Cảm động với tâm thư của sinh viên ĐHYD Cần Thơ sau khi kết thúc chi viện

Ánh Nhiên |

Sau khi kết thúc chuyến chi viện cho Đồng Tháp chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi lên đường trở về trường các bạn SV trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã gửi lại lời cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh giường ngủ cho mình.
Trước đó, nhận được công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực từ UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phục vụ công tác phòng; chống dịch COVID-19. Rất nhanh chóng, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hăng hái lên đường chi viện cho lực lượng chống dịch tại đây.
Trước đó, nhận được công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực từ UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phục vụ công tác phòng; chống dịch COVID-19. Rất nhanh chóng, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hăng hái lên đường chi viện cho lực lượng chống dịch tại đây.
Trong thời gian ở và làm nhiệm vụ tại đây. Nhiều bạn sinh viên đã càng thêm hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn trong tình bạn cũng như cả công việc.
Trong thời gian ở và làm nhiệm vụ tại đây, nhiều bạn sinh viên đã càng thêm hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn trong tình bạn cũng như cả công việc. Ngoài ra, lực lượng tại địa bàn cũng đã hỗ trợ rất nhiều về vật dụng hằng ngày cho các bạn sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, các bạn sinh viên tình nguyện cũng có những giây phút giải lao và sinh hoạt tập thể thoải mái cùng bạn bè.
Trước tinh thần không ngại khó lên đường phòng dịch của các bạn sinh viên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đến thăm và động viên lực lượng sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Các bạn sinh viên tình nguyênn luôn lạc quan, vui vẻ, dù bản thân đang trong tâm dịch đầy hiểm nguy.
Trước khi lên đường trở về, những mảnh giấy note viết vội là lời cảm ơn chân thành của các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Cần Thơ gửi đến những người đã hy sinh giường ngủ của mình để nhường chỗ cho lực lượng hỗ trợ.”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tập thể sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm đầy xúc động, lưu giữ lại một ký ức đầy nghĩa tình.
“Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ chỗ ăn, giường ngủ và tất cả mọi thứ cho chúng em. Nay chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trở về Cần Thơ.” Một bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ gửi lời cám ơn đến lực lượng tại đây.
Trước khi lên đường trở về, những mảnh giấy note viết vội là lời cảm ơn chân thành của các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Cần Thơ gửi đến những người đã hy sinh giường ngủ của mình để nhường chỗ cho lực lượng hỗ trợ.
“Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ chỗ ăn, giường ngủ và tất cả mọi thứ cho chúng em. Nay chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trở về Cần Thơ.” Một bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ gửi lời cám ơn đến lực lượng tại đây.
“Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ chỗ ăn, giường ngủ và tất cả mọi thứ cho chúng em. Nay chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trở về Cần Thơ.” Một bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ gửi lời cám ơn đến lực lượng tại đây.
Đây cũng là những lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đầy chân thành từ các bạn sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược muốn gửi đến những người chiến sĩ, người bạn đã nhường những chiếc giường ngủ của mình cho lực lượng hỗ trợ.


Ánh Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, người lao động an tâm làm việc

THANH SƠN - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh lân cận Cần Thơ, nhiều địa phương phải dừng hoạt động nhà máy ở các khu công nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho người lao động công tác phòng dịch tại Cần Thơ được siết chặt hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương còn quan tâm, chăm lo mọi mặt cho công nhân.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Đồng Tháp đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

Minh Ánh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 30.6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cần Thơ: Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, người lao động an tâm làm việc

THANH SƠN - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh lân cận Cần Thơ, nhiều địa phương phải dừng hoạt động nhà máy ở các khu công nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho người lao động công tác phòng dịch tại Cần Thơ được siết chặt hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương còn quan tâm, chăm lo mọi mặt cho công nhân.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Đồng Tháp đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

Minh Ánh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 30.6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.