Cảm nhận trọn vẹn các hương vị phở Việt tại "Ngày của Phở 12.12"

Mai Hương - Minh Ánh |

Sáng 12.12, Ngày của Phở đã diễn ra tại Aeon Mall Hà Đông. Tại chương trình, các thực khách được tham quan và thưởng thức rất nhiều hương vị phở trứ danh của khắp mọi miền tổ quốc.

Sáng 12.12, Ngày của Phở đã diễn ra tại Aeon Mall Hà Đông thuộc phường dương nội, quận hà đông, TP Hà Nội. Ảnh: Hương Ánh
Sáng 12.12, Ngày của Phở đã diễn ra tại Aeon Mall Hà Đông thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Để tham dự chương trình, Thực khách có thể mua vé 10.000 đồng, bao gồm một bát phở. Ảnh: Hương Ánh
Để tham dự chương trình, thực khách có thể mua vé 10.000 đồng, bao gồm một bát phở.
Toàn bộ doanh thu 10.000 đồng sẽ được dùng trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn, học giỏi tại huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An. Khách muốn dùng thêm phở có thể thao tác lại từ đầu. Ảnh: Hương Ánh
Toàn bộ doanh thu 10.000 đồng sẽ được dùng trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn, học giỏi tại huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An. Khách muốn dùng thêm phở có thể thao tác lại từ đầu.
Ngày của phở 12-12 hằng năm là ngày mà những người Việt Nam hay những người yêu phở cùng tôn vinh một món ăn theo những cách khác nhau. Ảnh: Hương Ánh
Ngày của phở 12.12 hằng năm là ngày mà những người Việt Nam hay những người yêu phở cùng tôn vinh một món ăn theo những cách khác nhau. Chị Nguyễn Thương Hiền, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội là một tín đồ chuộng phở, đến tham quan ngày hội hôm nay, chị đã gần như thử hết các quầy hàng ở đây, "mỗi quầy hàng ở đây cho mình thử ở những bát giấy nhỏ, mình loanh quanh ở đây cũng đã gần tiếng rồi, tổng cộng thử được 3 hàng phở, có phở bò, phở gà, phở gói, nói chung là hàng nào phở cũng ngon hết ý", chị Hiền hào hứng chia sẻ với PV báo Lao Động.
Khách sẽ được tặng voucher để dùng phở miễn phí khi chụp hình với cổng Ngày của phở 12.12, check-in Facebook với hastag #NgaycuaPho12thang12 #NgaycuaPho1212. Ảnh: Hương Ánh
Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, các thực khách cũng sẽ được tặng voucher để dùng phở miễn phí khi chụp hình với cổng Ngày của phở 12.12, check-in Facebook với hastag #NgaycuaPho12thang12 #NgaycuaPho1212. Nhiều em nhỏ cũng rất thích thú với các hoạt động này.
Trong suốt thời gian này, các doanh nghiệp, nhà sản xuất liên quan đến phở cũng có các trò chơi, gameshow, biểu diễn và giới thiệu sản phẩm của mình cho khách tham dự chương trình. Ảnh: Hương Ánh
Trong suốt thời gian này, các doanh nghiệp, nhà sản xuất liên quan đến phở cũng có các trò chơi, gameshow, biểu diễn và giới thiệu sản phẩm của mình cho khách tham dự chương trình.
Có 8 quầy phở ngon sẵn sàng phục vụ thực khách như phở Vượng, phở sâm Ngọc Linh, phở Hoa hồi vàng...Ảnh: Hương Ánh
Có 8 quầy phở ngon sẵn sàng phục vụ thực khách như phở Vượng, phở sâm Ngọc Linh, phở Hoa hồi vàng...
Mục tiêu lớn được đặt ra làm sao sau Ngày của phở, những người yêu thích phở và muốn nấu phở đều có thể cho ra được một nồi phở thực sự là… phở. Ảnh: Hương Ánh
Mục tiêu lớn được đặt ra làm sao sau Ngày của phở, những người yêu thích phở và muốn nấu phở đều có thể cho ra được một nồi phở thực sự là… phở.
Trong sáng khai mạc có một buổi trò chuyện đặc biệt giữa nghệ nhân dân gian Phạm Ánh Tuyết, người nấu bếp duy nhất ở Việt Nam hiện nay được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian với các thí sinh, bà nội trợ về bí quyết nấu một nồi phở đúng chuẩn. Ảnh: Hương Ánh
Trong sáng khai mạc có một buổi trò chuyện đặc biệt giữa nghệ nhân dân gian Phạm Ánh Tuyết, người nấu bếp duy nhất ở Việt Nam hiện nay được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian với các thí sinh, bà nội trợ về bí quyết nấu một nồi phở đúng chuẩn.
Bà nội trợ có thể tự nấu phở ở nhà chiêu đãi những người trong gia đình, các quán phở cùng có hoạt động, hoạt náo hay dành ưu đãi cho người đến ăn phở. Ảnh: Hương Ánh
Tại Ngày của Phở, Chị Phan Thị Tuyết, Hà Đông, Hà Nội cho biết cùng con nhỏ đến thưởng thức phở. "Ngày hôm nay đến đây mình cũng không nghĩ là sẽ được có cơ hội học thêm nhiều những bí quyết nấu Phở ngay tại nhà như vậy. Nếm những tô phở của các hàng phở nổi tiếng, mình cũng muốn nhanh nhanh về nhà để làm thử cho gia đình mình ăn. Quả thật sự kiện này rất là bổ ích", chị Tuyết chia sẻ.
Các quầy hàng chuẩn bị rất nhiều thực phẩm tươi ngon, công khai chế biến trước mặt hàng trăm thực khách.
Các quầy hàng chuẩn bị rất nhiều thực phẩm tươi ngon, công khai chế biến trước mặt hàng trăm thực khách.
Các quầy hàng chuẩn bị rất nhiều thực phẩm tươi ngon, công khai chế biến trước mặt hàng trăm thực khách.


Mai Hương - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn chuyển sang bán phở, làm nhà trẻ... để "sống qua" dịch bệnh

Huân Cao |

Việc nhiều khách sạn trên địa bàn TPHCM đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận là hướng đi phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Nhiều chủ khách sạn ở TPHCM chuyển sang bán phở, nhận giữ trẻ

Huân Cao |

Trước tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều chủ khách sạn ở TPHCM đã chuyển sang bán phở, bán sinh tố hoặc chuyển hướng kinh doanh để thích nghi với tình hình hiện nay.

Có nên xếp hàng rồng rắn ăn phở, mua bánh trung thu?

Bằng Linh |

Trước ngày Rằm tháng Tám năm nay, tại một số cửa hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội và Hải Phòng vẫn tiếp tục diễn ra cảnh từng dòng người xếp hàng chờ đợi để mua bánh. Thậm chí có người phải đứng chờ từ 5 giờ sáng. Thời đại “khách hàng là thượng đế” thì điều này có nên?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách sạn chuyển sang bán phở, làm nhà trẻ... để "sống qua" dịch bệnh

Huân Cao |

Việc nhiều khách sạn trên địa bàn TPHCM đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận là hướng đi phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Nhiều chủ khách sạn ở TPHCM chuyển sang bán phở, nhận giữ trẻ

Huân Cao |

Trước tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều chủ khách sạn ở TPHCM đã chuyển sang bán phở, bán sinh tố hoặc chuyển hướng kinh doanh để thích nghi với tình hình hiện nay.

Có nên xếp hàng rồng rắn ăn phở, mua bánh trung thu?

Bằng Linh |

Trước ngày Rằm tháng Tám năm nay, tại một số cửa hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội và Hải Phòng vẫn tiếp tục diễn ra cảnh từng dòng người xếp hàng chờ đợi để mua bánh. Thậm chí có người phải đứng chờ từ 5 giờ sáng. Thời đại “khách hàng là thượng đế” thì điều này có nên?