Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

Theo đơn thư phản ánh của người dân xóm Cọi, xã Yên Phú về việc hơn 60 hộ dân ở đây phải sống trong bầu không khí ô nhiễm của 1 bãi rác từ hơn 10 năm nay. Ngày 6.7 phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.
Theo phản ánh của người dân xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hơn 60 hộ dân ở đây phải sống trong bầu không khí ô nhiễm từ 1 bãi rác gần khu dân cư từ hơn 10 năm nay. Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.
Đó là một bãi rác rộng lớn đang được đốt lộ thiên với mùi hôi thối, khét lẹt bốc lên theo những làn khói mịt mù.
Đó là một bãi rác rộng lớn đang được đốt lộ thiên với mùi hôi thối, khét lẹt bốc lên theo những làn khói mịt mù.
Cả khu xử lý giác thải không có một bóng công nhân làm việc, hệ thống móc trị giá nhiều tỉ đồng thì đang nằm “đắp chiếu”.
Cả khu xử lý rác thải không có một bóng công nhân làm việc, hệ thống máy móc trị giá nhiều tỉ đồng đang nằm “đắp chiếu”.
Những người trong trang phục “quần áo công nhân” xuất hiện ở đây cho biết, họ không phải công nhân mà là những người đi nhặt rác.
Những người trong trang phục “quần áo công nhân” xuất hiện ở đây cho biết, họ không phải công nhân mà là những người đi nhặt rác.
Họ cũng cho biết, “nhà máy” không hoạt động, công nhân nghỉ vì “nghe nói máy bị đứt dây truyền tải nên phải chờ nhập thiết bị lên để sửa chữa”.
Họ cho biết, “nhà máy” không hoạt động, công nhân nghỉ vì “nghe nói máy bị đứt dây truyền tải nên phải chờ nhập thiết bị mới để sửa chữa”.
Phạm Đức Lợi (trú tại xóm Cọi, xã Yên Phú) nằm cách bãi rác chưa đến 100m. Hàng ngày đều phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác, mỗi ngày anh đều phải đưa vợ con đến nhà ngoại ở cách xa khu vực bãi rác để “lánh nạn” đến tối mới đón về. Mỗi khi ăn cơm phải đóng cửa vì mùi hôi thối và ruồi nhặng từ bãi rác “tấn công”.
Anh Phạm Đức Lợi - người dân xóm Cọi, xã Yên Phú ở cách bãi rác chưa đến 100m cho biết: "Từ nhiều năm nay gia đình tôi phải sống chung với mùi hôi thối và côn trùng, nhiều hôm ăn cơm phải mắc màn để tránh ruồi nhặng sà vào mâm". Điều đáng lo ngại hơn là hầu hết người dân ở đây đều dùng nước sinh hoạt từ mạch nước ngầm của những cái giếng đào sâu cách mặt đất chỉ vài mét.
Anh Lợi cũng cho biết, anh và người dân đã gửi đơn đi nhiều nơi nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Do quá bức xúc, tháng 3.2021 hàng chục hộ dân đã chặn không cho các xe chở rác vào bãi!
Anh Lợi cũng cho biết, anh và người dân đã gửi đơn đi nhiều nơi nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Do quá bức xúc, tháng 3.2021 hàng chục hộ dân đã chặn không cho các xe chở rác vào bãi!
“Ngay sau đó chính quyền đã tổ chức một cuộc họp dân có sự tham dự của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn và đưa ra nhiều giải pháp tạm thời như: Chỉ tập kết rác sinh hoạt của khu vực thị trấn huyện còn 5 xã còn lại tìm gải pháp xử lý rác tại chỗ để giảm tải; 2 ngày phun hóa chất 1 lần để diệt côn trùng... trong khi chờ bãi giác mới được quy hoạch! Tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn y như cũ” - Anh Lợi cho biết thêm.
Ngay sau đó chính quyền đã tổ chức một cuộc họp dân có sự tham dự của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn và đưa ra nhiều giải pháp tạm thời như: Chỉ tập kết rác sinh hoạt của khu vực thị trấn huyện còn 5 xã còn lại tìm giải pháp xử lý rác tại chỗ để giảm tải; 2 ngày phun hóa chất 1 lần để diệt côn trùng... trong khi chờ bãi rác mới được quy hoạch. Tuy nhiên "đến nay mọi việc vẫn y như cũ" - Anh Lợi cho biết thêm.
Được gọi là khu xử lý rác thải sinh hoạt, tuy nhiên những cỗ máy gần như chỉ để trưng bày và nó "bất lực" trước lượng rác khổng lồ đều đặn đổ về đây từng ngày. Theo tìm hiểu của phóng viên, những cỗ máy này đã được nhập về từ lâu nhưng chỉ mới được đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay.
Chiều 6.7, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Lạc Sơn - Đơn vị trực tiếp quản lý bãi rác trên cũng thừa nhận: Lượng rác thải mà hệ thống máy xử lý đốt mỗi ngày là “không đáng kể” so với lượng rác tập kết về.
Chiều 6.7, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Lạc Sơn - Đơn vị trực tiếp quản lý bãi rác trên cũng thừa nhận: Lượng rác thải mà hệ thống máy xử lý đốt mỗi ngày là “không đáng kể” so với lượng rác tập kết về.
Về việc chủ đạo của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn “Chỉ tập kết rác sinh hoạt của khu vực thị trấn, còn 5 xã còn lại tìm gải pháp xử lý rác tại chỗ để giảm tải” ông Trung cho biết đến nay các xã chưa bố trí được khu vực xử lý nên vẫn phải tập kết về bãi rác này; còn việc “2 ngày phun hóa chất 1 lần để diệt côn trùng...” thì ông Phạm Trung cho biết “Công ty chỉ phun theo định mức“.
Về việc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, ông Trung cho biết: "Đến nay các xã vẫn chưa bố trí được khu vực xử lý nên vẫn phải tập kết về bãi rác này; còn việc phun hóa chất thì Công ty chỉ phun theo định mức“.
Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn để có câu trả lời cho sự việc nhức nhối hơn chục năm qua tại khu vực bãi rác này. Tuy nhiên được ông Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn - Nguyễn Quốc Tiệp trả lời rằng: “Theo văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông thì lãnh đạo huyện không làm việc trực tiếp với người ngoài địa phương” vì quy định phòng chống COVID-19.
Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn để có câu trả lời cho sự việc nhức nhối hơn chục năm qua tại khu vực bãi rác này. Tuy nhiên ông Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn - Nguyễn Quốc Tiệp trả lời qua điện thoại rằng: “Theo văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông thì lãnh đạo huyện không làm việc trực tiếp với người ngoài địa phương vì quy định phòng chống COVID-19".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Thành Chương - Tâm Anh |

Suốt nhiều năm, người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) khốn khổ bởi cảnh ô nhiễm do bãi rác thải nằm cạnh khu dân cư.

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Thành Chương - Tâm Anh |

Suốt nhiều năm, người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) khốn khổ bởi cảnh ô nhiễm do bãi rác thải nằm cạnh khu dân cư.

Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...