Cafe phục vụ tại quán, trà đá bán tràn lan vỉa hè Hà Nội bất chấp lệnh cấm

Đức Thiện - Hà Phương |

Ngày 5.10, quán cafe bày bán tại chỗ, trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.

 
Thành phố Hà Nội hiện đang áp dụng một số biện pháp nới lỏng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 có lộ trình, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh. Gần đây nhất, từ 6h sáng 21.9, Hà Nội cho phép nhiều hoạt động, dịch vụ kinh doanh tại hoạt động trở lại. Trong đó, cửa hàng cắt tóc, gội đầu; sửa chữa, rửa xe, điện tử, điện lạnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.
 
Dù nằm trong danh mục chưa được hoạt động trở lại, nhiều người vẫn bất chấp mở bán trà đá vỉa hè tại đoạn nút giao đường Láng - Cầu Giấy - Vành Đai 2 (Hà Nội).
 
Tương tự, nhiều quán cà phê tại địa chỉ số 1 Phạm Văn Bạch (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) bày bán ghế phục vụ khách ngồi tại chỗ ngày 5.10.
 
Người dân vô tư uống trà đá, bất chấp lệnh cấm.
 
Trước đó, Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...).
 
Trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, tiểu thương bày bán cây cảnh tràn xuống lòng đường...
 
Tương tự, tại khu vực ngã 3 Trung Kính - Yên Hoà, hàng loạt các cửa hàng như sửa chữa khóa, bán bánh mì… cũng thản nhiên “nuốt chọn” vỉa hè làm nơi kinh doanh từ sáng đến tối.
 
Trong khi đó, nhiều cửa hàng tuân thủ đúng quy định hoạt động của thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Đức Thiện - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội xuống phố tập thể dục từ tờ mờ sáng sau 3 tháng phòng dịch

Tùng Giang - Nhật Huy |

Tờ mờ sáng, khu vực hồ Gươm, hồ Tây cùng nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội bắt đầu mở lại cho người dân tập thể dục, đạp xe, đi bộ sau gần ba tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Người dân Hà Nội nườm nượp lấy số, xếp hàng làm giấy tờ đất đai ngày 21.9

Phạm Đông |

Số lượng người dân đến văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội sáng 21.9 tăng đột biến trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9, nhiều hoạt động, dịch vụ được mở lại

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân Hà Nội xuống phố tập thể dục từ tờ mờ sáng sau 3 tháng phòng dịch

Tùng Giang - Nhật Huy |

Tờ mờ sáng, khu vực hồ Gươm, hồ Tây cùng nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội bắt đầu mở lại cho người dân tập thể dục, đạp xe, đi bộ sau gần ba tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Người dân Hà Nội nườm nượp lấy số, xếp hàng làm giấy tờ đất đai ngày 21.9

Phạm Đông |

Số lượng người dân đến văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội sáng 21.9 tăng đột biến trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9, nhiều hoạt động, dịch vụ được mở lại

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.