Cái kết như mơ của loạt mỹ nhân Việt làm dâu nhà đại gia

YẾN DƯƠNG |

Làm dâu nhà đại gia, cuộc sống của những mỹ nhân Việt như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Đông Nhi,… đều hạnh phúc khiến bao cô gái "đỏ mắt ghen tị" bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia giàu có.

Dù đã rời xa màn ảnh nhỏ để lui về chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ công chúng. Nguyên nhân không chỉ đến từ ngoại hình xinh đẹp, nàng “ngọc nữ của màn ảnh Việt” còn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn khi làm dâu nhà “Vua hàng hiệu” - Johnathan Hạnh Nguyễn.
Cái tên đầu tiên chính là Tăng Thanh Hà. Dù đã rời xa màn ảnh nhỏ để lui về chăm sóc gia đình, Hà Tăng vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ công chúng. Nguyên nhân không chỉ đến từ ngoại hình xinh đẹp, nàng “ngọc nữ của màn ảnh Việt còn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn khi làm dâu nhà đại gia “Vua hàng hiệu” - Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: TTH.
Chồng của “ngọc nữ” Hà Tăng là Louis Nguyễn, từng lấy bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Hiện anh được biết đến với vai trò doanh nhân, người điều hành của nhiều công ty phân phối các nhãn hàng thời trang xa xỉ, thuộc tập đoàn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) do ba ruột mình là ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ.
Chồng của “ngọc nữ” Hà Tăng là Louis Nguyễn, từng lấy bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Hiện anh được biết đến với vai trò doanh nhân, người điều hành của nhiều công ty phân phối các nhãn hàng thời trang xa xỉ, thuộc tập đoàn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) do ba ruột mình là ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ. Ảnh: TTH.
Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đã chính thức kết hôn được 11 năm. Tổ ấm của cặp đôi đã có thêm hai “thiên thần nhỏ” Richard và Chloe. Tình yêu của cả hai chưa khi nào có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngược lại, cả hai ngày càng mặn nồng, ngọt ngào hơn.
Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đã chính thức kết hôn được 11 năm. Tổ ấm của cặp đôi đã có thêm hai “thiên thần nhỏ” Richard và Chloe. Hơn 10 năm, tình yêu của cả hai chưa khi nào có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngược lại, cả hai ngày càng mặn nồng, ngọt ngào hơn. Ảnh: TTH.
Không chỉ hạnh phúc bên chồng, Hà Tăng còn là một người rất biết cách vun vén tình cảm với nhà chồng, đặc biệt là giữa các chị em chồng với nhau. Trên trang cá nhân của Hà Tăng cũng như của 2 em chồng, cả ba thường xuyên tương tác với nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tụ tập vui vẻ. Ảnh: TTH.
Không chỉ hạnh phúc bên chồng, Hà Tăng còn là một người rất biết cách vun vén tình cảm với nhà chồng, đặc biệt là giữa các chị em chồng với nhau. Trên trang cá nhân của Hà Tăng cũng như của 2 em chồng, cả ba thường xuyên tương tác với nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tụ tập vui vẻ. Ảnh: TTH.
Cái tên tiếp theo là Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Cô lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1987) vào tháng 10.2017. Anh là con trai duy nhất của bà Dương Thanh Thủy, người sáng lập tập đoàn Trung Thủy. Từ lúc yêu tới khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo luôn được lòng mẹ chồng. Ảnh: ĐTT.
Cái tên tiếp theo là Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Cô lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1987) vào tháng 10.2017. Anh là con trai duy nhất của bà Dương Thanh Thủy, người sáng lập tập đoàn Trung Thủy. Từ lúc yêu tới khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo luôn được lòng mẹ chồng. Ảnh: ĐTT.
Được biết, doanh nhân Nguyễn Trung Tín từng tốt nghiệp bằng thạc sĩ Thương mại tại Đại học Melbourne (Úc). Tháng 3.2015, anh lọt Top 30 người trẻ thành đạt trong cuộc bình chọn của Forbes Việt Nam. Ảnh: ĐTT.
Được biết, doanh nhân Nguyễn Trung Tín từng tốt nghiệp bằng thạc sĩ Thương mại tại Đại học Melbourne (Úc). Tháng 3.2015, anh lọt Top 30 người trẻ thành đạt trong cuộc bình chọn của Forbes Việt Nam. Ảnh: ĐTT.
Trong lễ đón dâu năm 2017, bà Thuỷ - mẹ chồng của nàng Hậu từng khẳng định, sẽ tiếp nối truyền thống yêu thương con dâu của gia đình nói rằng, bà nội của chồng cô vốn yêu thương con dâu nên bà đã trải qua những tháng ngày làm dâu rất hạnh phúc. Chính bởi vậy nên khi trở thành mẹ chồng, bà sẽ nối tiếp truyền thống yêu thương Thu Thảo và mong cô nối gót mình, làm gia đình càng tự hào hơn.
Trong lễ đón dâu năm 2017, bà Thuỷ - mẹ chồng của nàng Hậu từng khẳng định, sẽ tiếp nối truyền thống yêu thương con dâu của gia đình, khiến cô hạnh phúc và làm gia đình càng tự hào hơn. Ảnh: ĐTT.
Sau thời gian chung sống, cả hai chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2019. Dù từ khi lập gia đình, Lan Khuê hạn chế hoạt động showbiz, tập trung thời gian chăm sóc chồng con. Nhưng những hình ảnh du lịch tại các địa điểm sang trọng, đắt đỏ của cô nàng đều khiến dân tình choáng váng và ghen tị.Thông tin kết hôn của siêu mẫu Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10.2018 đã từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Giám khảo The Face khiến người hâm mộ “ghen tị” vì làm dâu một gia đình giàu có và quyền lực. Được biết, bà nội của ông xã cô là bà Tư Hường, một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng Việt Nam. Ảnh: LK.
Cuối cùng, không thể thiếu cái tên Đông Nhi. Cuối năm 2019 vừa qua Đông Nhi đã khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà với ông xã Ông Cao Thắng bằng một đám cưới thế kỷ. Được biết, gia đình Ông Cao Thắng là đại gia có tiếng đất Sài thành, với tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng - một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Ảnh: ĐN.
Cuối cùng, không thể thiếu cái tên Đông Nhi. Cuối năm 2019 vừa qua Đông Nhi đã khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà với ông xã Ông Cao Thắng bằng một đám cưới thế kỷ. Được biết, gia đình Ông Cao Thắng là đại gia có tiếng đất Sài thành, với tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng - một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Ảnh: ĐN.
Không chỉ may mắn có được người chồng như Ông Cao Thắng, cô còn càng may mắn khi được gia đình chồng hết mực yêu thương. Trong ngày rước dâu, bố mẹ Ông Cao Thắng đã gửi lời cảm ơn đến gia đình Đông Nhi, dành lời khen cho cô con dâu của mình. Hiện hai vợ chồng đều đang đợi sự chào đời của cô con gái đầu lòng. Ảnh: ĐN.
Không chỉ may mắn có được người chồng như Ông Cao Thắng, cô còn càng may mắn khi được gia đình chồng hết mực yêu thương. Trong ngày rước dâu, bố mẹ Ông Cao Thắng đã gửi lời cảm ơn đến gia đình Đông Nhi, dành lời khen cho cô con dâu của mình. Hiện hai vợ chồng đều đang đợi sự chào đời của cô con gái đầu lòng. Ảnh: ĐN.
YẾN DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Làm dâu nhà giàu: Không phải chuyện gì cũng như ý?

Lê Hương |

Lấy chồng có điều kiện kinh tế sẽ khiến cho người phụ nữ an tâm nhưng sẽ có một vài khó khăn khác khi làm dâu nhà giàu.

Các cô gái Vàng và chuyện nội trợ, làm dâu ngày Tết

HOÀI THU |

Với cầu thủ bóng đá nữ, ngày Tết được trở về đoàn tụ với gia đình là những ngày vui nhất.

Chuỗi ngày làm dâu trong nước mắt của người phụ nữ lấy chồng bệnh tim

Sương Mai |

Mặc cho gia đình ngăn cản, cô Vũ Thị Yến (sinh năm 1972, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) vẫn quyết tâm cưới người đàn ông mà mọi người đều nói là "đẹp trai, tốt tính nhưng yểu mệnh" làm chồng. Cuối cùng, sự đánh đổi ấy không mang đến cho cô một kết cục có hậu mà đổi lại là một đời đầy sóng gió, truân chuyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm dâu nhà giàu: Không phải chuyện gì cũng như ý?

Lê Hương |

Lấy chồng có điều kiện kinh tế sẽ khiến cho người phụ nữ an tâm nhưng sẽ có một vài khó khăn khác khi làm dâu nhà giàu.

Các cô gái Vàng và chuyện nội trợ, làm dâu ngày Tết

HOÀI THU |

Với cầu thủ bóng đá nữ, ngày Tết được trở về đoàn tụ với gia đình là những ngày vui nhất.

Chuỗi ngày làm dâu trong nước mắt của người phụ nữ lấy chồng bệnh tim

Sương Mai |

Mặc cho gia đình ngăn cản, cô Vũ Thị Yến (sinh năm 1972, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) vẫn quyết tâm cưới người đàn ông mà mọi người đều nói là "đẹp trai, tốt tính nhưng yểu mệnh" làm chồng. Cuối cùng, sự đánh đổi ấy không mang đến cho cô một kết cục có hậu mà đổi lại là một đời đầy sóng gió, truân chuyên.