôn viên của Hệ thống Y tế Mount Sinai, bệnh viện tạm này sẽ được đặt tại Công viên Trung tâm với sức chứa là 68 giường.

Công nhân dựng một bệnh viện dã chiến bên trong Công viên Trung tâm, trước bệnh viện Mount Sinai West vào ngày 29.3. Ảnh: AFP/Getty.
Công nhân dựng một bệnh viện dã chiến bên trong Công viên Trung tâm, trước bệnh viện Mount Sinai West vào ngày 29.3. Ảnh: AFP/Getty.
Tình nguyện viên dựng các lều bạt cỡ lớn trong quá trình dựng bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm hôm 30.3. Ảnh: Reuters.
Tình nguyện viên dựng các lều bạt cỡ lớn trong quá trình dựng bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm hôm 30.3. Ảnh: Reuters.
Công nhân tham gia dựng bệnh viện dã chiến di chuyển vật liệu. Ảnh: AFP/Getty.
Công nhân tham gia dựng bệnh viện dã chiến di chuyển vật liệu. Ảnh: AFP/Getty.
Vật liệu cần thiết cho bệnh viện dã chiến được xe tải chở đến và đang được dỡ xuống. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Vật liệu cần thiết cho bệnh viện dã chiến được xe tải chở đến và đang được dỡ xuống. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Thợ điện lắp đặt mạng lưới điện cho bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, thành phố New York. Ảnh: Getty.
Thợ điện lắp đặt mạng lưới điện cho bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, thành phố New York. Ảnh: Getty.
Các thùng vật liệu tại chỗ của bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: Getty.
Các thùng vật liệu tại chỗ của bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: Getty.
Tình nguyện viên hỗ trợ bốc dỡ vật tư y tế cho bệnh viện dã chiến. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên hỗ trợ bốc dỡ vật tư y tế cho bệnh viện dã chiến. Ảnh: AP.
Các thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến ở New York. Ảnh: Getty.
Các thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến ở New York. Ảnh: Getty.
Giường bệnh và cáng bên trong một lều tại bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: AP.
Giường bệnh và cáng bên trong một lều tại bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: AP.
Máy thở và các thiết bị khác đặt bên trên một giường bệnh ở bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: CNBC.
Máy thở và các thiết bị khác đặt bên trên một giường bệnh ở bệnh viện dã chiến New York. Ảnh: CNBC.
Các tình nguyện viên đang sắp đặt giường bệnh và các thiết bị. Ảnh: AFP/Getty.
Các tình nguyện viên đang sắp đặt giường bệnh và các thiết bị. Ảnh: AFP/Getty.
Công nhân đang lắp đặt điều hòa không khí cho bệnh viện dã chiến. Ảnh: AFP/Getty.
Công nhân đang lắp đặt điều hòa không khí cho bệnh viện dã chiến. Ảnh: AFP/Getty.
Bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm sẽ đưa vào hoạt động trong ngày 31.3. Cho đến nay, 66.497 người đã thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên toàn bang New York và 9.517 bệnh nhân hiện đang nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo thông tin ngày 31.3, theo CNN. Ảnh: CNBC.
Bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm sẽ đưa vào hoạt động trong ngày 31.3 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cho đến nay, 66.497 người đã thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên toàn bang New York và 9.517 bệnh nhân hiện đang nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo thông tin ngày 31.3, theo CNN. Ảnh: CNBC.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.

Hơn 9.400 nhân viên y tế ở Tây Ban Nha mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có 9.444 nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế nước này thông tin ngày 27.3.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.

Hơn 9.400 nhân viên y tế ở Tây Ban Nha mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có 9.444 nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế nước này thông tin ngày 27.3.