Cận cảnh 4 tập thể cũ phải nhanh chóng di dân tại Hà Nội

Minh ánh |

Hà Nội - 4 khu tập thể cũ: Giảng Võ, Thành Công, Bộ Tư pháp và Ngọc Khánh nằm trong diện cải tạo, xây dựng lại khi những toà nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.
a
UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch 335/KH-UBND ngày 31.12.2021 về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội đợt 1. Theo đó, thành phố sẽ triển khai cải tạo xây dựng lại 4 khu chung cư và 2 nhà chung cư đơn lẻ có nhà nguy hiểm cấp D.
a
Cụ thể là khu tập thể Giảng Võ (nhà C8 ở cấp D); khu tập thể Thành Công (nhà G6A ở cấp D); khu tập thể Ngọc Khánh (nhà A ở cấp D); khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D). 4 khu này đều nằm trên địa bàn quận Ba Đình.
a
a
Tại khu nhà C8, khu tập thể Giảng Võ đang xuống cấp trầm trọng thuộc mức độ D. việc di dời ra khỏi những căn nhà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án từ lâu.
a
a
Những vết nứt to, chạy dài khắp khu vực hành lang, cầu thang nhà tập thể C8 Giảng Võ. Phần cơi nới cũng đã xuống cấp.
a
a
Tại công trình nhà A tập thể Ngọc Khánh gồm 2 đơn nguyên 5 tầng nằm trên đường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, hiện đã tách rời đơn nguyên 2.
a
a
Hiện tại, tòa nhà của khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Các mảng tường đều nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc nặng. Khe nứt giữa các toà nhà lộ rõ.
a
Một người dân sinh sống tại khu tập thể Ngọc Khánh cho biết, hiện khu chung cư đã xuống cấp trầm trọng, nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, không thể sử dụng sinh hoạt, tường thường xuyên bị ẩm mốc và xuất hiện các vết nứt.
a
Khu nhà G6A Thành Công (Ba Đình) được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội.
a
a
Theo thông báo của UBND phường Thành Công, công tác thi công, kiểm định chất lượng công trình tại đơn nguyên 1 và 2 nhà G6A đã được Viện Khoa học Công nghệ xây dựng tiến hành tử 22.12.2021.
 
 
Tuy nhiên, do một thành viên của tổ công tác kiểm định có kết quả dương tính với COVID-19 nên UBND phường Thành Công thống nhất với Ban quản lý dự án quận và Viện tạm dừng thi công, kiểm định. Một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Cuối tháng 12 năm 2021, chúng tôi đã nhận được thông báo di dời sang khu Trung Yên, Cầu Giấy. Có nhiều nhà đã đi, như nhà tôi thì mẹ tôi vẫn chưa muốn di chuyển vì sợ đi xong người ta phá nhà mình, rồi không biết bao giờ mới xây xong để trả lại nhà cho chúng tôi".
a
a
Khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị, quận Ba Đình) cũng được thẩm định, đánh giá nguy hiểm cấp độ D. Hai đơn nguyên 1 - 3 đã bị nghiêng lún tách rời khỏi đơn nguyên 2 khoảng cách hơn 1m. UBND phường cũng đã treo biển cảnh báo tới người dân.

Minh ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bên trong khu tập thể cũ có căn hộ rao bán 8,5 tỉ đồng gây “choáng”

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Một căn hộ trong khu tập thể cũ tại quận Hoàn Kiếm có diện tích gần 80m2 được rao bán với mức giá 8,5 tỉ đồng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bồn nước nằm chen chúc trên nóc nhà các khu tập thể cũ ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Những bồn nước đủ mọi kích cỡ nằm chênh vênh, được lắp đặt không theo bất cứ quy định cụ thể nào đang chen chúc trên nóc nhà cao tầng của các khu tập thể cũ ở Hà Nội.

Trầm trồ chàng trai tái sinh nhà tập thể cũ bằng nguyên liệu đất sông Hồng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng cải tạo, căn nhà tập thể đã được anh Đoàn Trung Kiên (Đống Đa - Hà Nội) biến thành quán cafe bắt mắt, thu hút giới trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Bên trong khu tập thể cũ có căn hộ rao bán 8,5 tỉ đồng gây “choáng”

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Một căn hộ trong khu tập thể cũ tại quận Hoàn Kiếm có diện tích gần 80m2 được rao bán với mức giá 8,5 tỉ đồng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bồn nước nằm chen chúc trên nóc nhà các khu tập thể cũ ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Những bồn nước đủ mọi kích cỡ nằm chênh vênh, được lắp đặt không theo bất cứ quy định cụ thể nào đang chen chúc trên nóc nhà cao tầng của các khu tập thể cũ ở Hà Nội.

Trầm trồ chàng trai tái sinh nhà tập thể cũ bằng nguyên liệu đất sông Hồng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng cải tạo, căn nhà tập thể đã được anh Đoàn Trung Kiên (Đống Đa - Hà Nội) biến thành quán cafe bắt mắt, thu hút giới trẻ.