Cận cảnh bầu cử ở khu cách ly và nơi phong tỏa tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã triển khai hoàn thành công tác bầu cử trong khu cách ly trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai cho 22 cử tri.

Theo đó, tổng số cử tri tại điểm bầu cử trong khu cách ly trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 22 người. Trong đó có 6 nhân viên y tế, 3 người thuộc lực lượng dân quân và 13 người cách ly.
Theo đó, tổng số cử tri tại điểm bầu cử trong khu cách ly trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 22 người. Trong đó, có 6 nhân viên y tế, 3 người thuộc lực lượng dân quân và 13 người cách ly.
Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 18 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 18 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo quyền được tham gia bầu cử của công dân, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra liên quan đến dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai đã có hướng dẫn về việc tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư bị phong tỏa và các khu cách ly tập trung.
Để đảm bảo quyền được tham gia bầu cử của công dân, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra liên quan đến dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai cũng đã có hướng dẫn về việc tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư bị phong tỏa và các khu cách ly tập trung.
Trong ngày diễn ra bầu cử, yêu cầu cán bộ tổ bầu cử phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay. Mỗi cử tri phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi thực hiện các thủ tục, bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Trong ngày diễn ra bầu cử, yêu cầu cán bộ tổ bầu cử phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay. Mỗi cử tri phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi thực hiện các thủ tục, bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Ngoài ra, Cử tri tại khu vực bị phong tỏa trên đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh liên quan đến ca mắc COVID-19 cũng bắt đầu bỏ phiếu.
Ngoài ra, Cử tri tại khu vực bị phong tỏa trên đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh liên quan đến ca mắc COVID-19 cũng được bỏ phiếu đảm bảo an toàn.
Ngoài bầu cử tại điểm chính, cán bộ tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ di chuyển đến từng phòng cách ly, từng hộ gia đình trong khu vực cách ly, phong tỏa để thực hiện bầu cử.
Ngoài bầu cử tại điểm chính, cán bộ tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ di chuyển đến từng phòng cách ly, từng hộ gia đình trong khu vực cách ly, phong tỏa để thực hiện bầu cử.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày chủ nhật 23.5, hơn 1 triệu người lao động làm việc tại Bình Dương cùng nhau cầm lá phiếu đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ ông 91 tuổi dắt tay vợ đi bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Dù đã 91 tuổi nhưng cụ ông Ngô Mai (SN 1931) vẫn vô cùng phấn khởi và hạnh phúc khi dắt tay vợ mình lần thứ 15 đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

2.000 người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử trong trại tạm giam

Việt Dũng |

Sáng 23.5, hơn 2.600 cử tri là cán bộ, giám thị và người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tiến hành bầu cử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày chủ nhật 23.5, hơn 1 triệu người lao động làm việc tại Bình Dương cùng nhau cầm lá phiếu đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ ông 91 tuổi dắt tay vợ đi bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Dù đã 91 tuổi nhưng cụ ông Ngô Mai (SN 1931) vẫn vô cùng phấn khởi và hạnh phúc khi dắt tay vợ mình lần thứ 15 đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

2.000 người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử trong trại tạm giam

Việt Dũng |

Sáng 23.5, hơn 2.600 cử tri là cán bộ, giám thị và người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội tiến hành bầu cử.