Cận cảnh bãi rác ở Hòa Bình khiến 3 cán bộ bị khởi tố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - 3 cán bộ ở huyện Tân Lạc vừa bị bắt giữ vì đã lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi rác.
Ngày 25.2, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Dềnh (Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa), Cao Bá Chính (Chủ tịch UBND xã Phong Phú) và Đinh Văn Độ (Kế toán UBND xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ“. Ảnh: Minh Nguyễn.
Ngày 25.2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Dềnh (Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa), Cao Bá Chính (Chủ tịch UBND xã Phong Phú) và Đinh Văn Độ (Kế toán UBND xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ“. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình tổ chức triển khai thực hiện công trình xây dựng bãi thu gom rác tại xóm Chuông, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc các bị can trên đã vi phạm quy định của Luật xây dựng và Luật ngân sách. Đã lập hồ sơ nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình tổ chức triển khai thực hiện công trình xây dựng bãi thu gom rác tại xóm Chuông, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc các bị can trên đã vi phạm quy định của Luật xây dựng và Luật ngân sách. Đã lập hồ sơ nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 27.2, từ TP Hòa Bình sau khi vượt qua quãng đường hơn 40km với nhiều vị trí lầy lội, PV Báo Lao Động đã có mặt tại bãi rác xóm Chuông, xã Mỹ Hòa.
Ngày 27.2, từ TP Hòa Bình sau khi vượt qua quãng đường hơn 40km với nhiều vị trí lầy lội, PV Báo Lao Động đã có mặt tại bãi rác xóm Chuông, xã Mỹ Hòa.
Tại đây, theo ghi nhận khu vực bãi rác nằm các xa khu dân cư, giờ đây đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm với nhiều hạng mục thi công đang còn dang dở.
Tại đây, theo ghi nhận khu vực bãi rác nằm cách xa khu dân cư, giờ đây đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm với nhiều hạng mục thi công đang còn dang dở.
Chia sẻ với PV, người dân nơi đây cho biết, vào khoảng năm 2019, bãi rác này được khởi công xây dựng. Sau đó, người dân phản đối thì dừng xây dựng từ đó đến nay và bỏ hoang như bây giờ.
Chia sẻ với PV, người dân nơi đây cho biết, vào khoảng năm 2019, bãi rác này được khởi công xây dựng. Sau đó, người dân phản đối thì dừng xây dựng từ đó đến nay và bỏ hoang như bây giờ.
 
Những bao xi măng "chết" bị vứt thành từng đống.
 
Phần móng đang xây dựng dang dở.
 
Cát xây dựng còn sót lại tại công trình.
 
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết: "Năm 2019, công trình bãi rác xóm Chuông do UBND xã Mỹ Hòa làm chủ đầu tư, với tổng số vốn là 700 triệu bắt đầu được xây dựng. Thời điểm đó, ông Bùi Văn Dềnh đang là Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, ông Đinh Văn Độ là kế toán UBND xã Mỹ Hòa còn ông Cao Bá Chính là Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tân Lac, kiêm chủ thầu xây dựng".
a
Theo ông Dũng, đến cuối năm 2019, do phía chủ đầu tư không có nguồn vốn chi trả cho đơn vị thiết kế, giám sát, thi công nên 3 bị can trên đã thực hiện việc lập hồ sơ hoàn thành công trình bãi rác khi chưa xây dựng xong để rút tiền ngân sách.
Video PV ghi nhận tại bãi rác xóm Chuông.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gây thiệt hại ngân sách khi xây dựng bãi rác, 3 cán bộ ở Hoà Bình bị bắt

Trần Trọng |

Hòa Bình - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã ở huyện Tân Lạc đã lập hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi thu gom rác trái với quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra khu xử lý rác 8 tỉ đồng nhiều năm "đắp chiếu"

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ra văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý về việc hoạt động của khu xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau loạt bài phản ánh Báo Lao Động.

Vì sao nhà máy xử lý rác 8 tỉ đồng ở Hòa Bình nhiều năm "đắp chiếu"?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên quan đến khu xử lý rác thải huyện Mai Châu hoạt động không hiệu quả, theo đơn vị vận hành thì một phần nguyên nhân là do thiếu nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gây thiệt hại ngân sách khi xây dựng bãi rác, 3 cán bộ ở Hoà Bình bị bắt

Trần Trọng |

Hòa Bình - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã ở huyện Tân Lạc đã lập hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi thu gom rác trái với quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra khu xử lý rác 8 tỉ đồng nhiều năm "đắp chiếu"

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ra văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý về việc hoạt động của khu xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau loạt bài phản ánh Báo Lao Động.

Vì sao nhà máy xử lý rác 8 tỉ đồng ở Hòa Bình nhiều năm "đắp chiếu"?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên quan đến khu xử lý rác thải huyện Mai Châu hoạt động không hiệu quả, theo đơn vị vận hành thì một phần nguyên nhân là do thiếu nước.