Cận cảnh bệnh viện dã chiến có sức chứa 1.700 giường ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Khu ký túc xá (KTX) phía Tây thành phố. Bệnh viện có sức chứa 1.700 đến 2.000 giường, trong đó có 1.500 giường cho bệnh nhân không triệu chứng và 200 giường mức độ trung bình.

Chiều 22.7, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra, thẩm định về chuyên môn, các điều kiện phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện này.
Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Khu ký túc xá (KTX) phía Tây thành phố Đà Nẵng thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay, hiện nay, bệnh viện cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng. Giai đoạn đầu, ngành y tế thiết lập bệnh viện quy mô 350 giường tại 1 Khu KTX. Quy mô tổng thể của bệnh viện khoảng 1.700 đến 2.000 giường.
Sơ đồ của tổng thể khu điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến số 1.
Cơ bản hoàn thành các buồng bệnh chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân.
Tại bệnh viện cũng đã bố trí khu hồi sức với 35 giường đề phòng bệnh nhân chuyển biến nhanh, có cả hệ thống ECMO.
Khu buồng bệnh dành cho bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng.
Ngành y tế Đà Nẵng đã huy động 185 nhân viên y tế, bước đầu phục vụ hoạt động của bệnh viện này.
Dự kiến trong tối 22.7, công tác chuẩn bị hoàn thành và có thể nhận bệnh nhân từ sáng 23.7.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngừng nhận bệnh nhân, chuyển 2 địa điểm ở Cần Thơ thành bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 4 bệnh viện dã chiến ở Cần Thơ đã và đang chuẩn bị thành lập, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Có nhiều ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, thiết lập Bệnh viện dã chiến Số 1 thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô từ 1.500 đến 1.700 giường bệnh.

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngừng nhận bệnh nhân, chuyển 2 địa điểm ở Cần Thơ thành bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 4 bệnh viện dã chiến ở Cần Thơ đã và đang chuẩn bị thành lập, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Có nhiều ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, thiết lập Bệnh viện dã chiến Số 1 thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô từ 1.500 đến 1.700 giường bệnh.

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.